Không để công sản "đóng băng", quyết liệt khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị đô thị
Ngày 6-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đà Nẵng gồm các đại biểu: Lê Ngọc Quang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Nguyễn Duy Minh- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an thành phố; Phan Duy Anh- Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố; Trần Mạnh Huy- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn, các xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến.
Kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, phát triển đô thị
Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri phường Ngũ Hành Sơn bày tỏ sự quan tâm đến nhiều vấn đề thiết thực. Đáng chú ý, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đánh giá là chủ trương đúng đắn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra không ít áp lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở khi khối lượng công việc tăng nhanh, trong khi nguồn nhân lực chưa được bổ sung tương xứng.
Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh áp lực thi vào lớp 10 công lập ngày càng lớn, gây tâm lý căng thẳng cho học sinh và phụ huynh. Cử tri đề nghị cần có giải pháp căn cơ, đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp, cả công lập và ngoài công lập, nhằm đảm bảo lộ trình phổ cập trung học phổ thông, đồng thời giảm áp lực thi cử.
Một số ý kiến đề nghị Trung ương xem xét bổ sung, mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đối với các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp cơ sở trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Cử tri cũng bày tỏ sự đồng tình với chủ trương tăng cường quản lý trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, đồng thời mong muốn thành phố triển khai quyết liệt, tránh tình trạng hình thức, thiếu bền vững.
Bên cạnh đó, nhiều vấn đề "nóng" được cử tri đề cập như xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; thông tin liên quan đến quy hoạch, di dời một số dự án lớn; tình trạng dự án chậm tiến độ, "treo" kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, lĩnh vực quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn, với yêu cầu phải công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân…
Cử tri xã Hòa Tiến kiến nghị việc đầu tư các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên theo cụm liên xã là rất cần thiết, để học sinh có thể học nghề ngay tại địa phương, giảm bớt rào cản về điều kiện kinh tế, đồng thời giải quyết bài toán quá tải vào lớp 10 công lập hiện nay. Các cử tri sống gần tuyến QL14B phản ánh, hiện nay tiến độ thi công QL14B qua địa bàn 3 xã chậm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và gây mất an toàn giao thông; đề nghị Đoàn ĐBQH, lãnh đạo thành phố, sở, ngành đôn đốc nhà thầu tập trung thi công sớm hoàn thiện dự án, tạo điều kiện để nhân dân đi lại thuận lợi. Nhiều cử tri phản ánh, kiến nghị về công tác giải tỏa bồi thường một số dự án còn nhiều bất cập, việc bố trí đất TĐC còn chậm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Khơi thông nguồn lực, nâng cao chất lượng quản trị đô thị
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn, tâm huyết của cử tri; đồng thời khẳng định những ý kiến nêu ra đều rất xác đáng, phản ánh đúng những vấn đề thực tiễn mà thành phố đang đối mặt.
Thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, Bí thư Thành ủy cho biết Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành hiện thực, thành phố phải hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn, tập trung vào ba trụ cột: hoàn thiện quy hoạch, khơi thông nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Trong đó, vấn đề sử dụng hiệu quả quỹ đất công, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Quan điểm của thành phố là kiên quyết không để công sản dôi dư bị lãng phí; không để các khu "đất vàng", trụ sở bỏ không trở thành tài sản "đóng băng", mà phải chuyển hóa thành nguồn lực phục vụ phát triển.
"Những quỹ đất, trụ sở dôi dư phải được rà soát, thu hồi và ưu tiên sử dụng cho các mục tiêu phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân như trường học, công viên, không gian công cộng, bãi đỗ xe…", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Theo định hướng quy hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tỷ lệ 10m² cây xanh/người, trong khi hiện nay con số này còn rất thấp, chưa đến 2m²/người. Khoảng cách lớn này đòi hỏi sự quyết tâm cao, những giải pháp mạnh mẽ trong việc dành quỹ đất cho môi trường, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Liên quan đến xử lý tài sản công dôi dư, thành phố đặt mục tiêu trong quý II-2026 sẽ cơ bản xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là khơi thông nguồn lực từ các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm. Bí thư Thành ủy nêu rõ quan điểm: tháo gỡ vướng mắc pháp lý phải đi đôi với xử lý trách nhiệm; khơi thông nguồn lực nhưng không hợp thức hóa sai phạm; xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị lãng phí.
Đối với các kiến nghị của cử tri, Bí thư Thành ủy đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời tăng cường theo dõi, đôn đốc, đảm bảo mọi kiến nghị chính đáng của cử tri đều được tiếp thu, phản hồi kịp thời, không bị bỏ sót.
Buổi tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn không chỉ là dịp để Đoàn ĐBQH thành phố thông tin kết quả kỳ họp Quốc hội, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe, trách nhiệm trước nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức xây dựng Đà Nẵng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
XUÂN SƠN-LÊ VƯƠNG
|
Nhiều kiến nghị liên quan sắp xếp thôn, tổ dân phố Cũng trong ngày 6-5, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã thực hiện tiếp xúc cử tri tại xã Quế Sơn. Tại buổi tiếp xúc, phần lớn ý kiến cử tri xã Quế Sơn quan tâm, kiến nghị nhiều nội dung liên quan công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Cử tri cũng yêu cầu cần tính toán hợp lý về quy mô dân số, việc đặt tên phải gắn với văn hóa địa phương; ưu tiên bố trí cán bộ trẻ, có năng lực, uy tín trong nhân dân. Đối với các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập, cử tri đề nghị cần đảm bảo khai thác hiệu quả cũng như không gây lãng phí trong thời gian đến. Bên cạnh đó, cử tri xã còn đề nghị thành phố cần sớm có giải pháp thay thế cây keo để phát triển rừng theo hướng bền vững, vừa đảm bảo sinh kế, vừa hạn chế sạt lở. Trước thực trạng giá xăng dầu cũng như vật tư nông nghiệp tăng cao, cử tri lần lượt kiến nghị thành phố quan tâm để người dân an tâm sản xuất. Trước những kiến nghị của cử tri xã Quế Sơn, lần lượt các đại biểu Quốc hội, các sở có liên quan cũng như lãnh đạo xã Quế Sơn đã lần lượt giải đáp, chia sẻ và trả lời đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp một cách đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Tấn Việt |
