Khánh “thao” - Quý “ương” & cuộc thanh trừng đẫm máu (3)

Thứ năm, 15/12/2011 00:00

>> Khánh “thao” - Quý “ương” & cuộc thanh trừng đẫm máu (2)

Bài cuối: Hiểm họa từ băng, nhóm giang hồ

(Cadn.com.vn) - Tại TP Đà Nẵng, việc hình thành các nhóm bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi... thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Đa phần đối tượng trong các băng, nhóm đều có tiền án, tiền sự, sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Vụ án giết người tại Q. Liên Chiểu là lời cảnh báo sâu sắc về mức độ nguy hiểm của loại tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu này trong đời sống xã hội.

  Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng kiểm tra hung khí đánh nhau dẫn đến chết người.

Từ lời khai của các bị can và kết quả điều tra riêng của chúng tôi, được biết nguyên nhân việc chém nhau dẫn đến chết người tại ngã ba Phan Văn Định - Nguyễn Lương Bằng xuất phát từ mâu thuẫn giữa các đối tượng hình sự cùng trú tại Q. Liên Chiểu.

Trung tá Ngô Thanh Hùng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu cho biết, toàn bộ số đối tượng tham gia đánh nhau rạng sáng 16-11 đều có tiền án, tiền sự; thuộc diện quản lý nghiệp vụ của Cơ quan CSĐT. Nhóm bị can hơn 10 đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt tạm giam do Lê Như Quý cầm đầu. Nhóm bị hại do Lê Xuân Khánh chủ xướng. Cả Khánh và Quý đều là đối tượng hình sự nổi, ở địa phương có biểu hiện vi phạm pháp luật như huy động tín dụng đen, cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá...

Theo BCH CAP Hòa Khánh Bắc, ở địa phương, nhóm của Lê Như Quý hoạt động khá tinh vi và khôn khéo, chủ yếu tụ tập ăn chơi khuya, rất ít khi vi phạm ANTT. Trong quá trình theo dõi, quản lý đối tượng, CAP nhiều lần răn đe, nhắc nhở và đã từng lập hồ sơ đưa một số đối tượng đi cai nghiện ma túy tập trung tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng.

 Hiện trường vụ án chém nhau dẫn đến chết người.

Trước ngày xảy ra án mạng, giữa Khánh và Quý có nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng tháng 9-2011, Lê Anh Tuấn là đàn em của Quý đến vũ trường N.P.Đ chơi. Tại đây, trong quá trình chơi, nhảy, Lê Anh Tuấn bị Khánh đánh dằn mặt, nhưng do yếu thế nên đành chịu nhịn. Nghe Lê Anh Tuấn về tâu lại, Quý rất ấm ức, muốn dạy cho Khánh bài học, bởi đánh đàn em của mình cũng có nghĩa là xem thường mình. Tiếp đến, ngày 14-11, cũng tại vũ trường N.P.Đ, Lê Anh Tuấn lại bị Khánh dùng ly thủy tinh đánh vào đầu gây thương tích nhẹ với mục đích dằn mặt Quý. Chuyện này như giọt nước tràn ly, không thể hòa giải được, đêm 15 rạng sáng 16-11, Quý và Khánh huy động lực lượng và hẹn địa điểm để quyết chiến, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Có mặt ngay từ ngày nhóm Quý bị bắt giữ, chúng tôi nhận thấy, tất thảy đều không có việc làm ổn định, thích đua đòi ăn chơi. Nhiều đối tượng trên cơ thể có rất nhiều hình xăm, chủ yếu là hình con chiến mã. Như Quý xăm giữa lưng hình cô gái ngồi trên lưng ngựa có cánh. Anh Tuấn xăm hình ngựa bay. Lê Cương xăm hình Quan Vân Trường cưỡi ngựa, tay cầm đại đao. Có đối tượng còn xăm cả số CMND, đầu hổ, đầu rồng... lên cơ thể. Nhiều đối tượng thừa nhận, hằng ngày, chi phí ăn nhậu, cà-phê, chơi bời... đều do Quý lo liệu, bởi vậy khi có chuyện, chỉ cần Quý hô một tiếng là cả bọn răm rắp nghe theo. Trong số này, đáng tiếc nhất là trường hợp của Lê Thanh Vũ, bản thân là nông dân lao động phổ thông, thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ vì ham vui, được đồng bọn của Quý rủ đi vũ trường chơi, sau đó phạm trọng tội.

Hình xăm của các đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người. 

Trong nhiều năm qua, lực lượng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương triệt phá nhiều băng, nhóm manh nha hoạt động phạm pháp có tính chất xã hội đen. Nổi bật nhất là năm 2008, CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 159T, xác minh lên danh sách 450 đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động nghi vấn phạm pháp. Kết quả, Phòng CSĐTTPVTTXH  triệt phá 4 nhóm (43 đối tượng) về các hành vi cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,  cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, giết người và gây rối TTCC. CAQ Hải Châu làm rõ nhóm 10 đối tượng “Gây rối TTCC” và “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. CAQ Sơn Trà khởi tố 7 đối tượng “Cố ý gây thương tích”. CAQ Cẩm Lệ làm rõ 3 nhóm (22 đối tượng) cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật...

Thượng tá Trần Mưu - Trưởng BCA 01 cho biết, thực hiện Kế hoạch 562/KH-CATP của Giám đốc CATP Đà Nẵng, Phòng CSĐTTPVTTXH tăng cường công tác đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản (bảo kê, đòi nợ thuê, đâm thuê chém mướn). Nhờ làm tốt công tác quản lý đối tượng nên sau khi xảy ra vụ án giết người, chỉ trong thời gian ngắn, BCA phối hợp CAQ Liên Chiểu làm rõ toàn bộ số đối tượng gây án. Đây là thành tích xuất sắc của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng trên trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, xứng đáng được biểu dương và khen ngợi.

Đăng Vinh