Không lẽ bó tay?

Thứ sáu, 20/10/2017 14:00

- Việc gì nghe nan giải vậy Tư Nại Hiên?

Tình trạng đổ rác thải, xà bần trái phép trên đường Đỗ Anh Hàn gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng ATGT.

- Tình trạng đổ rác, xà bần không đúng nơi quy định ở khu vực Tư sống đó mà. Kiểu ni chắc phải lắp camera giám sát để truy “thủ phạm” chớ xem ra hết cách rồi NXD ơi!

- Lắp “mắt thần” chỉ để bắt “thủ phạm” đổ lén rác thải ư? Chơi sang hè, mà chỗ mô khó kiểm soát vậy?

- Trên đường Đỗ Anh Hàn, khu vực giáp ranh giữa P. An Hải Bắc và P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) chớ đâu NXD. Rác thải được đổ lén lút tràn từ vỉa hè xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, thậm chí gây tốn kém kinh phí dọn dẹp hằng tháng cho địa phương...

- Cái này thì chính quyền hai địa phương phải tăng cường tuyên truyền cho người dân chấp hành việc đổ rác đúng nơi quy định, đồng thời phối hợp kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm.

- Thì người dân đã kiến nghị và lãnh đạo hai địa phương cũng cho hay đã “áp dụng đồng bộ các biện pháp” như thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự giác, không đổ giá hạ, xà bần làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường trong khu vực. Bên cạnh đó, có hình thức tuyên dương, khen thưởng (200 ngàn đồng) cho người nào phát hiện hành vi đổ trộm giá hạ, xà bần báo lên phường. Đối với Tổ 8394 của phường, thường xuyên kiểm tra, tuần tra đêm khu vực này nhằm hạn chế người dân đổ trộm. Chưa hết, địa phương cũng đã cắm bảng cấm đổ giá hạ, xà bần cho thêm phần... trực quan sinh động. Tuy nhiên, tất cả các giải pháp nêu trên vẫn không phát huy tác dụng. Thậm chí, hằng tháng, hằng quý (mỗi khi giá hạ, xà bần đầy tràn), địa phương phải huy động lực lượng, đồng thời bỏ ra 5-7 triệu đồng cho mỗi lần dọn dẹp, san ủi tại một địa điểm, không chỉ mất công mà còn tốn kém.

- Vậy theo Tư có cách chi để giải quyết tình trạng trên?

- Thì như Tư đã nói, địa phương sẽ nghiên cứu lắp đặt một camera an ninh khu vực đường Đỗ Anh Hàn để quan sát, qua đó phát hiện và xử lý các đối tượng đổ giá hạ, xà bần. Có “mắt thần”  thì mới mong giảm tình trạng trên.

- Cách đó cũng khá hiệu quả, song theo NXD thì trước mắt thì vẫn phải tuyên truyền, nghiêm cấm người dân không đổ rác thải, xà bần trái phép, khuyến khích người dân tố giác, phát hiện hành vi đổ giá hạ, xà bần sẽ được thưởng bằng 50% tiền phạt đối tượng vi phạm. Còn về giải pháp căn cơ, thì UBND Q. Sơn Trà cần sớm có một điểm tập kết (trung chuyển) giá hạ, xà bần để giải quyết nhu cầu cho người dân.

N.X.D