Khởi công dự án cấp điện cho Cù lao Chàm

Thứ hai, 11/01/2016 11:32

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-1, tại P.Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra lễ khởi công “Dự án cấp lưới điện quốc gia cho đảo Cù lao Chàm bằng cáp ngầm” do chủ đầu tư Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành cùng đông đảo cán bộ, nhân dân TP Hội An và các đơn vị thi công.

“Đây là dự án tiêu biểu, là sự kiện ý nghĩa chào đón năm mới Bính Thân 2016 trong không khí thi đua sôi nổi của toàn thể CBCNV ngành Điện đang cố gắng, nỗ lực phấn đấu lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII”. Đó là khẳng định của ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và ông cho biết thêm, là một Tập đoàn kinh tế Nhà nước với vai trò đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển KT-XH và phục vụ đời sống nhân dân, trong suốt những năm vừa qua, EVN luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, luôn được quan tâm hàng đầu đó là đưa điện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo, các vùng đặc biệt khó khăn.

Động thổ khởi công dự án. 

Tính đến nay, EVN đảm nhận cấp điện cho 9/12 huyện đảo gồm: đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên Giang); Phú Quý (Bình Thuận); Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Cát Hải (Hải Phòng), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bạch Long Vỹ (Hải Phòng). Các huyện đảo, xã đảo có vị trí chiến lược trên biển như Phú Quốc, Cô Tô, Lý Sơn, Kiên Hải đã được EVN đầu tư đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo để cấp điện ổn định cho nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Việc khởi công Dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho đảo Cù lao Chàm bằng cáp ngầm được triển khai hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nguồn điện ổn định với nguồn công suất hơn 16MVA liên tục duy trì cho nhân dân trên đảo, mang đến cơ hội phát triển hạ tầng, KT-XH, đặc biệt khai thác phát triển tối đa thế mạnh du lịch của địa phương và ổn định chính trị trên đảo, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Dự án có tổng mức đầu tư 484,8 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân sách Trung ương 85% và vốn của EVNCPC 15%. Quy mô gồm: Đường dây trung áp trên đất liền thuộc TP Hội An dài 9,529km; Đường cáp ngầm trung áp xuyên biển từ đất liền ra đảo dài 15,48km; Phần trên đảo Cù lao Chàm gồm 7,87km đường dây 22kV; 06TBA với tổng dung lượng 900kVA và 11km đường dây 0,4kV. Ngoài ra, trên đảo còn được đầu tư hệ thống nhà điều hành sản xuất và hệ thống kháng bù ngang và trạm cắt phục vụ việc vận hành ổn định tuyến cáp.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, Ông Trần Đình Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNCPC cho rằng, đây là một dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, tính chất thi công phức tạp do tuyến cáp đi ngầm dưới biển ở độ sâu trung bình trên 30m, vật tư thiết bị phải nhập khẩu, việc thi công phải trong điều kiện thời tiết tốt. Với kinh nghiệm đã thực hiện qua dự án cấp điện huyện đảo Lý Sơn, ngay sau khi dự án được Bộ Công Thương phê duyệt, EVNCPC đã triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn vốn cho dự án, thực hiện sớm công tác lựa chọn nhà thầu, gồm lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng các hạng mục trên đảo, đất liền và cáp ngầm biển; lựa chọn nhà thầu rà phá bom mìn, nhà thầu giám sát thi công. Dự án có tổng số 22 gói thầu lớn nhỏ, trong đó quan trọng nhất là gói thầu hỗn hợp “thiết kế, cung cấp và thi công phần cáp ngầm” được thực hiện dưới hình thức tổng thầu EPC, đã được tổ chức thực hiện đúng trình tự từ giai đoạn mời thầu đến lúc ký kết hợp đồng.

Dựng dầm trụ đầu tiên trên đất liền.

EVNCPC đã tổ chức phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, các Ban tham mưu; huy động những cán bộ giỏi, có kinh nghiệm về chuyên môn, ngoại ngữ, am hiểu tính chất các gói thầu để liên tục đánh giá hồ sơ dự thầu một cách cạnh tranh, công bằng và minh bạch đồng thời đảm bảo tiến độ xét thầu. Đến tại thời điểm này, toàn bộ các gói thầu đã lựa chọn được nhà thầu, các công việc chuẩn bị cho việc triển khai thi công đã hoàn tất và sẵn sàng triển khai. Ông Nhân cam kết, với trách nhiệm là Chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự đầu tư xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo công trình có chất lượng và an toàn. Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị có liên quan sẽ thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư, bố trí những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm thi công công trình trên biển, trên đảo, có lực lượng thi công và thiết bị tốt nhất để hoàn thành công trình an toàn, chất lượng để dự án hoàn thành và đóng điện vào tháng 6-2016.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 98% số hộ có sử dụng điện và còn 3 xã chưa có điện, trong đó có xã đảo Tân Hiệp (Cù lao Chàm). Với việc triển khai dự án cấp điện này, đến cuối năm năm nay, toàn tỉnh sẽ có 100% số xã có điện. Điều đó không chỉ đưa nguồn điện “phủ” khắp địa bàn của tỉnh mà quan trọng hơn là đảm bảo dân sinh, góp phần phát triển KT-XH, củng cố QP-AN vững chắc.

Phương Kiếm