"Khống chỉ" (!?)

Thứ ba, 03/03/2020 16:36

- Đóng dấu khống là vi phạm quy định pháp luật về công tác văn thư đó nghe Tư Quảng Nam.

- Thì "tiện thể" cộp vào trước chớ làm chi mà ghê rứa NXD!

- Rứa là Tư không đọc kỹ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP rồi, theo Điều 25, 26 của nghị định này: chỉ được đóng dấu vào những văn bản, giấy tờ sau khi đã có chữ ký của người có thẩm quyền; không được đóng dấu khống chỉ...

- Rứa mà vẫn có trường hợp cố tình vi phạm đó NXD.

- Ai mà "cả gan" vậy?

- Là một số cán bộ công tác tại Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Quảng Nam đấy.

- Cụ thể ra sao?

- Năm 2019, thực hiện công việc cấp phù hiệu vận tải cho các loại phương tiện có nhu cầu lưu thông trên địa bàn, những cán bộ có trách nhiệm tại Phòng Quản lý vận tải sở Giao thông vận tải Quảng Nam đến Cục Quản lý đường bộ 3 tại TP Đà Nẵng mua các loại phù hiệu, như: xe buýt, xe tải, xe hợp đồng, xe ô-tô vận chuyển khách du lịch... mang về cấp. Theo quy định, việc cấp phù hiệu gì, cho loại xe nào... do cán bộ Phòng Quản lý vận tải chịu trách nhiệm. Riêng việc đóng dấu của ngành GTVT vào phù hiệu do Bộ phận Tổ một cửa đảm nhận. Thế nhưng, tất cả số phù hiệu vừa mua đều được đóng dấu khống chỉ trước khi cấp.

- Rồi có trục trặc gì không?

- Việc "tinh giản" này đã dẫn đến tình trạng cấp trùng lắp, không đúng đối tượng, có dấu hiệu lạm quyền...

- Sở GTVT đã "sửa" chưa?

- Cuối năm 2019, qua thanh tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng các loại phôi phù hiệu, biển hiệu... lãnh đạo Sở GTVT Quảng Nam phát hiện hơn 800 phôi phù hiệu đã được đóng dấu khống chỉ nên quyết định thành lập hội đồng thanh lý (hủy) các loại phù hiệu vi phạm nói trên.

- NXD nhận thấy lãnh đạo Sở GTVT Quảng Nam làm như vậy là đúng.

N.X.D