Lão nông mê sáng chế

Thứ ba, 27/12/2016 10:39

(Cadn.com.vn) - Là một người "vốn ruột nông dân" nhưng từ niềm đam mê sáng tạo khoa học, ông Lê Đức Tiếp (50 tuổi, trú thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã chế tạo thành công máy tỉa đậu đa năng giúp tiết kiệm nhân công, tăng năng suất vụ mùa.  Ông Tiếp kể, năm 2014, chứng kiến nhiều nông dân phải vất vả trong việc sản xuất thủ công nhưng không mang lại hiệu quả cao ông nảy sinh ý định sẽ chế tạo ra một cái gì đó để giúp bà con nông dân giảm công sức lao động. Từ đó, ông bắt đầu mày mò, nghiên cứu chế tạo chiếc máy tỉa đậu gắn với động cơ xe máy.

Tuy nhiên, đến khi chiếc máy hoàn thành đem ra chạy thử nghiệm thì lại vướng phải sự cồng kềnh vì kích thước quá lớn, cộng thêm trọng lượng khá nặng nên khó sử dụng ở vùng đất khô cằn, manh mún. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu để giảm dần kích thước và trọng lượng chiếc máy. "Lúc mới hoàn thành cũng rất vui nhưng mỗi lần đưa máy ra đồng là một lần khổ. Bởi, máy quá to, cồng kềnh nên trọng lượng rất nặng. Thế rồi tôi phải tính cách thay đổi, mỗi lần như thế tôi lại phải tính toán từng thông số kỹ thuật sao cho chính xác nhất. Trong khi ở vùng quê này, mỗi năm chỉ có 2 mùa đậu nên nếu chế tạo xong thì cũng phải chờ mùa vụ mới thử nghiệm có phù hợp thực tế hay không"- ông Tiếp cho hay.

Sau bao lần tháo đi lắp lại, chờ từng mùa vụ, đến đầu năm 2016 chiếc máy tỉa đậu của ông Tiếp đã được hoàn thiện với trọng lượng chưa đến 10kg. Chiếc máy tỉa đậu đa năng của ông Tiếp được đánh giá là chiếc máy "thông minh", hoạt động gần giống như nguyên lý hoạt động của chiếc máy chạy bằng động cơ từng chế tạo trước đây, chỉ khác là dùng sức đẩy để máy hoạt động. Khi sử dụng, lực đẩy làm cho trục giữa quay khiến ròng rọc quay theo. Trên dây ròng rọc gắn nhiều vá múc, khi ròng rọc quay, vá múc sẽ múc hạt đậu từ thùng chứa chạy theo dây, đổ xuống đất. "Để cho ra một chiếc máy hoạt động thì dễ nhưng vấn đề phải tính toán cho khoa học. Mình thấy nhiều người chế tạo các loại máy gieo giống, họ cho hạt đậu rớt xuống từ trên cao nhưng mình cho hạt đậu được ròng rọc di chuyển đẩy thẳng xuống đất, như thế khi hạt đậu rơi sẽ giảm sự chuyển động, giúp duy trì khoảng cách của mỗi hạt là 8cm để cây mọc đều, giảm giống và tăng năng suất cho bà con nông dân" - ông Tiếp nói.

Ông Tiếp bên chiếc máy tỉa đậu do ông sáng chế với cấu tạo đơn giản
nhưng hiệu quả kinh tế rất cao.

Chưa dừng lại ở đó, khi chế tạo thành công chiếc máy tỉa, ông còn tiếp tục "biến hóa" thêm khi gắn lưỡi cày vào phía trước chiếc máy để người dân có thể "một công đôi chuyện". Ở vùng đất này chất lượng đất không đều nhau, nơi thì đất sạch nơi thì nhiều cỏ. Vì vậy, ông Tiếp chế tạo hai loại máy khác nhau cho người dân sử dụng. Với ruộng nhiều cỏ thì dùng trâu, bò máy móc khác để cày và chiếc máy tỉa sẽ tỉa hạt theo sau. Còn với chân ruộng ít cỏ, người dân sẽ sử dụng chiếc máy gắn lưỡi cày, chỉ cần một công có thể vừa cày vừa tỉa, như thế sẽ giảm được sức lao động cho bà con. Chính thức cho "ra lò" với hiệu quả ngoài mong đợi, ông Tiếp đã chế tạo 30 chiếc máy tỉa đậu để nông dân thuê dùng trong mùa vụ. Với mỗi một chiếc máy, ông cho thuê 140 nghìn đồng/ngày. Hiện tại, với số lượng máy như hiện nay, ông Tiếp không đáp ứng đủ nhu cầu của bà con nông dân.

Bà Huỳnh Tấn Thơ (xã Đại Hồng, H. Đại Lộc) cho biết, mỗi vụ gia đình bà gieo trồng 7 sào đậu. Nếu bình thường sẽ phải thuê thêm 4 nhân công với giá 120 nghìn đồng/ người/ngày và chỉ hoàn thành được 2 sào ruộng/ngày. Nhưng với chiếc máy tỉa đậu của ông Tiếp có thể hoàn thành việc tỉa 2 sào đậu /ngày. "Chiếc máy của ông Tiếp cho thuê vừa nhỏ gọn lại vừa đảm bảo, tôi có thể di chuyển dễ dàng lại không phải gập lưng thả đậu thủ công như trước, hạt đậu lại được tỉa đều, đỡ tốn giống lại tốt đậu" - bà Thơ chia sẻ. Ông Nguyễn Bá Hiến-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Hồng nhận xét: "Chiếc máy tỉa đậu của ông Tiếp là thành quả lao động đáng khích lệ của một nông dân chân đất. Không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, việc nông dân sáng tạo khoa học còn tạo động lực để nhiều nông dân khác có thể học tập, nâng cao sản xuất. Sắp tới, xã sẽ đề xuất nhân rộng để đưa chiếc máy ra khắp địa bàn tỉnh nhằm chia sẻ phần nào nỗi nhọc nhằn với bà con nông dân".

Phi Nông