Kiến nghị Chính phủ xử lý dứt điểm việc nợ thuế của Tập đoàn Besra Việt Nam

Thứ sáu, 24/07/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 3-2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có công văn yêu cầu về quản lý thuế đối với Cty TNHH Vàng Phước Sơn và Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra Việt Nam), tuy nhiên đến nay, 2 Cty trên vẫn chưa có phương án và cam kết thanh toán các khoản nợ thuế cho Nhà nước. Đến ngày 31-5-2015, 2 Cty trên nợ thuế đến hơn 384 tỷ đồng. Trước thực tế trên, ngày 22-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 104/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo các Bộ, ngành T.Ư liên quan xử lý dứt điểm về nợ thuế và các vấn đề liên quan của 2 Cty này.

Hàng loạt sai phạm

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh liên quan đến việc quản lý thuế đối với Cty TNHH Vàng Phước Sơn (Cty Vàng Phước Sơn) và Cty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (Cty Vàng Bồng Miêu), UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn chỉ đạo các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho 2 Cty khôi phục sản xuất.

Qua 4 tháng triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, nhưng 2 Cty trên chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đóng góp, hỗ trợ địa phương; không nộp báo cáo định kỳ về hoạt động khai thác khoáng sản vàng theo quy định dẫn đến Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã quyết định xử phạt mỗi Cty 80 triệu đồng. Đặc biệt, trong quá trình khai thác, chế biến, các Cty xử lý môi trường chưa được đảm bảo theo quy định; chưa thực hiện kê khai, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; chưa có phương án xử lý tiêu hủy 60 tấn hóa chất (cyanua giả theo kết luận của cơ quan kiểm nghiệm) còn tại kho.

Riêng đối với Cty Vàng Bồng Miêu đã có hành vi bơm nước tháo khô mỏ xả trực tiếp ra sông Bồng Miêu; việc xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường và quản lý chất thải nguy hại chưa đảm bảo yêu cầu; công tác cải tạo, phục hồi môi trường, hoàn thổ đối với diện tích đất đã khai thác chưa thực hiện đúng theo phương án được phê duyệt; công tác bảo vệ mỏ và các khu vực đất đã giao cho Cty quản lý chưa chặt chẽ, còn để xảy ra tình trạng người dân khai thác vàng trái phép gây mất ANTT, thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường; chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý về tình hình ANTT, khai thác vàng trái phép.

Theo Cục Thuế Quảng Nam, tính đến ngày 31-5-2015, hai Cty trên nợ thuế tổng cộng hơn 384 tỷ đồng, trong đó Cty Vàng Phước Sơn nợ hơn 296 tỷ đồng, Cty Vàng Bồng Miêu nợ hơn 87,8 tỷ đồng. Để giải quyết chính sách thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn về các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường mà 2 Cty đã kê khai trong những năm trước đây theo đúng quy định của Nhà nước tại thời điểm kê khai, nộp thuế. Tuy nhiên, 2 Cty vẫn không thống nhất và viện dẫn Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-2-2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 9-1-2015 của UBND tỉnh để tự tính lại thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường nhằm giảm số tiền thuế nợ từ năm 2014 trở về trước là không đúng với quy định của pháp luật.

Đặc biệt qua kiểm tra, Cục Thuế Quảng Nam phát hiện tháng 12-2014, Cty Vàng Bồng Miêu xuất hóa đơn bán vàng cho Cty TNHH MTV Vàng bạc Nghĩa Tín (TP Tam Kỳ) với giá thanh toán trên hóa đơn hơn 107 tỷ đồng, nhưng không có hàng hóa (vàng) kèm theo. Qua đó Cục Thuế đang tiến hành kiểm tra Cty TNHH MTV Vàng bạc Nghĩa Tín, hiện nay chưa có kết luận.



Toàn cảnh Cty Vàng Phước Sơn nhìn từ trên cao và những vỉa quặng vàng dày cả mét
trong mỏ vàng Phước Sơn.

Khó thu hồi được nợ thuế

Qua nhiều lần làm việc nhưng 2 Cty vẫn chưa thực hiện cam kết trả nợ thuế hoặc đề xuất kế hoạch trả nợ thuế không khả thi nên cơ quan Thuế đã thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự quy định. Đến nay, đối với Cty Vàng Bồng Miêu, Cục Thuế đang áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Cty đã đề nghị Cục Thuế cho phép được xuất hóa đơn riêng lẻ cho mỗi lần bán sản phẩm (vàng) trong thời gian tới, vấn đề này pháp luật không quy định, nên Cục Thuế Quảng Nam không thể giải quyết. Đến ngày 17-6-2015, Cty Vàng Bồng Miêu có Văn bản số 382-15/BGM báo cáo tạm ngừng sản xuất.

Đối với Cty Vàng Phước Sơn, thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, nhưng đến nay đã hết hiệu lực. Căn cứ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 của Chính phủ, Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cục Thuế tiến hành thu thập thông tin về tài sản của Cty Vàng Phước Sơn. Qua đó nhận thấy, việc thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên sẽ rất phức tạp, khó có thể thực hiện được do toàn bộ tài sản của Cty Vàng Phước Sơn đã thế chấp tại các Ngân hàng Thương mại, tiền, tài sản bên thứ ba đang nắm giữ quá ít. Do đó, Cục Thuế đã có Báo cáo số 4293/BC-CT ngày 22-6-2015 đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo xử lý về hình thức cưỡng chế thuế tiếp theo đối với 2 Cty...

Để xử lý dứt điểm về nợ thuế và các vấn đề liên quan của 2 Cty này, ngày 22-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành T.Ư liên quan xem xét, xử lý dứt điểm. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xử lý, trả lời các quy định về thuế, giải quyết các đề nghị của Cục Thuế Quảng Nam và của 2 Cty trên... Trước thực tế trên, thiết nghĩ đã đến lúc cần phải có biện pháp xử lý cương quyết theo pháp luật đối với 2 Cty trên. Nên tính toán xét đến phương án thu hồi giấy phép và đóng cửa mỏ vàng nếu thấy có lợi cho sự phát triển bền vững, lâu dài của địa phương.

Bão Bình

Ngăn chặn “vàng tặc” xả chất thải độc hại trực tiếp ra hồ Phú Ninh

Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh tình trạng tiếp diễn nạn khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh (thuộc rừng Lăng Nghè, xã Tam Thạnh, H. Núi Thành, Quảng Nam) cũng như việc “vàng tặc” đổ chất thải độc hại (cyanua) trực tiếp ra hồ Phú Ninh, ngày 23-7, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; đặc biệt là tình trạng khai thác vàng trái phép, xả chất thải độc hại trực tiếp ra hồ Phú Ninh. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh chủ động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của các huyện: Núi Thành, Phú Ninh tổ chức kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép trong lâm phận được giao quản lý. Các Sở TN&MT; NN&PTNT; CA tỉnh theo dõi thường xuyên tình hình quản lý lâm, khoáng sản trên địa bàn, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác lâm, khoáng sản trái phép.

Đ.P