Kiên quyết xử lý đối tượng xuyên tạc, kích động, đưa thông tin sai sự thật trước thềm bầu cử
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ mới.
Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chính trị liên tục gia tăng hoạt động tán phát thông tin xuyên tạc, tin giả, sai sự thật nhằm gây hoang mang trong nhân dân. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh đăng tải hoặc lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu kích động, xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngày 8-3, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý ông L.V.N. (1974, trú xã Xuân Phú) về hành vi chia sẻ bài viết mang tính kích động, có những phát ngôn xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Nội dung này được đăng tải trong thời điểm nhạy cảm liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6-3, Công an xã Xuân Phú phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook “Nhan Luu” chia sẻ một bài viết từ tài khoản một trang có nội dung phản động với video dài 4 phút 15 giây, kêu gọi người dân xuống đường đòi “tự do, dân chủ”. Trong video xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tự xưng “Nguyễn Văn Đài” đưa ra nhiều nội dung mang tính kích động, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, có những phát ngôn xuyên tạc, chống phá Nhà nước.
Ngay sau khi phát hiện, Công an xã Xuân Phú đã khẩn trương tiến hành xác minh. Qua đó, xác định tài khoản Facebook "Nhan Luu" là của ông L.V.N (1974, trú xã Xuân Phú). Qua làm việc, ông L.V.N thừa nhận bản thân đã chia sẻ bài viết nêu trên. Ông cho biết do thiếu hiểu biết về chính trị, pháp luật nên đã chia sẻ nội dung này; việc đăng tải là do cá nhân tự thực hiện, không có tổ chức hay cá nhân nào chỉ đạo, hướng dẫn. Hiện vụ việc đang được Công an xã Xuân Phú tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện N.Đ.T (1969, trú phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) và N.L (1984, trú xã Hòa Bắc, Lâm Đồng) đăng tải một số thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Qua đấu tranh, N.Đ.T đã thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “N.Đ.T” để đăng tải một số thông tin sai sự thật có liên quan đến bầu cử. Còn N.L thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook “N.L” để đăng tải nội dung xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và các thông tin sai sự thật liên quan đến công tác nhân sự…
Sau khi được cơ quan Công an giải thích về các quy định của pháp luật, 2 trường hợp nêu trên đã thừa nhận do thiếu hiểu biết, không tìm hiểu, không kiểm tra tính chính xác của thông tin rồi hành động theo cảm xúc cá nhân bột phát, dẫn đến vi phạm pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Tương tự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, làm rõ và xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân là N.Đ.T (1965, trú phường Thành Sen, Hà Tĩnh) và N.X.C (1963, trú xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Qua làm việc, N.X.C thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử. Trong khi đó, N.Đ.T thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, chia sẻ nội dung sai sự thật trên bài viết có nội dung kích động của đối tượng phản động ở nước ngoài. Tại cơ quan Công an, cả hai cá nhân trên thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải trên mạng xã hội nên đã vi phạm pháp luật. Các trường hợp này đã tự giác gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, viết cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Qua những vụ việc kể trên cho thấy, lực lượng Công an các địa phương đã chủ động nhận diện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai sự thật góp phần bảo đảm môi trường thông tin minh bạch, lành mạnh trước và trong ngày bầu cử.
Do đó, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần thận trọng, chọn lọc thông tin từ các nguồn chính thống, tránh chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến ANTT trên địa bàn. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khi phát hiện các thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, kích động hoặc các nội dung bình luận tiêu cực, gây hiểu lầm liên quan đến cuộc bầu cử, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.
Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội văn minh, tuân thủ pháp luật, góp phần lan tỏa các thông tin tích cực, chính xác về cuộc bầu cử.
QUANG PHÚC- LÊ VƯƠNG
Dòng sự kiện:Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc
Facebooker bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin sai về Công an
Xác minh, làm rõ việc phát tán văn bản giả lãnh đạo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng
Xuyên tạc lịch sử trên mạng, một đối tượng bị phạt 7,5 triệu đồng
Công an Đà Nẵng răn đe, xử lý trường hợp chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật từ các trang phản động
Xử phạt hai người tung tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng trên mạng xã hội










