Công tác cứu hộ nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng:

Khẩn trương thoát nước để cứu người

Thứ tư, 17/12/2014 16:26

(Cadn.com.vn) - 14 giờ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đến hiện trường vụ tai nạn. Ngay sau khi thị sát hiện trường và nghe các đơn vị cứu hộ cứu nạn báo cáo tình hình (nhưng không có mặt chủ đầu tư), Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng phê bình chủ đầu tư thiếu trách nhiệm. Đại diện nhà đầu tư cho biết chủ đầu tư đang ở nước ngoài, thì bộ trưởng yêu cầu phải thông báo buộc về ngay.

Hai bộ trưởng cũng thống nhất với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng sử dụng cùng lúc 2 phương án để cứu người là khoan ngang hút nước và khoan cọc nhồi từ trên xuống, nên phải tính toán kỹ để bảo đảm an toàn cho những người cứu hộ. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Tổng Cty Xây dựng số 1 phải điều máy khoan cọc nhồi từ TPHCM lên hỗ trợ. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị tỉnh Lâm Đồng liên lạc với Cty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin nếu có phương tiện phù hợp thì hỗ trợ ngay.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng
đến hiện trường.

Đến 15 giờ, một nhóm công nhân mỏ có kinh nghiệm đã bay cấp tốc từ Quảng Ninh đến hiện trường, tham gia công tác cứu hộ. Trong bối cảnh việc cứu nạn cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn, vẫn chưa định hình được phương án tối ưu thì sự góp mặt của các công nhân từng làm việc nhiều năm trong lòng đất tham gia vào công tác cứu nạn hy vọng sẽ đưa ra được phương án cứu hộ tốt hơn, sớm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Bộ trưởng Công thương giao nhiệm vụ cho 9 thành viên Trung tâm Cấp cứu mỏ của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, với kinh nghiệm của mình phối hợp cứu các nạn nhân ra ngoài. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết đã đình chỉ thi công đối với công trình hầm thủy điện Đạ Dâng. Đến khi nào 2 Bộ Công Thương và Xây dựng đồng ý mới được làm trở lại.

 Lực lượng Công binh chuẩn bị cọc để kè đất dá trong hầm.

Đến thời điểm này, công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng chức năng gấp rút triển khai. Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, cần sớm có phương án thoát nước phía trong đường hầm để đảm bảo an toàn cho nhóm công nhân do hiện nước trong hầm đang dâng lên. Song song đó cần có phương án đào xuyên qua lớp đất đá theo hình tròn, hình tam giác, hình vuông có đủ kích thước đưa người ra ngoài an toàn. “Theo tôi hiện nay chúng ta khoan vào đường hầm theo ba hướng như vậy là tốt. Đây là giải pháp an toàn với nhiều phương án có khả năng thành công cao”- Bộ trưởng Xây dựng nhận định.

Lê Kiên
(truyền từ hiện trường)