Bám sát địa bàn, siết chặt quản lý khoáng sản

Thứ ba, 07/07/2026 09:22

Đứng trước thực trạng nguồn cung vật liệu khan hiếm, nhu cầu sử dụng tăng cao, vì vậy công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang gặp nhiều thách thức. Dù chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để giám sát, quản lý nhưng về lâu dài cần có biện pháp đồng bộ và cơ chế khai thác hiệu quả.

Cát bồi kéo dài dọc sông Thu Bồn

Chạy dọc tuyến sông Thu Bồn đi ngược về hướng các xã thuộc huyện Quế Sơn cũ, không khó khi bắt gặp những bãi cát được bồi lấp qua thời gian, kéo dài hàng trăm mét. Rõ ràng, các địa phương này đang nắm giữ tài nguyên khoáng sản vượt trội, trải dài từ miền núi cho đến đồng bằng. Tuy nhiên, đi cùng với tiềm năng là những nguy cơ trong công tác quản lý, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Ghi nhận thôn Trung An, xã Nông Sơn, bãi cát Chon ôm trọn một đoạn sông Thu Bồn, trải dài hàng trăm mét với trữ lượng vô cùng lớn. Nhà nằm cạnh bờ sông, ông Hồ Đình Xuân (68 tuổi, thôn Trung An) cho biết, người dân thường xuyên được chính quyền địa phương, Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở trong việc khai thác, vận chuyển cát trái phép. Tuy nhiên, một vài hộ dân sống gần đây đôi lúc sửa nhà, làm mộ, trồng giá đỗ đã sử dụng xe máy và bao tải nhỏ để chở nhưng số lượng không nhiều.

Cũng tại xã Nông Sơn, khu vực bãi Khe Le, thôn Trung Phước 2; khu vực bến phà Nông Sơn, lượng lớn cát bồi hai bên bờ sông vẫn rất nhiều. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã lắp đặt hệ thống camera giám sát để theo dõi và nắm bắt tình hình. Đây đều là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ và từng xuất hiện tình trạng khai thác cát trái phép trước đây nên chính quyền đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý.

Ông Cao Đình Y - Trưởng thôn Trung Thượng, xã Nông Sơn cho biết, trước đây từng xuất hiện một số hộ gia đình dùng cát sông để làm công trình phụ, tâm linh của làng. Nhưng sau khi có phản ánh, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, tổ chức giám sát nên đã hạn chế tối đa. Chưa kể, người dân cũng ý thức được tầm quan trọng của việc cát bồi 2 bên bờ sông, bởi điều này hạn chế việc sạt lở và tình trạng xâm phạm đất nông nghiệp.

Cũng theo Trưởng thôn Trung Thượng, dọc sông Thu Bồn thuộc địa phận xã Nông Sơn có rất nhiều điểm bồi cát. Do đó, Trưởng thôn và lực lượng An ninh cơ sở thường xuyên phối hợp để nhắc nhở, giám sát người dân khi xuất hiện tình trạng khai thác trái phép. Thôn cũng chủ động tham gia với Công an xã để tham mưu UBND xã kiên quyết xử lý, không để xuất hiện việc mua bán hay dùng xe cơ giới khai thác cát.

Không để "khoảng trống" trong quản lý khoáng sản

Theo Công an xã Nông Sơn, từ ngày 1-7-2025 đã tổ chức công tác rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trên địa bàn. Cụ thể, lực lượng Công an xã đã phát hiện và xử phạt 3 vụ việc với 5 đối tượng liên quan đến vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc; thu giữ hơn 15 khối cát và tiến hành xử phạt hành chính 3 triệu đồng. Từ tháng 1-2026 đến nay, lực lượng chức năng không phát hiện thêm các trường hợp vi phạm.

Trung tá Đỗ Viết Hạnh - Trưởng Công an xã Nông Sơn cho biết, địa phương có 4 thôn nằm dọc tuyến sông Thu Bồn với khoảng 7 bãi cát lớn nhỏ nên nguy cơ, tiềm ẩn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép rất cao. Chưa kể, thực trạng các địa phương lân cận đang khan hiếm nguồn cung, giá cả tăng cao nên ít nhiều xuất hiện việc người dân khai thác thủ công nhỏ lẻ.

Giải quyết bài toán nêu trên, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; yêu cầu các chủ phương tiện ghe thuyền, chủ cơ sở vận tải và đối tượng nghi vấn ký cam kết không vi phạm; đồng hành cùng với các phòng, ban có liên quan của xã để tổ chức kiểm tra; triển khai lắp đặt camera giám sát tại 7 điểm. Riêng lực lượng Công an xã đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn; báo cáo tình hình, phối hợp thực hiện với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố…

Ông Trần Văn Đoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Nông Sơn cho rằng, thành phố cần có chủ trương để sớm đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả các điểm mỏ đã được tỉnh Quảng Nam cũ quy hoạch. Về lâu dài, điều này góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng khan hiếm nguồn cung, giá cả tăng cao cho các địa phương; gỡ vướng cho công trình, dự án để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Việc các mỏ cát đi vào hoạt động còn giảm tải áp lực trong công tác giám sát, hạn chế tối đa tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh tăng cường công tác quản lý địa bàn, UBND xã Nông Sơn khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố trong việc đánh giá, rà soát và đẩy nhanh các bước thủ tục liên quan đến vấn đề điểm mỏ.

Tấn Việt

“Sa tặc” sa lưới trên sông

Khoảng 2 giờ ngày 22-6, lực lượng tuần tra phối hợp gồm CSGT và Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ một phương tiện thủy đang vận chuyển cát có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại tuyến sông Lam (đoạn qua xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Quản lý chặt tài nguyên khoáng sản để tạo dư địa phát triển bền vững

Nghị quyết số 16-NQ/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên địa chất và khoáng sản mang ý nghĩa như một bước siết chặt kỷ cương đối với lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất thoát, tiêu cực, đồng thời định hình tư duy quản trị tài nguyên theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững, đưa tài nguyên khoáng sản thực sự trở thành nền tảng cho tăng trưởng...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu “bung” nguồn lực khoáng sản để đáp ứng cho mục tiêu tăng trưởng

Sáng 12-6,Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và các đơn vị đã trúng đấu giá 59 mỏ khai thác khoáng sản hiện đang làm thủ tục cấp phép để tháo gỡ các khó khăn nhằm sớm đưa các mỏ vào hoạt động cung ứng cho thị trường và phục vụ các dự án.

Triệt phá 2 đường dây chế tác trang sức 'nhái' các thương hiệu nổi tiếng và buôn lậu vàng

Ngày 10/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;” triệt phá đường dây chế tác, tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản làm VLXD

Thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD), nhất là đá, cát xây dựng, đất san lấp trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cao.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký văn bản chỉ đạo số 4618 yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố.