Kinh doanh du lịch “tự phát”!

Thứ hai, 28/02/2022 17:01

- Làm khu du lịch phải có chủ trương, đề án đàng hoàng, chứ tự phát có mà loạn à?

Các khu du lịch và quán nhậu tự phát đang cát cứ bãi biển và rừng phi lao phòng hộ.

- Loạn thật rồi chứ gì nữa! Bề Tui xuống bãi biển Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) mà “mục sở thị”.

- Có luôn hả tư Kim Liên?

- Thì 2 điểm du lịch New Port BeachCamp, Thủy Tiên mọc lên ngay tại khu vực rừng phòng hộ chắn sóng đang kinh doanh, đón khách hoành tráng, nhưng đâu có hợp đồng thuê hay qua đấu giá gì. Các khu du lịch này được trang trí hoành tráng, lắp đặt nhiều chòi, lều bằng gỗ để tạo điểm nhấn cho khách check-in, vui chơi. Đường nội bộ các khu có nơi được đổ bê-tông rộng và phân chia ranh giới bằng lưới B40, cắm cây gỗ, giăng dây. Tại khu New Port BeachCamp còn đầu tư lắp đặt nhà lưu trú bằng gỗ ngay trên bãi biển để cho du khách có nhu cầu đặt phòng mỗi ngày đêm vài trăm ngàn. Chưa hết, khu vực này còn có hàng loạt quán nhậu mọc lên dưới bãi biển và rừng cây phi lao chắn sóng bờ biển, nhiều quán đổ cả sàn bê-tông kiên cố. Cũng xuất phát từ kinh doanh du lịch và quán nhậu phục vụ du khách, cả trăm cây phi lao lớn thuộc rừng phòng hộ nơi đây đã bị đốn hạ.

- Chính quyền địa phương có biết tình trạng này không?

- Biết. Theo ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, khu vực bãi biển Kim Liên có 4-5 quán nhậu và 2 khu du lịch như đã nói trên đang hoạt động. Các quán nhậu thì tự phát, do "lịch sử để lại", còn 2 khu du lịch New Port BeachCamp và Thủy Tiên xây dựng trong năm 2020 khi chính quyền kêu gọi doanh nghiệp, cá nhân trong phường tham gia đầu tư làm du lịch, tuy nhiên chưa tổ chức đấu giá thuê mặt bằng, ngoài đóng thuế kinh doanh hằng tháng mỗi khu vài trăm ngàn đồng! Tiền thuê đất cũng đang miễn phí. Còn việc chặt cây thông trong rừng phòng hộ chắn sóng là có, nhưng chủ yếu là những cây bị mưa bão làm gãy chính quyền mới cho các đơn vị, cá nhân kinh doanh ở đây chặt? Và khu vực bị chặt chủ yếu là để tạo đường xuống biển!

- Về việc này, Bề Tui có trao đổi với ông Nguyễn Nhường- Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, thì được biết: Việc kinh doanh quán nhậu, khu du lịch ở bãi biển Kim Liên hoàn toàn đang là tự phát. Quận cũng không cấp phép mở quán nhậu hay khu du lịch trên bãi biển, mà chỉ giao cho địa phương khảo sát, lập phương án báo cáo quận về việc kinh doanh du lịch mùa hè, chứ chưa có kế hoạch cụ thể và chưa đồng ý bằng văn bản gì liên quan đến việc kinh doanh này.

Bề Tui nhận thấy, việc làm du lịch, kinh doanh quán nhậu tại khu vực này đang gây ra nhiều “lình xình” trong dư luận. Mong rằng chính quyền quận và phường cần nghiêm túc kiểm tra để siết chặt công tác quản lý, tránh những hệ lụy đáng tiếc!

Bề Tui