Liên quan đến Tập đoàn Besra Việt Nam: Kê biên tài sản Cty Vàng Bồng Miêu

Thứ bảy, 09/08/2014 09:22

(Cadn.com.vn) - Ngoài nợ thuế Nhà nước, Tập đoàn Besra Việt Nam còn nợ các ngân hàng, doanh nghiệp khoảng 400 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp không đòi được nợ nên đã kiện Besra ra tòa. Và Tòa án đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là kê biên tài sản đối với đơn vị này nhằm đảm bảo cho việc thi hành án của người bị hại.

Chủ tịch Besra xúc phạm chủ nợ

Tại cuộc họp báo do Tập đoàn Besra tổ chức ngày 7-8 tại TP Tam Kỳ cung cấp thông tin cho báo chí và trần tình về số nợ khổng lồ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Nghe tin, một vài chủ nợ lâu nay mà Tập đoàn Besra không chịu trả cũng có mặt với hy vọng gặp được ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra để có câu trả lời cam kết trả nợ. Các chủ nợ có mặt là ông Lê Đình Thục, Giám đốc Cty TNHH TM DV xăng dầu Trường Xuân (Cty xăng dầu Trường Xuân, TP Tam Kỳ), hiện bị Tập đoàn Besra nợ hơn 6,6 tỷ đồng và ông Bùi Ngọc Lượng, Cty TNHH Tân Nhật Minh (TP Tam Kỳ) bị nợ 7,2 tỷ đồng.

Tại đây, ông Lê Đình Thục xin phép có ý kiến hỏi Chủ tịch Tập đoàn Besra về khoản nợ của mình thì bị ông David Seton phủ đầu: "Tôi có bằng chứng là Cty của anh ăn cắp xăng dầu của chúng tôi. Xe chở xăng dầu của Cty anh đã được chúng tôi gắn thiết bị theo dõi và có được chứng cứ hết rồi. Người như anh là không trung thực! Anh ra khỏi phòng ngay". Nói xong, ông David Seton yêu cầu nhân viên dẫn ông Thục và ông Lượng ra khỏi phòng họp báo.

Bức xúc trước việc mình bị xúc phạm, ngày 8-8, ông Lê Đình Thục đã gặp P.V Báo Công an TP Đà Nẵng để bày tỏ. "Việc ông David Seton xúc phạm, vu khống tôi như vậy là không được, không có căn cứ. Vì khi tôi kiện ra tòa đòi nợ, phía Besra cũng cho rằng tôi ăn cắp xăng dầu nhưng tại tòa họ không đưa ra được bằng chứng gì cả.

Ông Lê Đình Thục trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về việc
bị Chủ tịch Tập đoàn Besra xúc phạm.

Kiện Besra ra tòa

Ông Thục cho biết, ngày 1-1-2011, Cty của ông ký hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Cty Khai thác vàng Bồng Miêu. Ngày 5-12-2013, khi đối chiếu công nợ, Cty Khai thác vàng Bồng Miêu nợ Cty ông Thục hơn 1,1 tỷ đồng. Tương tự, Cty Vàng Phước Sơn cũng nợ Cty ông Thục hơn 5,7 tỷ đồng. Mặc dù, Cty ông Thục đòi nhiều lần nhưng Tập đoàn Besra vẫn không chịu trả. Để có vốn cung cấp xăng dầu cho đối tác, Cty ông Thục phải vay ngân hàng. Hiện Besra không chịu trả nên tiền lãi ngân hàng mỗi tháng phía ông Thục phải nộp gần 60 triệu đồng.

"Chính số tiền mà Tập đoàn Besra đang nợ khiến cho Cty lâm vào khó khăn. Tôi đi đòi nhưng Tập đoàn Besra đã có ý định xù nợ, tẩu tán tài sản tại Cty Khai thác vàng Bồng Miêu. Do vậy, Cty đã nộp đơn kiện Cty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn ra TAND H. Phú Ninh và TAND H. Phước Sơn để nhờ pháp luật phân xử. Sau khi thụ lý đơn khởi kiện, TAND H. Phú Ninh tổ chức hòa giải nhưng Tập đoàn Besra không có mặt.

Ông Bùi Ngọc Lượng cho rằng Cty Vàng Bồng Miêu đã tẩu tán tài sản.

Sau nhiều lần hoãn, đến ngày 15-7-2014, TAND H. Phú Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự "Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán" giữa Cty Khai thác vàng Bồng Miêu và Cty xăng dầu Trường Xuân, nhưng Tập đoàn Besra vẫn vắng mặt. Cuối cùng, TAND H. Phú Ninh tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cty xăng dầu Trường Xuân. Buộc Cty Khai thác vàng Bồng Miêu của Tập đoàn Besra phải có trách nhiệm trả cho Cty xăng dầu Trường Xuân số tiền hơn 1,2 tỷ đồng (trong đó nợ gốc hơn 1,1 tỷ đồng và nợ lãi hơn 63 triệu đồng)"- ông Thục cho biết.

Tuy nhiên, trước khi đưa vụ án ra xét xử công khai, đảm bảo có tài sản để thi hành án cho đương sự là Cty xăng dầu Trường Xuân, cũng ngăn ngừa kịp thời đúng pháp luật không để cho Cty Khai thác vàng Bồng Miêu - Tập đoàn Besra tẩu tán, di chuyển, cầm cố tài sản, nên TAND H. Phú Ninh đã ra liền 3 quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với các tài sản của Cty Khai thác vàng Bồng Miêu là cấm Cty này cầm cố, mua bán, sang tên, tặng cho đối với 3 chiếc xe ô-tô của Cty Khai thác vàng Bồng Miêu đứng tên đăng ký sở hữu để đảm bảo tài sản cho việc thi hành án. 3 chiếc xe bị kê biên gồm: ô-tô BKS 43LD-0299 (hiệu Santafe) loại 7 chỗ và 2 ô-tô loại bán tải BKS 92C-035.33 và 43LD-0409.

Biên bản xác định công nợ của Tập đoàn Besra
với Cty xăng dầu Trường Xuân.

Vu khống chủ nợ trộm cắp

Còn vụ kiện Cty Vàng Phước Sơn đòi hơn 5,7 tỷ đồng, ông Thục cho biết lúc này Tập đoàn Besra đã có ý thách đố, họ cho rằng Tòa án và cơ quan thi hành án cũng không làm  gì được họ. "Cty chúng tôi gửi đơn kiện đòi nợ lên TAND H. Phước Sơn, khi hòa giải, Tập đoàn Besra đồng ý đang nợ Cty hơn 5,7 tỷ đồng đúng với Biên bản đối chiếu công nợ giữa 2 Cty lập ký ngày 2-1-2014. Họ đưa ra cam kết đồng ý trả nợ cho tôi với thời hạn 24 tháng và bắt đầu trả từ tháng thứ nhất. Tôi không đồng ý và yêu cầu trả trong vòng 12 tháng. Khi chuẩn bị hòa giải lần hai, bất ngờ ông Darin Lee, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Besra gọi điện nói chỉ đồng ý trả nợ 5,7 tỷ đồng với thời hạn 24 tháng nhưng chỉ trả nợ tính từ tháng thứ 24... Rồi sau đó ổng thách đố kiện ra Tòa cũng chẳng làm gì được.

Đến ngày 29-7-2014, TAND H. Phước Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự "Vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán" giữa Cty Vàng Phước Sơn và Cty xăng dầu Trường Xuân, nhưng Tập đoàn Besra vẫn vắng mặt và gửi đơn lên Tòa án nói Cty xăng dầu Trường Xuân gian lận khi cung cấp xăng dầu. Khi TAND H. Phước Sơn có văn bản yêu cầu Cty Vàng Phước Sơn - Tập đoàn Besra cung cấp chứng cứ việc gian lận để Tòa xem xét, nhưng Tập đoàn Besra không cung cấp được. Cuối cùng, TAND H. Phước Sơn tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cty xăng dầu Trường Xuân và buộc Cty Vàng Phước Sơn phải trả cho Cty ông Thục số tiền nợ hơn 5,5 tỷ đồng và 237 triệu đồng tiền lãi.

Tẩu tán tài sản

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Lượng, Tổng Giám đốc Cty TNHH Tân Nhật Minh cũng đang bị Tập đoàn Besra nợ hơn 7,2 tỷ đồng. Ông Lượng cho biết, Tập đoàn Besra đã có cam kết trả nợ cho Cty nhưng lâu nay họ không trả được đồng nào hết. Nhưng để lấy được tiền, chắc chúng tôi sẽ kiện họ ra Tòa án để đòi nợ, nhưng hiện tại Cty Khai thác vàng Bồng Miêu chẳng còn tài sản gì có giá trị lớn để mà kê biên, xiết nợ.

Theo ông Lượng, Cty vàng Bồng Miêu chỉ đầu tư vài khu tuyển quặng vàng, chiết xuất vàng, còn máy móc, xe cộ vận chuyển quặng... đều thuê các doanh nghiệp ở Quảng Nam. Còn số máy móc có giá trị của Cty vàng Bồng Miêu đã được vận chuyển đi nơi khác hết rồi. "Nhưng Tập đoàn Besra sẽ không trả lại mỏ vàng Bồng Miêu đâu, vì Cty Khai thác vàng Bồng Miêu đang hưởng thuế tài nguyên có 3%, nên nó sẽ giữ lại nơi đây để vận chuyển vàng khai thác được từ Cty Vàng Phước Sơn xuống để hợp thức hóa bán nhằm hưởng thuế tài nguyên 3%"- ông Lượng nhìn nhận.

Bên cạnh đó, qua nhiều năm là đối tác làm ăn với Besra, ông Lượng cho biết mình nắm tương đối rõ các khoản nợ mà Besra đang nợ. "Ngoài nợ thuế Nhà nước khoảng 300 tỷ đồng ra, Besra còn nợ 2 ngân hàng khoảng 200 tỷ đồng; nợ đơn vị bán vật liệu nổ và đơn vị phụ trách khoan hầm mỏ khoảng 100 tỷ đồng; nợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác khoảng 100 tỷ đồng nữa. Như vậy tổng cộng các khoản mà Besra đang nợ hơn 700 tỷ đồng"- ông Lượng bật mí.

Trần Tân