KTX DMC-579: Chưa thu hút sinh viên, vì sao?
(Cadn.com.vn) - Sau hơn nửa năm đưa vào hoạt động, KTX tập trung của TPĐN dành cho SV nằm phía tây TP (KTX DMC-579) vẫn chưa thu hút được đông đảo SV vào ở. Trong khi đó, nhu cầu về chỗ ở của SV nội trú trên địa bàn Đà Nẵng rất lớn. Trước “nghịch cảnh”này, BQL KTX DMC-579 cùng các đơn vị liên quan đang tìm cách tháo gỡ...
ĐHĐN và Liên doanh DMC-579 ký kết thỏa thuận hợp tác.
Vì thiết kế chưa phù hợp?
Dù được xây dựng trên một khuôn viên rộng, kinh phí đầu tư rất lớn (hơn 160 tỷ đồng từ nguồn Trái phiếu Chính phủ), các phòng ở được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, phủ sóng wifi, có căng tin, siêu thị mini, thư viện, hệ thống an ninh đảm bảo với việc quản lý SV ra vào bằng thẻ từ, có bãi đỗ ô-tô.., thế nhưng, khu KTX DMC-579 tọa lạc tại tổ 38 P.Hòa Khánh Nam gồm 6 khu nhà 5 tầng có sức chứa 6.000 SV lưu trú vẫn vắng hoe. Theo ý kiến của một số SV thì thiết kế xây dựng KTX này còn bộc lộ nhiều bất cập, không phù hợp với môi trường sinh hoạt, học tập của SV nội trú. H.- SV Trường ĐHSP Đà Nẵng, cho biết, nếu ở KTX, em sẽ chọn KTX của trường. H. nhận xét: “Dù khang trang, hiện đại, nhưng KTX này chưa thật sự phù hợp với SV. Công trình phụ bố trí ở ngoài phòng ở, rất bất tiện trong sinh hoạt cá nhân.
Hệ thống cây xanh thiếu, không có chỗ cho SV tự nấu ăn”. Ông Nguyễn Phú Nghĩ- Phó Phòng Công tác SV, phụ trách KTX Trường ĐHSP Đà Nẵng- nói thêm: KTX tập trung ở Liên Chiểu không thu hút được SV một phần do tiêu chuẩn bình quân số m2/1 SV chưa cao, hệ thống tính nước không độc lập nên sẽ dẫn đến sự mất công bằng trong việc tính tiền nước tiêu thụ từng phòng. Đã có 300 SV của trường đã vào ở nhưng sau hơn nửa năm, một số đã chuyển ra ngoài... Một lý do nữa khiến KTX tập trung vẫn chưa thu hút SV là do nằm khá xa một số trường ĐH, CĐ ở trung tâm TP. Một số ý kiến cho rằng, với tổng kinh phí đầu tư lớn như vậy, mức thu phí 110.000 đồng/SV/tháng là không cao. Tuy nhiên, xét trên bình diện kinh tế chung của SV miền Trung thì SV vào đây ở cũng không tiết kiệm được nhiều so với việc thuê phòng trọ ở ngoài, nhất là những SV có trường học ở xa KTX tập trung...
KTX DMC-579 phía tây TP chưa thu hút SV vào ở.
Cần hài hòa giữa môi trường học tập và sinh hoạt
Theo Tiến sĩ Huỳnh Minh Sơn-Trưởng Ban Công tác HSSV ĐHĐN- chủ trương đầu tư xây dựng các KTX tập trung của TP đã đem đến cơ hội lớn đáp ứng nhu cầu của HSSV sống xa nhà. Tuy nhiên, để phát huy được hiệu quả sử dụng của KTX tập trung của TP, thì “việc đầu tư xây dựng KTX cần phải tính toán đến hiệu quả khai thác sử dụng gắn liền với nhu cầu sinh hoạt thiết thân, thuận tiện và kinh tế nhất cho HSSV...
Theo đó, vấn đề đầu tư, quy hoạch, thiết kế và bảo hành KTX và đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất phải gắn liền với các nhu cầu và dịch vụ, tiện ích của HSSV, dựa trên các tiêu chí: tiết kiệm, tiện lợi và phương thức phục vụ thân thiện thì mới có thể thu hút và đáp ứng được nhu cầu sử dụng”... Một số khác cho rằng, đối với SV miền Trung kinh tế còn khó khăn, các tiện nghi như bãi đỗ ô-tô, siêu thị mini, phòng khiêu vũ chưa thật sự cần thiết. Vấn đề quan tâm nhất đó là cần tạo môi trường thân thiện cho SV lưu trú. Bí thư Đoàn ĐHĐN Nguyễn Đức Tiến đặt vấn đề: Môi trường sinh hoạt, học tập của SV nội trú rất quan trọng. Với cách quản lý SV theo thẻ từ, SV từ nơi khác đến thăm bạn đang ở KTX tập trung sẽ được quản lý như thế nào cũng là vấn đề cần được quan tâm.
Việc tạo sân chơi sau giờ học ở KTX tập trung cũng cần được chú trọng như cần có khu hoạt động thể dục thể thao phù hợp, không nên đặt nặng tính kinh doanh trong các dịch vụ tại khu nội trú. Đặc biệt, phải đảm bảo, bố trí hợp lý, thuận lợi tuyến giao thông công cộng phục vụ việc đi lại của SV có trường học ở xa khu nội trú... Mặt khác, để thu hút SV vào ở, BQL KTX DMC-579 cần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu KTX đến với SV. Mùa tuyển sinh năm 2013 sắp bắt đầu, BQL KTX DMC-579 cần tạo điều kiện cho thí sinh, người nhà vào lưu trú trong những ngày thi. Đây chính là cách quảng bá, giới thiệu KTX tập trung của TP đến với các tân SV tương lai...
Vì thế, Ban quản lý các khu KTX tập trung của TP cần tìm hiểu nhu cầu thực sự của SV để có sự điều chỉnh hợp lý, hài hoà giữa thiết kế và môi trường sống nội trú. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, có thể hạ giá thành từ 110.000 đồng/SV/tháng xuống còn 85.000 đồng/SV/tháng; hạ số lượng SV ở mỗi phòng xuống còn 6 SV...
P.T