Lật tẩy mưu đồ chính trị đen tối sau sự cố môi trường (4)

Thứ bảy, 06/05/2017 11:32

* Bài cuối: Nhận diện và hành động đúng

(Cadn.com.vn) - Sau sự cố môi trường biển miền Trung, Đảng và Nhà nước ta nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, giải quyết, xử lý những “điểm nóng” về môi trường, không ngừng nỗ lực tìm ra các giải pháp phù hợp, khả thi để vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo vệ môi trường. Giờ đây cuộc sống của người dân bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế đã dần trở lại bình thường. Môi trường biển trong vùng bị ảnh hưởng cũng đang hồi sinh trở lại. Đây chính là những minh chứng rõ ràng phủ nhận, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường biển miền Trung để chống phá...

Dưới danh nghĩa “đấu tranh vì môi trường”, một bộ phận giáo dân đã bị các đối tượng lợi dụng
làm “phép thử” cho mục đích chống phá của chúng (Trong ảnh: Hiện trường cơn “mưa đá”
tấn công lực lượng chức năng trong các cuộc tuần hành “ôn hòa”).

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đảng và Nhà nước ta đã nhìn nhận: Sự cố môi trường biển miền Trung tháng 4-2016 diễn ra trên diện rộng, gây ra hậu quả lớn về kinh tế, xã hội, môi trường trước mắt và lâu dài; đã ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản, làm muối, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch; làm xáo trộn ANTT, gây tâm lý bức xúc, bất an trong một bộ phận nhân dân. Cùng với đó, Đảng, Chính phủ và các Bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương đã quyết liệt vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân vùng ảnh hưởng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu xuyên suốt là phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Trước hết, Đảng, Chính phủ đã quyết liệt, bản lĩnh, khoa học của trong việc tìm ra nguyên nhân của sự cố môi trường. Đó là một quá trình đấu tranh kiên quyết của các cơ quan chức năng với một thái độ bình tĩnh, khách quan, khoa học, được thảo luận và xem xét rất kỹ lưỡng. Không vì sức ép dư luận, không vì những thông tin quy chụp, làm nhiễu loạn tình hình mà vội vàng đưa ra kết luận.Trước những phân tích khoa học, kết luận được đưa ra, thủ phạm gây ra sự cố - Cty Formosa đã phải thừa nhận và cúi đầu nhận lỗi, đồng thời đã cam kết bồi thường 500 triệu USD (tương đương hơn 11.000 tỷ đồng) để khắc phục sự cố nghiêm trọng này. Quan điểm của người đứng đầu Chính phủ là sẽ đóng cửa Formosa nếu để tái diễn sự cố tương tự.

Riêng tại Hà Tĩnh, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác kê khai, bồi thường thiệt hại đợt 1 cho các đối tượng theo Quyết định 1880 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đến ngày 10-4, Hà Tĩnh đã phê duyệt giá trị thiệt hại được bồi thường hỗ trợ hơn 1,171 ngàn tỷ đồng (đạt 97,6% so với kinh phí của Trung ương tạm cấp - khoảng 1,2 ngàn tỷ đồng). Hiện đã chi trả cho các đối tượng hơn 1,02 ngàn tỷ đồng (đạt 86%); còn 68,78 tỷ đồng chưa chi trả do có một số vướng mắc...

Lượng tàu thuyền đánh bắt đã tăng và dần ổn định đi vào sản xuất; số tàu khai thác ven bờ công suất dưới 90CV hoặc không lắp máy hoạt động đạt tỷ lệ 70-80%, tàu công suất trên 90CV (khai thác xa bờ) đạt tỷ lệ 85-90%... Theo báo cáo của ngành du lịch, phần lớn các cơ sở lưu trú, các khách sạn đến nay đã được khách du lịch đặt kín để nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Liên quan đến tiến độ khắc phục các lỗi liên quan đến sự cố môi trường của Tập đoàn Formosa tại khu kinh tế Vũng Áng, trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ TN&MT, xác định Formosa có 53 hành vi vi phạm; đến nay đã khắc phục 52/53 hành vi, còn 1 hành vi đang khắc phục là lỗi về chuyển đổi phương pháp làm nguội cốc từ ướt sang khô, dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 6-2019. Ngoài ra, UBND tỉnh, Bộ TN&MT đã yêu cầu Formosa thực hiện các biện pháp cải thiện các công trình xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn như bổ sung hệ thống xử lý nước thải khu vực dập cốc ướt; lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động nước thải; lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động các ống khói...

Bên cạnh đó, ngoài các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, Hà Tĩnh cũng kịp thời triển khai một số chính sách vượt trội như hỗ trợ 100% phí mua gần 3.000 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ 2 năm học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng; hỗ trợ 125 triệu đồng lập 25 cửa hàng kinh doanh hải sản an toàn; hỗ trợ 50% tiền điện cho các cơ sở đông lạnh tạm trữ hải sản (từ tháng 4 đến tháng 9-2016); hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn ngân hàng cho các tổ chức để mua muối cho diêm dân (từ đầu tháng 6 đến tháng 9-2016)...

 Thế nhưng, như trên đã nói, trong khi các bộ, ngành chức năng và địa phương rốt ráo thực hiện các công việc nhằm khắc phục hậu quả sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung thì vẫn có những kẻ lợi dụng sự cố này để tung tin bịa đặt, bóp méo sự việc, chính trị hóa vấn đề. Trở lại thủ đoạn nguy hiểm của bọn xấu lợi dụng vấn đề môi trường để gây rối ANTT, có thể thấy, dù xảo quyệt, cố che giấu, bưng bít đến đâu, chiêu bài của chúng ngày càng lộ rõ. Hơn bao giờ hết, sự đồng thuận của nhân dân đối với quyết sách của Đảng và Nhà nước là nền tảng vững chắc để đấu tranh với âm mưu “đục nước béo cò” của bọn phản động, cơ hội chính trị. Mỗi người dân cần hết sức bình tĩnh, sáng suốt, thấy rõ phải trái, không vội vàng tin theo các luận điệu kích động biểu tình gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Bởi bản chất của các phần tử phản động, cơ hội chính trị đối tượng này là luôn đi ngược lại lợi ích quốc gia. Chúng luôn đặt những khoản lợi lộc có được từ sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân có quan điểm thù địch với Việt Nam lên trên tất cả.

Riêng tại Hà Tĩnh, trước các âm mưu thâm độc của bọn phản động, chống đối, ngày 11-4-2017 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn gửi Thường trực Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; MTTQVN và các sở, ban, nganh đoàn thể cấp tỉnh cùng các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền liên quan đến sự cố môi trường. Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: Trong thời gian gần đây, lợi dụng sự cố môi trường biển, các thế lực thù địch và các đối tượng cực đoan đã đưa nhiều thông tin thất thiệt, tổ chức nhiều đợt tập trung đông người gây rối trật tự, làm ảnh hưởng đến phát triển sản xuất, sinh hoạt của người dân... Ban Tuyên giáo Hà Tĩnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đầy đủ thông tin về các công trình, dự án, kết quả khắc phục sự cố xảy ra thời gian qua để nhân dân hiểu rõ, tránh bị lôi kéo, kích động...

Rồi đây pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh những ai vi phạm, coi thường kỷ cương, phép nước, bất luận người đó là lương hay giáo, là người có chức quyền hay người dân bình thường, một khi đã có hành động đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, tất yếu sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Nhóm P.V