Khen thưởng các lực lượng tham gia phá tụ điểm ma túy tại kiệt 572 Ông Ích Khiêm

Thứ ba, 21/03/2023 14:59
Sáng 21-3, ông Trần Thắng Lợi – Bí thư Quận ủy Hải Châu và ông Lê Tự Gia Thạnh – Chủ tịch UBND quận đã gặp và thưởng nóng 20 triệu đồng cho các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án, đột kích tụ điểm mua bán ma túy phức tạp tại kiệt 572 Ông Ích Khiêm (P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) vào ngày 18-3.
Thượng tá Đặng Bảo Tùng báo cáo quá trình xác lập và đấu tranh với chuyên án.
Lãnh đạo quận Hải Châu khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá án.

Tại buổi khen thưởng, Thượng tá Đặng Bảo Tùng – Phó Trưởng Công an quận, chỉ huy trực tiếp các lực lượng tham gia đột kích đã báo cáo lại quá trình xác lập chuyên án và đấu tranh. Theo đó, xuyên suốt quá trình lên kế hoạch và tổ chức lực lượng, Công an quận đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đặc biệt là với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hải Châu. Từ sáng sớm 18-3, Công an quận huy động khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ của các Đội nghiệp vụ và 3 Công an phường Hải Châu 2, Nam Dương, Phước Ninh phong tỏa khu vực, các đường kiệt thông với kiệt 572 Ông Ích Khiêm. Kết quả đã bắt giữ được 8 đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Thanh (1963) là đối tượng chính trong chuyên án. Lực lượng Công an đã thu giữ được 100 tép heroin và các tang vật liên quan.

Thượng tá Đặng Bảo Tùng báo cáo quá trình xác lập và đấu tranh với chuyên án.

Nói thêm về chuyên án, Đại tá Trần Phước Hương cho biết, đây là tụ điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma túy tại thành phố. Trước đây dù đã được lực lượng Công an triệt phá nhưng thời gian gần đây các đối tượng có biểu hiện hoạt động trở lại, bố trí cửa ngõ kiên cố, có người cảnh giới từ xa. Việc xác lập và đấu tranh gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, Công an quận đã chuẩn bị kỹ lượng các phương án, lực lượng để đồng loạt đột kích bất ngờ. Việc phá được tụ điểm này đã góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với các lực lượng đấu tranh bảo vệ pháp luật.

Ghi nhận các thành tích của các lực lượng tham gia chuyên án, ông Trần Thắng Lợi đã biểu dương tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm và đánh giá đây là chiến công lớn của Công an quận và các lực lượng liên quan nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 lời dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023). Thời gian tới, Bí thư Quận ủy Hải Châu cũng đề nghị tiếp tục mở rộng đấu tranh, xử lý nghiêm minh các đối tượng liên quan đồng thời tiếp tục làm tốt công tác quản lý địa bàn, đấu tranh mạnh đối với các loại tội phạm, đặc biệt là đối với tội phạm ma túy, các hành vi vi phạm liên quan đến shisha, bóng cười theo kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động.

MAI VINH