“Không biết người, cũng chẳng biết ta”

Thứ ba, 07/05/2019 11:34

Bất chấp cuộc đảo chính bất ngờ của thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido ở Venezuela với sự giúp sức rất lớn được cho là từ Mỹ, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro vẫn đứng vững.

Đã có nhiều mổ xẻ quanh thất bại của phe đối lập trong cuộc chiến lần này, trong đó đặc biệt tập trung vào khả năng Washington có thể đã đánh giá quá cao sức mạnh của phe đối lập. Theo các nguồn tin đảo chính, ông Guaido, người được Mỹ và hơn 50 quốc gia khác công nhận là tổng thống lâm thời đã nhận được sự hỗ trợ từ một nhóm “binh sĩ dũng cảm” tại một căn cứ ở Caracas, nhưng cuối cùng Tổng thống Maduro đã dẹp tan các cuộc biểu tình trên đường phố chỉ trong vài giờ.

Khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã cảnh báo về “hành động quân sự” với Venezuela. Nhưng thật ra, Mỹ đã can thiệp mạnh mẽ ở Venezuela trong 3 tháng, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp trừng phạt càn quét đối với Cty dầu mỏ nhà nước Venezuela, dòng chảy tiền mặt huyết mạch cho chính phủ nước này.

Rõ ràng, các lực lượng đối lập đánh giá thấp khả năng chống đỡ của chính phủ Tổng thống Maduro và cả khả năng chịu được áp lực đáng kể trên đường phố. Và có thể thấy, những lời hoa mỹ của chính quyền Tổng thống Donald Trump là không có ích và thường phản tác dụng trong vấn đề Venezuela, quốc gia đang bị nhấn chìm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế khiến hàng triệu người rời đi.

Chính quyền ông Trump đã đẩy mạnh một cuộc tấn công tâm lý nhằm miêu tả ông Maduro là kẻ yếu đuối và phụ thuộc vào các đồng minh Nga, Cuba và Trung Quốc. Trong động thái cho thấy sự khó khăn của Mỹ, chính quyền ông Trump đã công khai nêu tên 3 quan chức cấp cao của Venezuela, bao gồm cả bộ trưởng quốc phòng mà họ nói đã cam kết ủng hộ ông Guaido. Nhưng việc này gây ra tác dụng ngược. Quân đội là nhân tố quan trọng trong việc duy trì việc Tổng thống Maduro nắm quyền và Washington rất ngạc nhiên về số lượng đào tẩu khiêm tốn.

Những ngày tới sẽ cho thấy liệu ông Guaido có thực sự có thể làm được gì và rằng Washington có một vài lựa chọn khác ngoài việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đã nghiêm ngặt. Điều lo ngại là Mỹ sẽ muốn giữ thể diện và cố gắng cứu vãn chính sách bằng cách can thiệp quân sự trực tiếp, và rõ ràng điều đó sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn nữa .

THANH VĂN