Liên tiếp giải cứu nhiều nạn nhân bị lừa sang Campuchia lao động cưỡng bức

Thứ sáu, 06/09/2024 13:09

Ngày 6-9, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Ninh Thuận cho hay, đang làm việc với chị T.H (2005, trú H. Thuận Bắc, Ninh Thuận), là 1 trong 3 nạn nhân vừa được cơ quan Công an giải cứu và hỗ trợ thoát khỏi những công ty lừa đảo và buôn bán người ở Campuchia.

Cơ quan Công an làm việc với chị T.H sau khi được giải cứu thoát khỏi những công ty lừa đảo và buôn bán người ở Campuchia.
Cơ quan Công an làm việc với chị T.H sau khi được giải cứu thoát khỏi những công ty lừa đảo và buôn bán người ở Campuchia.

Trước đó, vào chiều 31-8-2024, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Ninh Thuận, tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Thuận Bắc về việc chị T.H bị lừa sang Campuchia lao động. Theo gia đình chị T.H trình báo, sáng 31-8, có người tự xưng là người của một công ty ở Campuchia (nơi chị T.H đang làm việc) liên lạc về gia đình yêu cầu chuyển 93 triệu đồng để chuộc chị T.H về. Ngoài việc yêu cầu nộp tiền chuộc, đối tượng còn đánh đập chị T.H để gây sức ép với gia đình…

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Ninh Thuận đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để liên lạc với chị T.H, qua đó xác định vị trí nơi chị đang ở. Biết được chị T.H bị bán qua các công ty khác và sau khi thu thập đủ thông tin về lộ trình di chuyển của xe ô-tô chở chị, lực lượng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Cảnh sát của Campuchia chặn xe ô-tô giải cứu được chị T.H vào lúc trưa 1-9-2024.

Sau khi được giải cứu, chị T.H kể lại quá trình bị bị lừa đưa sang Campuchia lao động cưỡng bức. Theo đó, ban đầu chị T.H tìm việc trên mạng xã hội và bị các đối tượng lừa đưa lên xe, chở đến Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi đưa qua Campuchia. Sau đó, chị T.H bị bán vào 1 công ty nước ngoài. Tại đây, các đối tượng yêu cầu chị T.H lên mạng xã hội lừa đảo những người trong nước bằng các chiêu trò huy động vốn theo dẫn của họ. Do làm việc không hiệu quả nên chị T.H đã nhiều lần bị đánh và 3 lần bị bán qua các công ty khác nhau để làm cùng một công việc là lừa đảo trên mạng xã hội theo yêu cầu của họ.

Liên quan đến việc công dân địa phương bị lừa đưa qua Campuchia lao động cưỡng bức, cuối tháng 8-2024, Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng giải cứu thành công 2 nạn nhân tại H. Ninh Phước (Ninh Thuận) về nước an toàn. Qua đó, nạn nhân đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Ninh Thuận cũng như lực lượng Cảnh sát hình sự đã kịp thời giải cứu và hỗ trợ bản thân họ thoát khỏi những công ty lừa đảo và buôn bán người ở nước ngoài.

N.T

Cảnh giác bẫy lừa đảo “việc nhẹ lương cao’’

Mặc dù cơ quan Công an đã liên tục cảnh báo, vạch trần thủ đoạn của các nhóm lừa đảo “việc nhẹ lương cao” nhưng thời gian qua, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo sang Campuchia làm việc. Tuy nhiên, do nhẹ dạ nên vẫn có nhiều người “sập bẫy”...

Tiếp tục giải cứu 13 công dân từ Lào về Việt Nam

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục mua bán người Bộ An ninh Lào tiến hành giải cứu thành công 13 công dân Việt Nam là nạn nhân của tội phạm mua bán người từ Lào về nước an toàn.

Bắt giữ 4 đối tượng mua bán người, giải cứu 36 nạn nhân bị lừa bán sang Lào

Ngày 6- 6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, BĐBP Hà Tĩnh và Công an nước bạn Lào tiến hành bắt giữ 4 đối tượng có hành vi: “Mua bán người”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, giải cứu thành công 36 nạn nhân là người Việt Nam bị các đối tượng trên lừa bán sang Đặc khu kinh tế