Khu tái định cư không… an cư!

Thứ ba, 06/07/2021 16:00

- Vì sao lại không an cư vậy Tư Đắk Nông?

Công trình công cộng tại khu tái định cư thủy điện Sêrêpôk 3 bị bỏ hoang.

- Bởi khu tái định cư còn quá nhiều vấn đề bất cập, như: đường dân sinh nhỏ hẹp, mặt đường lồi lõm; lắp hệ thống đèn chiếu sáng nhưng “quên” nối điện; không có hệ thống cấp nước sinh hoạt và nhất là thiếu đất sản xuất…

- Khu tái định cư cho dự án nào vậy?

- Khu tái định cư thủy điện Đắk Rtih (thuộc Cty Cổ phần thủy điện Đắk Rtih) rộng 17 héc-ta tại thôn Tân Hòa (xã Đắk Rmoan, TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) và khu tái định cư thủy điện Sêrêpôk 3 (xã Ea Pô, huyện Cư Jút, Đắk Nông).

- Tư nói cụ thể việc không thể an cư tại 2 khu tái định cư này như thế nào?

- Dự án khu tái định cư thủy điện Đắk Rtih đầu tư gần 30 tỷ đồng với mục tiêu ổn định cuộc sống cho hơn 200 hộ dân nhường đất xây dựng thủy điện Đắk Rtih. Dự án được khởi công từ năm 2007, nhưng đến nay, khu đất này không khác gì một bãi đất bỏ hoang. Còn khu tái định cư thủy điện Sêrêpôk 3 (xã Ea Pô, huyện Cư Jút) được xây dựng từ năm 2006 để bố trí nơi ở cho hơn 70 hộ dân bị thu hồi nhà cửa, đất đai thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Sêrêpốk 3. Tuy nhiên đến nay, số hộ dân sống trong khu tái định cư có khoảng 10 hộ, còn lại người dân bỏ đi nơi khác ở.

- Vậy chính quyền địa phương có biết thực trạng này?

- Đối với khu tái định cư thủy điện Đắk Rtih, người dân đồng tình nhận đất tái định cư nhưng chủ đầu tư chưa khắc phục được các bất cập về hệ thống đường, điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt… Những vấn đề này, chính quyền địa phương đã tiếp nhận ý kiến của người dân và trình UBND TP Gia Nghĩa chỉ đạo giải quyết. Còn khu tái định cư thủy điện Sêrêpôk 3 thì người dân không vào ở vì thiếu đất sản xuất. Do thưa người ở nên các công trình công cộng (trường học, nhà văn hóa cộng đồng, trạm y tế, đường giao thông, công trình cấp nước…) tại khu tái định cư thủy điện Sêrêpôk 3 cũng bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng.

- Theo NXD thấy, thực tế 2 dự án tái định cư nói trên gần như bỏ hoang, còn dân tùy nghi di tản cho thấy điều kiện sống và làm ăn ở đây còn nhiều bất cập. Thiết nghĩ các cấp chính quyền và ngành chức năng địa phương yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục những bất cập để người dân an tâm sinh sống và sản xuất, phát triển kinh tế.

N.X.D