Khi các ông chủ người Mỹ "ra tay"

Thứ sáu, 30/12/2016 08:54

(Cadn.com.vn) - Trong vòng một tuần lễ, các ông chủ người Mỹ ở Premier League đã có quyết định nhanh chóng về sa thải HLV trưởng. Crystal Palace với hai ông chủ Mỹ là Josh Harris và David Blitzer đã sa thải HLV Alan Pardew. Swansea City có một vị đồng Chủ tịch người Mỹ là Jason Levien sa thải HLV đồng hương Bob Bradley chỉ sau 85 ngày chân ướt chân ráo tới xứ sở sương mù.

Hai vị chủ tịch Mỹ ở Crystal Palace chỉ cần một ngày sau đã bổ nhiệm cựu HLV trưởng đội tuyển Anh, Sam Allardyce lên nắm quyền với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi. Mục tiêu của Allardyce ở mùa giải này là trụ hạng. Trong khi đó, ông chủ Mỹ Levien vẫn đang loay hoay lựa chọn HLV kế nhiệm trong số 3 ứng cử viên: HLV trưởng xứ Wales Chris Coleman, cựu tiền vệ chạy cánh Manchester United yan Giggs và cựu HLV Birmingham City là Gary Rowett.

Trong số 20 CLB ở Premier League thì có tới 6 đội có chủ người Mỹ. Ngoài Swansea City và Crystal Palace nói trên còn có Manchester United (gia đình Glazer), Liverpool (John Henry), Arsenal (Stan Kroenke) và Sunderland (Ellis Short). Josh Harris và David Blitzer đã bỏ ra 50 triệu bảng vào Crystal Palace hồi tháng 12 năm ngoái. Giờ đây, có tin "cặp đôi" này muốn hợp tác với Aston Villa ở giải hạng Nhất nữa, vốn đã có một chủ tịch người Mỹ khác là Randy Lerner. Harris và Blitzer cũng quen biết với Levien ở Swansea City. Ông chủ Levien đã bán hết cổ phần ở đội bóng DC United tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ lấy 110 triệu bảng mua 68% cổ phần để kiểm soát Swansea City hồi tháng 7 vừa qua.

HLV Bob Bradley bị chủ tịch đồng hương Mỹ sa thải chỉ sau 85 ngày dẫn dắt Swansea City.

Những ông chủ Mỹ buộc phải ra tay sa thải HLV nhằm tìm bầu không khí mới cho đội bóng vì khoản tiền đầu tư quá lớn. Họ hoàn toàn có niềm tin vào danh hiệu vô địch Premier League bởi vì Leicester City thấp bé của Chủ tịch người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha đã vô địch Premier League để rồi có doanh thu ít nhất 155 triệu bảng trong năm tài khóa 2016-2017. 

Trong số các đội có chủ Mỹ còn lại thì khả năng Sunderland cũng sẽ thay HLV trưởng bởi "Mèo đen" đang nằm trong khu vực rớt hạng. Chủ tịch Ellis Short là người rất hay sa thải HLV ở sân Ánh Sáng kể từ khi tiếp quản vào năm 2008. David Moyes hiện tại đã là HLV thứ 8 ở Sunderland dưới thời Short. Có một điều đáng nói là 3 trong số 4 đội cuối bảng sau 18 vòng đấu là có ông chủ Mỹ. Sự yếu thế trong cuộc đua trụ hạng càng khiến các vị chủ tịch thực dụng này sẵn sàng ra tay sa thải mạnh hơn để cứu lấy đồng tiền của mình.

Hoàng Hưng