Lãnh án tù vì chơi súng
Quá trình điều tra vụ án Nguyễn Công Danh (2008, trú tại TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) và đồng phạm về tội: “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Công an tỉnh Kon Tum đã phát hiện Nguyễn Công Danh mua bán phụ kiện độ chế súng với Lương Huỳnh Bảo Duy (2006, trú huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Bảo Duy mua 1 khẩu súng đồ chơi ZP5 (bắn đạn thạch) rồi tiếp tục đặt mua bộ phụ kiện để độ chế súng bắn đạn thạch (đồ chơi) thành súng bắn đạn nổ từ Danh. Sau khi độ chế súng hoàn thành 1 khẩu súng bắn đạn nổ, Duy đưa cho Nguyễn Minh Bằng (1997, trú huyện Bình Đại) cất giấu.
Sau đó, Bằng đưa khẩu súng trên cho Võ Hữu Nghĩa (1998, trú huyện Bình Đại) đem về nhà cất giấu cho đến khi bị cơ quan Công an phát hiện và thu giữ. Ngày 14-2, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo: Lương Huỳnh Bảo Duy 15 tháng tù treo về tội: “Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Nguyễn Minh Bằng và Võ Hữu Nghĩa cùng mức án 12 tháng tù treo về tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
K.T
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
18 cựu sếp hầu tòa trong vụ nhận hối lộ hơn 71 tỷ đồng để “tuồn” thuốc vào bệnh viện
Biểu tình lan rộng tại Mỹ sau vụ đặc vụ liên bang bắn chết công dân tại Minneapolis
Vì sao Tòa phúc thẩm hoãn xét xử vụ 3 cựu cán bộ xã Tam Thái (cũ) thu tiền của người dân sai quy định
Lừa tiền tỷ “trả” 13 năm tù
Trước cụng ly, sau động thủ!











