Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông trực tiếp đến cơ sở trao giấy khen, biểu dương Công an các xã, thị trấn hoàn thành việc cấp CCCD

Thứ ba, 09/05/2023 19:08
 Ngày 9/5/2023, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã thành lập đoàn công tác đến động viên, trao tặng giấy khen, biểu dương tập thể Công an 4 địa phương cấp xã gồm: Long Sơn (huyện Đắk Mil), Buôn Choah (huyện Krông Nô), Đắk R’Moan (thành phố Gia Nghĩa) và thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) đã hoàn thành việc thu nhận, cấp căn cước công dân (CCCD) cho 100% công dân đủ điều kiện cấp CCCD trên địa bàn. Tham dự buổi trao thưởng có lãnh đạo Công an các huyện, thành phố; cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an 4 xã, thị trấn.

Lực lượng Công an Đắk Nông nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/5/2023
Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông và đại biểu chụp hình lưu niệm với tập thể Công an xã Buôn Choah

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến và cách làm sáng tạo của lực lượng Công an các cấp trong tỉnh, nhất là lực lượng Công an cơ sở, trong đó có Công an 4 xã, thị trấn nói trên bằng sự tận tụy, trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm bám địa bàn, thường xuyên không có ngày nghỉ, làm thêm giờ, tăng cường xuống địa bàn phối hợp với lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện hiệu quả việc cấp CCCD và định danh điện tử cho người dân.

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương lực lượng Công an cơ sở trong việc đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD

Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Công an các xã, thị trấn với tinh thần vì Nhân dân phục vụ đã phối hợp với lực lượng Công an cấp trên duy trì các tổ công tác cấp CCCD lưu động đến tận các khu dân cư, nhà dân để thực hiện việc cấp CCCD và tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử mức 1 và mức 2...

Qua đây, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng đã cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần cùng với lực lượng Công an đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho tập thể Công an các xã, thị trấn

“Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, nhất là vai trò nòng cốt, tích cực của lực lượng Công an các cấp trong tỉnh, tính đến 10 giờ sáng ngày 9/5/2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã có thêm 5 xã gồm: Quảng Hòa (huyện Đắk Glong); Cư K’nia; Ea Pô và Tâm Thắng (huyện Cư Jút); Nhân Đạo (huyện Đắk R’lấp) đã hoàn thành việc thu nhận, cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện. Nâng tổng số đơn vị cấp xã hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện là 9 xã, thị trấn và có 4 đơn vị cấp xã gần về đích và đang tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành việc thu nhận, cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất”. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin thêm.

Hình ảnh trao thưởng tại các xã, thị trấn

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tá Nguyễn Hữu Đức yêu cầu Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố và lực lượng Công an cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh về các nội dung Đề án 06 của Chính phủ; tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và định danh điện tử cũng như dịch vụ công trực tuyến với quyết tâm 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/5/2023.

Lực lượng Công an Đắk Nông nỗ lực, quyết tâm hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/5/2023

Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu dân cư, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, góp phần chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện để Nhân dân sớm được hưởng các tiện ích do thẻ căn cước mới mang lại...”

Hồng Long – Ngọc Thạch