Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX: Xin cơ chế dễ, xin tiền rất khó

Thứ năm, 08/12/2016 17:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục diễn ra với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Giám đốc các Sở Y tế, Nông nghiệp, Văn hóa & Thể thao, Khế hoạch &ĐT đã trả lời chất vấn của nhiều ĐB xung việc mở rộng BV Phụ sản Nhi, đầu tư Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, kế hoạch ưu tiên vốn đầu tư giai đoạn từ nay tới 2020…

Cần hơn 2.000 tỷ đồng để mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi

Xung quanh chất vấn của ĐB về việc mở rộng Bệnh viện (BV) Phụ sản – Nhi giai đoạn 2, Giám đốc Sở Y tế Ngô Thị Kim Yến cho biết lúc đầu BV xây dựng chỉ qui mô 600 giường, tuy nhiên do nhu cầu phát triển “nóng” đã không ngừng đầu tư thêm cơ sở vật chất, đến nay đã trên 1650 giường bệnh, hoạt động hơn 180% công suất. Thực tế điều kiện cơ sở đã xuống cấp, quá tải, trẻ phải nằm ghép, TP cũng đầu tư mở rộng BV giai đoạn 2 với tổng số vốn 2,2 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là nguồn vốn lớn, ngân sách không thể cân đối, bố trí được, chưa kể việc nếu được bố trí thì chờ đợi sẽ rất lâu, trong khi nhu cầu thì cấp bách. Vì thế, Sở đã tham mưu cho TP có kế hoạch xã hội hóa đầu tư, hợp tác với tư nhân xây dựng hạ tầng, nhưng về mặt hoạt động của BV Nhà nước vẫn quản lý.

Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh cho rằng cơ chế hợp tác công tư trong đầu tư phát triển BV Phụ sản - Nhi là phù hợp, bởi lẽ nguồn ngân sách TP hạn hẹp, trong khi đầu tư giai đoạn 2 của BV số tiền quá lớn, khó có thể bố trí. Mà nếu đầu tư công sẽ phải xin vốn, phải chờ đợi rất lâu, trong điều kiện Chính phủ đang giảm cơ chế xin-cho, xin chính sách thì dễ, xin tiền khó lắm. Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh quan niệm, việc đầu tư xây dựng cơ bản phải đổi mới tư duy, cái gì tư nhân làm tốt thì hợp tác, giao cho họ làm, trên tinh thần minh bạch, công khai, TP không nên ôm làm gì. Đơn cử như dự án mở rộng sân bay Đà Nẵng, chờ đầu tư công có khi phải 10 năm nữa, chưa nói thủ tục nhiêu khê. Giao cho tư nhân họ làm rất nhanh, vì đồng vốn họ đi vay, rất xót, họ phải làm nhanh để thu hồi. Tư nhân không có chuyện bôi trơn gì cả.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại kỳ họp.

Vì sao chậm giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Trả lời chất vấn của ĐB về việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Văn Sơn nói chậm là tình trạng chung của cả nước không riêng Đà Nẵng. Cơ bản vẫn là do nguyên nhân khách quan, thời gian từ lúc có qui hoạch chi tiết đến giải ngân vốn cả năm trời, chưa kể thủ tục rất nhiều, lòng vòng qua nhiều sở ban ngành liên quan chứ không chỉ riêng ở Sở KH&ĐT. Thậm chí có những hồ sơ từ sở ngành khác gửi về chất lượng kém, phải trả đi trả lại nhiều lần đề điều chỉnh, bổ sung, sửa chữa đã ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư công. Về ưu tiên nguồn vốn đầu tư công trong 5 năm tới, ông Sơn cho biết tổng nhu cầu khoảng 83 ngàn tỷ, trong khi mới đáp ứng được khoảng 28 ngàn tỷ, còn lại phải huy động từ xã hội thông qua hợp tác công tư. Cụ thể hơn, TP sẽ ưu tiên đầu tư phát triển đô thị về phía tây, làm các đường vành đai, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, hệ thống giao thông công cộng, các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục…

Đà Nẵng không còn đất sản xuất nông nghiệp

Trả lời chất vấn của ĐB về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Phú Ban cho rằng, Đà Nẵng không còn không gian nông nghiệp để sản xuất, cung ứng đủ nguồn thực phẩm cho TP. Ngay cả huyện Hòa Vang, nông nghiệp cũng còn chiếm 12%. Vì vậy, ông Ban cho rằng, sản xuất nông nghiệp, cụ thể rau củ quả ở Đà Nẵng chỉ nên tập trung các đặc sản, ăn để thưởng thức là chính. Còn về nguồn thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của toàn TP, ông Ban đề xuất phải lập trung tâm nông sản lớn, toàn bộ nông sản về Đà Nẵng phải tập kết qua trung tâm này, dùng máy chiếu xạ để kiểm nghiệm chất lượng, tất cả đầu vào đầu ra của nông sản được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa đến người tiêu dùng. Mặt khác, TP cũng phải hiện đại hóa đầu tư các lò mổ, không nên xây tập trung một chỗ, có thể phát triển các lò mổ qui mô nhỏ ở Hòa Vang, như vậy hoạt động cung ứng, kiểm soát thực phẩm sẽ hiệu quả, an toàn hơn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Anh cho biết phiên chất vấn ở kỳ họp này có chất lượng cao hơn kỳ họp trước. Các ĐB đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ để đặt câu hỏi chất vấn, tất cả câu hỏi đều là các vấn đề bức thiết, cử tri rất quan tâm. Lãnh đạo các sở ngành trả lời chất vấn cũng thỏa đáng, bám sát vấn đề của ngành mình. Tuy vậy, việc nói, hứa thì tốt, quan trọng là có làm và làm được không. Cử tri họ sẽ giám sát chứ không phải cứ hứa rồi để đó.

Hải Quỳnh