Lập khống phiếu xuất hàng, nhóm nhân viên chiếm đoạt tài sản của công ty

Thứ bảy, 18/09/2021 07:06

Với thủ đoạn lập các Phiếu xuất tạm khống đưa cho nhân viên xuất kho bốc hàng, Đậu Thị Lan Hương đã chiếm đoạt tài sản gồm nhiều thiết bị điện tử. Cơ quan chức năng làm rõ, từ ngày 3-8-2020 đến 21-9-2020 Đậu Thị Lan Hương đã thực hiện 30 lần hành vi chiếm đoạt hàng của Công ty với số tiền 2,9 tỷ đồng.

Bị cáo Hương, đối tượng đầu trò trong vụ án.

Ngày 17-9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Đậu Thị Lan Hương (1992, trú P. Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Văn Tụng (1993); Lê Tuấn Vũ (1993, cùng trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Võ Đức Trung (2003, trú TX Thái Hòa, Nghệ An) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, Đậu Thị Lan Hương là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Trường Giang A (địa chỉ tại KCN Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh). Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý hàng của công ty, từ ngày 3-8 đến 21-9-2020, bằng thủ đoạn gian dối, Hương lập khống các “phiếu xuất tạm”. Sau đó, đưa phiếu cho nhân viên giao hàng và thủ kho để lấy hàng là các thiết bị điện ra khỏi kho của công ty. Tiếp đó, Hương chỉnh sửa, tiêu hủy “phiếu xuất tạm” khống đó, không khai báo bán hàng với công ty để chiếm đoạt tài sản là hàng hóa thiết yếu của Công ty TNHH Trường Giang A. Sau khi hàng ra khỏi công ty, Hương chỉ đạo Võ Đức Trung, Lê Tuấn Vũ và một số nhân viên giao hàng khác đưa đến cho Trần Văn Tụng đưa đi tiêu thụ. Sau khi nhận hàng, các đại lý đã thanh toán đầy đủ cho Hương.

Cơ quan điều tra xác định, Đậu Thị Lan Hương đã 30 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Trường Giang A, với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Các đối tượng Tụng, Trung, Vũ sau khi Hương dùng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của công ty xong, khi giao và nhận hàng các bị cáo biết rõ số hàng này do Hương chiếm đoạt của công ty nhưng vẫn thực hiện đem đi tiêu thụ.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Trong đó, Trần Văn Tụng đã thực hiện hành vi tiêu thụ 28 lần với tổng số hàng hóa của công ty là hơn 2,7 tỷ đồng. Số tiền Tụng được hưởng lợi là 20 triệu đồng; Võ Đức Trung thực hiện hành vi tiêu thụ 22 lần với tổng số hàng hóa của công ty bị Hương chiếm đoạt có giá trị hơn 2,2 tỷ đồng. Trung hưởng lợi 7,5 triệu đồng; Lê Tuấn Vũ đã 4 lần thực hiện hành vi tiêu thụ với tổng số hàng hóa của công ty bị Hương chiếm đoạt đưa đi tiêu thụ có giá trị hơn 320 triệu đồng. Vũ hưởng lợi 1,5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương thừa nhận hành vi lừa đảo như cáo trạng truy tố. Các bị cáo Tụng, Vũ, Trung cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị cáo này khai chỉ làm theo chỉ dẫn của Hương. Xét thấy trong vụ án này, bị cáo Đậu Thị Lan Hương phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng nên HĐXX tuyên phạt 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo: Trần Văn Tụng bị tuyên án 10 năm tù; Võ Đức Trung 4 năm tù; Lê Tuấn Vũ 3 năm tù cùng về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

P.V