Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thứ năm, 19/08/2021 10:46

Đợt dịch bệnh COVID- 19 lần thứ 4 nhanh, mạnh và đầy bất ngờ đã làm cuộc sống của người dân có nhiều xáo trộn. Cũng như các địa phương khác, vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đang yên ắng, bỗng dưng bị đại dịch càn quét và đến hôm nay, phải trải qua ngày thứ 4 thực hiện Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP về việc dừng tất cả các hoạt động không cần thiết, yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi đang cư trú; không được di chuyển, đi lại ngoài đường, trừ các hoạt động được cho phép.

Các hội, đoàn thể xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho thôn cách ly y tế Phước Hưng Nam.

Lão nông Trà Văn Sinh (thôn La Châu, xã Hòa Khương) bộc bạch: “7 ngày “ai ở đâu, ở yên đấy” mà TP đang áp dụng là biện pháp quan trọng để phát huy hiệu quả phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, tôi hoàn toàn ủng hộ biện pháp này và sẽ cùng các thành viên trong gia đình thực hiện nghiêm quy định. Vẫn biết điều này có phần hạn chế, bất tiện trong sinh hoạt của người dân, nhưng tôi tin rằng, khó khăn nào rồi cũng qua, nhất là khi có sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp chính quyền và hơn cả là sự đồng thuận của nhân dân”.

          Song hành với công tác kiểm soát, ngành Y tế huyện Hòa Vang đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, đồng loạt ở 113 thôn trên địa bàn. Công tác lấy mẫu được thực hiện lần lượt từng đại diện hộ gia đình ở khu dân cư đảm bảo giãn cách, tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Ngoài ra, ngành Y tế huyện còn tổ chức tập huấn cho các nhân viên, tăng cường lực lượng xuống cơ sở với mục tiêu đảm bảo công tác lấy mẫu đúng kế hoạch, đối tượng và “bóc” F0 ra khỏi cộng đồng để đánh giá được tình hình dịch bệnh sau 7 ngày.

Tổ giám sát dịch bệnh thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn) mua giúp thực phẩm cho người dân trong thời gian “ai ở đâu, ở yên đấy”.

Các địa phương trên địa bàn huyện đã triển khai ngay phương án kiểm tra, giám sát việc thực hiện cũng như sẵn sàng cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân. Theo đó, mỗi thôn thành lập 1 tổ hậu cần và chia ra nhiều nhóm tiếp cận các hộ dân để thực hiện việc phát phiếu, thu thập phiếu, tổng hợp gửi về Ban chỉ đạo COVID-19 xã mua giúp lương thực, thực phẩm cho người dân nếu có nhu cầu. Tổ hậu cần là các thành viên trong tổ COVID cộng đồng có trách nhiệm thường xuyên tuần tra, kiểm soát trong địa bàn khu dân cư, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở bà con thực hiện nghiêm các quy định… Chị Đặng Thị Bông (thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong) chia sẻ: “Trước thời điểm TP quy định thực hiện phong tỏa “cứng” 7 ngày, gia đình tôi cũng đã chuẩn bị lượng thực, thực phẩm và rau xanh dự trữ vừa đủ. Nếu không đủ thì tôi sẽ đăng ký nhờ tổ giám sát dịch bệnh ở thôn mua giúp nên rất yên tâm”.

Xác định tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc tiếp tục giãn cách xã hội nghiêm ngặt là biện pháp cần thiết để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng mỗi người dân. Vì vậy, các địa phương ở vùng nông thôn Hòa Vang đã thực hiện tốt giãn cách xã hội với phương châm: “Lấy người dân làm trung tâm, lấy cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở làm nòng cốt, có vai trò quyết định trong huy động toàn dân tham gia phòng, chống dịch”; đồng thời, không ngừng củng cố, phát huy tối đa vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ giám sát dịch bệnh ở thôn trên cơ sở khuyến khích tối đa sự tham gia của các lực lượng tình nguyện tại chỗ... Và, họ đã dấn thân vì cộng đồng, đồng hành cùng với bà con trong lúc hoạn nạn ở mọi lúc, mọi nơi như để khẳng định rằng Đảng, Nhà nước không để ai bị bỏ lại phía sau… “Ngày thôn đột ngột bị cách ly y tế, dây căng tứ bề “nội bất xuất, ngoại bất nhập” nên người dân bên trong rất lo lắng. Thế mà hôm sau đã thấy các hội, đoàn thể địa phương mang các loại nhu yếu phẩm mà dân cần đến đặt phía trước rồi mời từng người ra nhận. Ai cần gì thì cứ lấy, thực phẩm dùng vài ngày có thể hết nhưng nghĩa tình trong cơn hoạn nạn này thì người dân chúng tôi sẽ không bao giờ quên”, ông Lê Văn Thuận (thôn Phước Hưng Nam, xã Hòa Nhơn) xúc động trải lòng.

VY HẬU