Lãnh đạo thành phố, Công an thành phố dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ
Sáng 25-8, trước giờ tham dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Công an thành phố Đà Nẵng, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.
Tham dự lễ dâng hương, về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.
Về phía Công an thành phố có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Lễ dâng hương diễn ra ngay trước thời điểm Công an thành phố Đà Nẵng long trọng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Danh hiệu Anh hùng không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng, mà còn là sự ghi nhận cao quý đối với những đóng góp, hy sinh và chiến công của lực lượng Công an thành phố qua các thời kỳ. Phía sau phần thưởng cao quý ấy là hành trình gần một thế kỷ với những năm tháng chiến đấu kiên cường trong các cuộc kháng chiến; những ngày gian khó bảo vệ chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự sau ngày đất nước thống nhất; và những nỗ lực bền bỉ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển thành phố.
Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, bản lĩnh, chủ động trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Công Hạnh-Xuân Sơn
