Khoảng trống Obama-Clinton

Thứ năm, 15/10/2015 11:19

(Cadn.com.vn) - Khi các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ chuẩn bị đối mặt trong cuộc tranh luận đầu tiên, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày càng cho thấy có nhiều điểm tương phản với Tổng thống Barack Obama. Trong các lĩnh vực như chính sách đối ngoại, xuất nhập cảnh và môi trường, người phụ nữ từng là một phần của nội các Obama đang diễu hành theo nhịp trống của riêng mình.

Bà H.Clinton ngày càng thể hiện những quan điểm khác biệt so với Tổng thống Barack Obama.

Đường ống Keystone XL

"Tôi không nghĩ rằng đó là vì lợi ích tốt nhất để chống biến đổi khí hậu".

Là Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2009-2013, bà H.Clinton chịu trách nhiệm xem xét việc xây dựng đường ống Keystone XL từ Canada đến bờ Vịnh Mỹ. Tuy nhiên, đề xuất này bị trì hoãn nhiều lần, cả khi bà còn đương chức và ngay cả khi bà rời khỏi nội các. Tuy nhiên, sau khi ra tranh cử, vào cuối tháng 9, bà đã ra sức chống lại dự án, cho rằng đó là một "sự mất tập trung vào công việc quan trọng phải làm về biến đổi khí hậu". Chính quyền Obama có vẻ quyết tâm thực hiện dự án và đang chờ đợi một chính phủ Canada cánh tả được bầu vào tuần tới.

Syria

"Cá nhân tôi ủng hộ một khu vực cấm bay và hành lang nhân đạo để cố gắng ngăn chặn các cuộc tàn sát trên mặt đất và trên không".

Ông Obama bị các ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa chỉ trích về việc không thành lập một vùng cấm bay trên vùng chiến sự Syria. Hôm 1-10, bà Clinton một lần nữa chỉ trích vấn đề này. Bà cũng kêu gọi Nhà Trắng phải tiếp nhận 65.000 người tị nạn từ Syria - trong khi người kế nhiệm tại Bộ Ngoại giao, ông John Kerry, cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người trong năm tới. Thực tế, bà H.Clinton  luôn thể hiện chính sách đối ngoại diều hâu hơn ông Obama - cả trong khi đang làm việc trong chính quyền và trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Bà Clinton ủng hộ cuộc chiến tranh Iraq, một điểm khác biệt quan trọng so với ông Obama.

Nhập cư

"Tôi sẽ không phá vỡ các gia đình người nhập cư".

Về vấn đề nhập cư, bà H.Clinton chỉ trích chính sách trục xuất người di cư của chính quyền Obama là "khắc nghiệt và hung hăng". Bà hiểu rằng, đảng Dân chủ gặp khó khăn để nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa về vấn đề này, nhưng bà sẽ vạch ra một con đường khác. Hồi tháng 5, ứng cử viên H. Clinton có bài phát biểu đầu tiên về vấn đề nhập cư, và giành được nhiều lời khen ngợi. Chính sách của bà được cho là "con đường đầy đủ và bình đẳng cho công dân" đối với những người nhập cư không có giấy tờ.

Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương

"Tôi không tin rằng thỏa thuận này đáp ứng được điều đó".

Bà H.Clinton phản đối Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này có khả năng khiến ông Obama khó đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại thông qua Quốc hội. Động thái này là sự thay đổi đáng chú ý của bà H.Clinton, bởi trước đây, bà không chỉ ủng hộ giao dịch thương mại tự do nói chung, mà còn ủng hộ TPP - một "tiêu chuẩn vàng" của hiệp định thương mại.

Phản ứng của ông Obama

Các nhà phân tích đang chú ý đến phản ứng của ông Obama trước các động thái gần đây của bà H.Clinton.

Trong cuộc phỏng vấn 60 phút tối 11-10, ông Obama không nói nhiều về bà H.Clinton, chỉ nhắc đến bà trong khi hạ thấp tầm ảnh hưởng của vụ điều tra việc bà sử dụng email cá nhân cho công việc chung trong khi còn làm ngoại trưởng. Ông cho rằng, đó chỉ là một sai lầm. Ngược lại, ông ca ngợi Phó Tổng thống Joe Biden, người cũng đang chạy đua vào Nhà Trắng. "Tôi nghĩ rằng, Joe là một trong những phó tổng thống tốt nhất trong lịch sử", ông Obama nói.

Bà H.Clinton đang có lợi thế lớn bởi vẫn nhận được sự ủng hộ của ông Obama, người hiện vẫn giành được sự ủng hộ lớn từ các cử tri trẻ và dân tộc thiểu số, những người giúp ông giành chiến thắng trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012. Bà Clinton vẫn là ứng viên số 1 trong các đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tới, nhưng liệu chiến lược của bà có thành công? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới.

An Bình
(Theo BBC)