Kỷ lục không mong muốn

Thứ hai, 14/01/2019 08:00

Mỹ đã thiết lập kỷ lục mới về thời gian đóng cửa chính phủ. Cho đến ngày 13-1, thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, do bất đồng liên quan đến khoản ngân sách mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu để thực hiện dự án xây dựng bức tường biên giới, đã trở thành lâu nhất trong lịch sử nước này khi bước sang ngày thứ 23.

Chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu diễn ra từ ngày 22-12-2018 cho đến nay, vượt kỷ lục trước đó là 21 ngày dưới thời của cựu Tổng thống Bill Clinton hồi năm 1996. Nguyên nhân cho việc đóng cửa lần này cũng như nhiều lần khác là do những bất đồng giữa Tổng thống Trump và Quốc hội về ngân sách chi tiêu chính phủ. Nhưng lần này, rào cản lớn nhất chính là số tiền 5,6 tỷ USD chi xây dựng bức tường biên giới với Mexico theo như yêu cầu của ông Trump.

Các cuộc đối thoại gần đây nhất rơi vào bế tắc khiến Tổng thống Trump “đập bàn và bỏ đi” sau cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khi bà từ chối ngân sách cho bức tường biên giới mà ông đề xuất. Ông Trump nhiều lần đe dọa sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp, để chính phủ của ông có thể được cấp tiền mà không cần Quốc hội thông qua, nhưng cho đến nay vẫn chưa sử dụng chiêu bài này. Hôm 12-1 (giờ địa phương), ông Trump một lần nữa lên tiếng kêu gọi phe Dân chủ đàm phán tìm ra lối thoát khi đây đã trở thành đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. “Đảng Dân chủ có thể giải quyết việc này sau 15 phút!”, ông Trump viết trên Twitters và nhấn mạnh: “Tôi đang ở Nhà Trắng sẵn sàng ký!”. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu cho thấy, phe Dân chủ sẽ nhượng bộ. Hầu hết các nghị sĩ đều trở về nhà và không có ý định trở lại làm việc cho đến ngày 14-1.

Điều này cho thấy tình trạng bế tắc sẽ còn kéo dài, trở thành một thử thách về bản ngã chính trị của cả hai phe, đặc biệt đối với Tổng thống Trump, người đã lên nắm quyền với những tuyên bố tự hào về khả năng thỏa thuận của mình và biến một chính sách biên giới hung hăng trở thành chìa khóa trong chương trình nghị sự dân tộc của ông. Và những diễn biến thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Và rồi khi ông Trump chưa thể thoát khỏi thế bế tắc này, tất cả hậu quả sẽ đổ lên đầu chính người dân Mỹ.

Hiện nay, hậu quả của việc chính phủ đóng cửa một phần đang thể hiện rõ nét. Hơn 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc, các cơ quan liên bang phải hoạt động hạn chế. Việc này có thể gây thiệt hại 6 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ, một món tiền còn lớn hơn cả ngân sách mà Tổng thống Trump đòi có được để xây bức tường ở đường biên giới với Mexico.

THANH VĂN