Kinh tế Trung Quốc vẫn vững trước bão thuế quan
Kinh tế Trung Quốc phần lớn vẫn vững vàng trong tháng 4, dù chịu tác động từ các mức thuế quan cao mà Mỹ đã áp dụng trước khi hai bên đồng ý tạm ngừng phần lớn các mức thuế được áp đặt trong cuộc chiến thương mại căng thẳng.
Tờ SCMP dẫn số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 19-5 cho biết, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 4 đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2024, thấp hơn mức tăng 7,7% trong tháng 3 nhưng vẫn vượt mức dự báo 5,21%. Doanh số bán lẻ trong cùng kỳ đã tăng 5,1%, thấp hơn mức tăng 5,9% của tháng 3 và cũng không đạt dự báo 5,48%. Doanh số bán lẻ ô-tô trong tháng 4 đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2024. Dữ liệu chính thức cũng cho thấy trong kỳ nghỉ lễ Thanh Minh kéo dài ba ngày, số lượng du khách nội địa trên toàn quốc và doanh thu du lịch nội địa lần lượt tăng 6,3% và 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng đầu tư tài sản cố định của Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm 2025 đã tăng 4%, thấp hơn mức dự báo 4,26%, giảm nhẹ so với mức tăng 4,2% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong tháng 4 đạt 5,1%, giảm nhẹ so với mức 5,2% của tháng trước đó. Trong bốn tháng đầu năm, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tiếp tục giảm trong tháng trước. Mức sụt giảm là 10,3% so với cùng kỳ năm 2024, sau khi giảm 9,9% trong quý I.
Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Fu Linghui - người phát ngôn của Cục Thống kê Quốc gia kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp - cho biết, trong tháng 4, tác động từ các cú sốc bên ngoài đã gia tăng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các chỉ số chính vẫn cho thấy tăng trưởng ổn định và nhanh chóng nhờ chính sách kinh tế vĩ mô được phối hợp nhịp nhàng, giúp nền kinh tế quốc gia chống chịu áp lực.
B.N