Khơi dậy truyền thống tốt đẹp trong cộng đồng

Thứ hai, 14/10/2019 17:10

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh" đã được Trung ương MTTQ Việt Nam phát động từ năm 2016. Cuộc vận động hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Trên cơ sở đó, UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

 

 Nội dung của các chương trình, kế hoạch gồm các nội dung trọng tâm như: xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tự quản về an ninh trật tự, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Có thể nói, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" ở vùng nông thôn Hòa Vang đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, phát huy được nội lực của người dân trong việc cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần; giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt đã khơi dậy tình cảm, đạo đức của mỗi con người nên được mọi người, mọi nhà tích cực hưởng ứng. Niềm phấn chấn, khí thế thi đua sôi nổi đã len lỏi vào từng mái nhà, thúc giục người dân hăng say lao động, tình nghĩa xóm làng ngày càng thêm gắn bó.

Ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đội ngũ cán bộ cơ sở còn vận động bà con thực hiện tốt chương trình "TP 5 không, 3 có", "TP 4 an". Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động, các tộc họ trên địa bàn còn có những phương thức hoạt động tích cực tùy theo đặc điểm của mình, tạo ra sự chuyển biến từ ngay trong tộc họ và góp phần xây dựng hiệu quả cuộc vận động với các mô hình thiết thực như: "Tộc họ không có người vi phạm pháp luật", "Tộc họ không có trẻ em bỏ học", "Tộc họ khuyến học", "Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc"... Điển hình, tộc Đỗ thôn Thái Lai (xã Hòa Nhơn) tiếp tục duy trì biện pháp giáo dục con cháu theo hương ước của tộc họ. Tộc Đinh làng Quá Giáng (xã Hòa Phước) vận động con cháu đóng góp Quỹ khuyến học - khuyến tài, không để con cháu trong độ tuổi đến lớp bỏ học hoặc đề ra quy ước về việc hỗ trợ xóa đói giảm nghèo... "Quả thật, văn hóa truyền thống trong sinh hoạt tộc họ có xu hướng phục hồi, nhiều giá trị cũ đang sống lại. Những giá trị tốt đẹp của văn hóa dòng tộc cần được bảo tồn và phát huy trong công cuộc xây dựng NTM. Một khi hoạt động của tộc họ văn hóa đi vào nề nếp sẽ góp phần loại bỏ dần các tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư", cụ Đinh Viết Thành - Trưởng tộc Đinh làng Quá Giáng xác nhận.

 

3 năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" đã thực sự phát huy tiềm năng và huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân vào việc xây dựng địa phương ngày càng văn minh, sạch đẹp; làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, cùng quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước ở địa phương, sẵn sàng san sẻ, trợ giúp các trường hợp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, vận động giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, MTTQ các cấp vận động quỹ "Vì người nghèo" đạt 8,8 tỷ đồng, xây mới, sửa chữa 351 nhà đại đoàn kết và giảm 3.795 hộ nghèo. Cuối năm 2018, có 92,4% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 86,5% thôn đạt "Thôn văn hóa"...

Theo Chủ tịch UBMTTQ xã Hòa Tiến Ngô Ngọc Hải, địa phương đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thông qua công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và các ban ngành, nhiều giải pháp giảm nghèo được triển khai như: hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh... "Điều cốt lõi là phải phát huy dân chủ trong nhân dân gắn với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" trên cơ sở "lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân". Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo ra một diện mạo NTM đầy tính nhân văn, sâu sắc", ông Ngô Ngọc Hải cho biết thêm.

VY HẬU 

UBMTTQ xã Hòa Tiến vận động, xây nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Ngọc Hoàng (thôn Bắc An). Tộc Đinh làng Quá Giáng (xã Hòa Phước) hỗ trợ sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.