"Kỹ sư ấp trứng" trở thành tỷ phú

Thứ ba, 01/12/2015 10:32

(Cadn.com.vn) - Không hề được học bất cứ kỹ năng từ trường lớp nào nhưng chàng thanh niên mới chỉ tốt nghiệp 12 đã sáng chế thành công máy ấp trứng đem lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm.

Ở làng Truồi, ai cũng gọi Nguyễn Văn Nhân, thôn Đông An, xã Lộc Điền, H. Phú Lộc (TT-Huế) là "Kỹ sư ấp trứng" bởi Nhân là người đầu tiên trên cả nước sáng chế thành công máy ấp trứng. Năm 2005, sau khi xuất ngũ,  nhiều thanh niên trong làng đều ấp ủ chí làm ăn xa, còn Nhân chọn quê nhà để lập nghiệp. Anh bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh gà giống. Ban đầu với số vốn liếng ít ỏi Nhân đổ vào nuôi và bán gà giống, được một thời gian nhận thấy thị trường gà giống bán rất chạy nhưng chỉ trông chờ vào gà mẹ ấp trứng thì số lượng gà không thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Từ đó Nhân có ý định "thâu tóm" cả thị trường gà giống và tiến hành nghiên cứu sáng chế máy ấp trứng từ sách vở, Internet.

"Lúc đó mình chỉ có một chí hướng là sáng chế cho thành công dù khó khăn đến cỡ nào. Mình tạm ngừng việc kinh doanh, ngày nào cũng chúi đầu vào sách vở, máy móc. Mọi người trong gia đình đều phản đối thậm chí là nói mình "điên rồ" nhưng mình đều mặc kệ, cứ theo đuổi đến cùng", Nhân chia sẻ. Sau hơn một năm nghiên cứu, chiếc máy ấp trứng đầu tiên được Nhân chế tạo mang lại hiệu quả rất cao. Từ đó Nhân chuyển hướng sang chế tạo máy ấp trứng mang tên Sunnew bán ra thị trường được nhiều người biết đến mang lại hiệu quả kinh tế rất cao với tỷ lệ trứng nở 90%.

Nhân bên chiếc máy ấp trứng do anh chế tạo.

Sau 10 năm kể từ khi sáng chế thành công máy ấp trứng đầu tiên, Nhân đã cải tiến qua 6 lần và đến nay máy ấp trứng Sunnew  luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng. "Ban đầu máy mới chế tạo ra rất nặng nề, qua thời gian sử dụng mình phải không ngừng cải tiến để nâng cấp sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng sao cho tốt nhất về chất lượng.  Máy không những ấp được trứng gà mà còn nhiều loại trứng như vịt, ngan, chim cút...", Nhân cho biết.

Lợi thế của máy là mọi thứ đều làm bằng gỗ, máy cấp nhiệt qua đèn sợi đốt, có bộ phận cân bằng độ ẩm, đặc biệt là gọn nhẹ, đơn giản, dễ sử sụng và được bảo hành tận nơi nếu có trục trặc. Hiện  mỗi chiếc máy loại nhỏ ấp được 300 trứng giá bán 4-5 triệu đồng và loại lớn nhất ấp được 14 nghìn trứng với giá 90 triệu đồng. Thành công này giúp Nhân có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra còn tạo được công ăn việc làm cho 15 nhân công tại địa phương với thu nhập trung bình từ 5-6 triệu đồng/tháng.

Cơ sở sản xuất của Nhân giải quyết được việc làm cho hàng chục nhân công địa phương.

"Mừng lắm anh à, mình không có bằng cấp gì, học chỉ tới lớp 12, cứ tưởng sẽ theo nghiệp làm nông của bố mẹ  nhưng giờ lại thành công nhờ ý chí kiên trì và hơn nữa là "cưu mang" được nhiều bà con trong vùng thì không có gì hạnh phúc hơn", Nhân xúc động nói. Với những kinh nghiệm có được Nhân luôn chia sẻ cho mọi người và kể từ khi máy ấp trứng sản xuất thành công đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn xã với mô hình sản xuất chăn nuôi. Hiện nay máy ấp trứng của Nhân không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn xuất ra nhiều nước trên thế giới như Lào, Campuchia, Australia... Nhân đã nhận được rất nhiều bằng khen: "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện năm 2011", "Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013"... Đặc biệt, ngày 12-5-2015 vừa qua Nhân được vinh danh là một trong 63 nhà sáng chế tiêu biểu của cả nước năm 2015.

Phi Nông - Ngọc Quý