Khiếu nại của bà Võ Thị Tuyết Nhung: Không có cơ sở để xem xét giải quyết

Thứ sáu, 05/04/2019 09:03

Đơn khiếu nại của bà Võ Thị Tuyết Nhung, trú tổ 130 Hòa Phú, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, gửi các cơ quan chức năng và báo chí, trong đó có Báo Công an TP Đà Nẵng có nội dung: Gia đình bà Nhung có mua một mảnh đất tại thôn Quan Nam 4, Hòa Liên, Hòa Vang, TP Đà Nẵng, nhưng chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đã tiến hành xây dựng một căn nhà cấp 4. Do xây dựng trái phép nên ngày 22-3-2019, UBND xã Hòa Liên đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ ngôi nhà, làm gia đình bà Nhung không có nơi ở. Trước thời gian cưỡng chế, UBND xã họp dân, nhưng không mời gia đình bà Nhung tham gia để được đề đạt ý kiến. Tại khu vực Quan Nam 4, có 27 ngôi nhà xây dựng trái phép, nhưng tại sao chỉ tiến hành cưỡng chế 3 ngôi nhà, trong đó có nhà Bà Nhung? Cán bộ xã Hòa Liên đã bao che cho các trường hợp xây dựng trái phép, biết gia đình bà Nhung xây dựng trái phép nhưng không nhắc nhở để rồi phải tiến hành cưỡng chế...!

Ngôi nhà xây dựng trái phép của gia đình bà Nhung tại thôn Quan Nam 4, Hòa Liên đã bị UBND xã cưỡng chế tháo gỡ.

Ngày 3-4-2019, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Hòa Liên, ông Trương Tấn Mạnh-Chủ tịch UBND xã cho biết: Những nội dung phản ánh trong đơn khiếu nại của bà Nhung đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng chuyển UBND H. Hòa Vang xem xét giải quyết theo thẩm quyền, UBND H. Hòa Vang đã chỉ đạo UBND xã Hòa Liên kiểm tra làm rõ. Trong năm 2018, UBND xã Hòa Liên phát hiện tại thôn Quan Nam 4 có 5 trường hợp xây dựng nhà trái phép, trong đó có gia đình bà Nhung.

UBND xã đã tiến hành họp dân, xác minh làm rõ nguồn gốc đất mà các hộ dân xây dựng nhà trái phép, có 3 trường hợp là gia đình bà Nhung, bà Phan Thị Em và ông Nguyễn Chung chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đã tự xây dựng nhà trái phép. Sau nhiều lần nhắc nhở, ngày 22-3-2019, UBND xã đã tiến hành cưỡng chế buộc gia đình bà Nhung, bà Phan Thị Em phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, riêng gia đình ông Nguyễn Chung có xây dựng một khu lán trại chăn nuôi trên đất nông nghiệp, UBND xã đã chuyển UBND huyện xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. Đối với trường hợp bà Nhung, UBND xã đã nhiều lần họp dân, nhưng không thể mời bà Nhung, vì bà Nhung không phải là người tại địa phương Hòa Liên. Tại UBND xã Hòa Liên mới đây, bà Nhung cũng đã thừa nhận gia đình bà xây dựng nhà trái phép. 

Trong đơn khiếu nại, bà Nhung cũng cho rằng, UBND xã cưỡng chế tháo dỡ nhà bà, trong khi gia đình bà có hoàn cảnh khó khăn. Vấn đề này UBND xã Hòa Liên cũng trả lời rõ, bà Nhung không phải là người địa phương, và cũng không cư trú tại Hòa Liên, nên không có cơ sở để xem xét hoàn cảnh gia đình bà Nhung. Tại thôn Quan Nam 4, không hề có tới 27 trường hợp xây dựng nhà trái phép như bà Nhung phản ánh. Bà Nhung cho rằng cán bộ xã bao che cho các trường hợp xây dựng nhà trái phép tại thôn Quan Nam 4, tuy nhiên tại địa phương ngoài 3 trường như đã nêu trên, không có trường hợp nào xây dựng nhà trái phép thì không thể có việc cán bộ xã bao che cho các trường khác được. Vấn đề này, Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND, các ban ngành xác minh làm rõ và báo cáo cụ thể với UBND H. Hòa Vang, trong đó có khẳng định, các nội dung trong đơn khiếu nại của bà Nhung không có cơ sở để xem xét giải quyết. 

Ban Bạn đọc