Lãng phí

Thứ ba, 10/04/2018 11:26

- Lãng phí gì vậy Hai xứ Nghệ?

Hệ thống đường ống đã hoen gỉ sau 11 năm đắp chiếu.

- Trạm bơm nước tưới phục vụ sản xuất cho bà con xã Thanh Đức, H. Thanh Chương, Nghệ An đó NXD.

- Mương máng nội đồng, quá tốt cho bà con nông dân, sao lại lãng phí?

- Công trình này được đầu tư 1,4 tỷ đồng xây dựng rồi "trơ gan cùng tuế nguyệt", không lãng phí là gì!

- Cụ thể?

- Công trình đầu tư 2 tổ máy với hệ thống đường ống được thiết kế bằng ống thép, có chiều dài hơn 596m, phi 600, chạy vòng qua cánh đồng Cây Mãn, nằm cách mặt đất hơn 1,5m bởi một hệ thống chân trụ là bê-tông cốt thép rất vững chắc. Ngoài ra, còn có một hệ thống dẫn nước bằng bê-tông dài hơn 885m. Hoàn thành từ năm 2007, cho tới nay là 11 năm nhưng chỉ hoạt động đúng 1 lần, đó là lần... vận hành thử nghiệm.

- !!!

- Mục đích của công trình là phục vụ tưới tiêu cho khoảng 80ha lúa cùng với diện tích chè công nghiệp trên địa bàn. Khi công trình khởi công, niềm vui đến với bà con các xóm có tuyến kênh chạy qua có thể nói là chẳng khác gì "nắng hạn gặp mưa rào". Ai cũng phấn khởi đợi chờ công trình thủy lợi tân tiến và hy vọng đời sống sẽ được nâng cao, góp phần thay đổi bộ mặt của vùng quê nghèo. Vậy mà...

- Thế nguyên nhân của việc "đắp chiếu"?

- Theo thiết kế, công trình này sẽ phục vụ cho quá trình sản xuất của bà con trong xã. Tuy nhiên, do hệ thống thủy lợi này không phù hợp với cánh đồng chè và nguồn nước ở khe Trảy rất ít, thậm chí thường xuyên bị khô cạn, không đủ nước để bơm tưới nên phải ngưng hoạt động.

- Người dân phải làm sao để canh tác khi kênh dẫn nước "ngủ vùi"?

- Mang tiếng công trình thủy lợi được xây dựng tiền tỷ, nhưng quanh năm người dân vẫn không có nước tưới. Các hộ gia đình phải xuống sông để gánh  nước lên tưới; hoặc tự chế tạo máy bơm nước, trạm bơm nước thủ công, còn không thì... nhờ trời.

- Đúng là quá lãng phí. NXD nghĩ, dẫn tới thực trạng công trình tiền tỷ bị bỏ hoang là do các cơ quan chức năng địa phương và đơn vị thực hiện đã không khảo sát, tính toán kỹ trước khi xây dựng, đặt địa điểm xây dựng công trình chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, dẫn đến không phát huy được hiệu quả.

N.X.D