Liên tiếp triệt phá nhiều “đầu mối” cung cấp ma túy cho các quán bar, vũ trường

Thứ tư, 06/06/2018 11:40

Những ngày cuối tháng 5-2018, sau khi “trùm” cung cấp thuốc lắc tại các vũ trường, quán bar trên địa bàn Đà Nẵng là Nguyễn Thanh Duy (1991, quê Bình Chánh, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi, hiện trú tại K32/8 Phạm Văn Nghị, Đà Nẵng) sa lưới trong Chuyên án 218M với hơn 500 viên thuốc lắc, tình hình “hàng” cho dân chơi trở nên khan hiếm. Để thay thế vị trí của Duy, một số đối tượng khác bắt đầu hoạt động mạnh. Trước thực trạng này, lãnh đạo Đội CSMT CAQ Hải Châu đã chỉ đạo toàn Đội dốc toàn lực vào cuộc triệt xóa các đường dây. Qua đó bắt thêm Mai Xuân Thuận (1996, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) cũng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong các quán bar, vũ trường trên địa bàn Q. Hải Châu.

Đặng Thành Văn (trái) và Nguyễn Thị Kim Hồng 

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang - Đội trưởng Đội CSMT CAQ Hải Châu cho biết, sau khi các đối tượng cộm cán nói trên bị bắt, thị trường ma túy ở Q. Hải Châu bắt đầu trở nên khan hiếm nên cả dân chơi mà đối tượng cung cấp cũng nôn nóng tìm cách hoạt động. Nhận thấy điều này, Ban chỉ huy Đội đã chỉ đạo lực lượng trinh sát (TS) tiếp tục bám địa bàn nắm thông tin và phải xử lý bằng được các đối tượng hoạt động mua bán trái phép, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn trong những ngày diễn ra Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế và các sự kiện khác.

Những ngày tháng 5, trời nóng như đổ lửa nhưng các TS của Đội CSMT CAQ Hải Châu vẫn kiên trì bám địa bàn, chạy xe cả buổi ngoài đường để vừa nắm thông tin, vừa theo dõi đối tượng. Và sự cố gắng đó cuối cùng cũng được đền đáp. Từ thông tin TS cho biết, tại một số quán bar, vũ trường trên địa bàn Q. Hải Châu xuất hiện 1 đối tượng là nam giới, thường xuyên ra vào các vị trí nhạy cảm để gặp gỡ một số tay chơi, con nghiện. Từ thông tin quan trọng này, các TS kiên trì xác minh và xác định được đối tượng nghi vấn là Đặng Thành Văn (1992, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng). Văn hoạt động chủ yếu từ 21 giờ của đêm hôm trước đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Ma túy mà Văn thường bán cho con nghiện là thuốc lắc, ketamine... Kiên trì đeo bám, 22 giờ ngày 17-5, tin từ TS báo về Văn vừa rời khỏi nhà. Ngay lập tức, một tổ TS khác bám theo đối tượng. Khi đến khu vực ngã ba Lê Duẩn - Chi Lăng, Tổ công tác ập đến tạm giữ, kiểm tra trong người Văn và thu giữ 30 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, 1 ĐTDĐ và 1 xe máy.

 Số tang vật thu giữ của Văn và Hồng.

Trong những ngày giữa tháng 5-2018, cũng từ nguồn tin TS báo về, Đội CSMT CAQ Hải Châu còn nhận được thông tin về một đối tượng nam thanh niên khác có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại một số quán bar, vũ trường trên địa bàn nên tiến hành nắm thông tin. Tuy nhiên, qua xác định, đó không phải là nam thanh niên mà là một cô gái. Cô này có đặc điểm ăn mặc như con trai nên đã rất dễ gây nhầm lẫn. Đặc biệt, nhờ vào hình thức bên ngoài đó nên cô gái dễ dàng trà trộn, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy và khó bị phát hiện. Qua xác minh, các TS xác định đối tượng là Nguyễn Thị Kim Hồng (1993, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Theo nguồn tin TS, Hồng trên giấy tờ là con gái, nhưng từ cách ăn mặc, nói năng, cử chỉ... đều theo kiểu của con trai. Hồng chỉ bán cho những người quen. Hơn thế, để thuận tiện cho hoạt động cá nhân và mua bán trái phép chất ma túy, Hồng một mặt vừa ở cùng với gia đình trên đường Phạm Văn Nghị nhưng cũng thuê thêm 1 căn phòng trọ tại địa bàn Hòa Khê (Q. Thanh Khê).

Sau khi nắm chắc nguồn thông tin, 16 giờ ngày 30-5, khi phát hiện Hồng đang di chuyển từ đường Nguyễn Tri Phương, một tổ công tác của Đội CSMT CAQ Hải Châu ập đến tạm giữ. Kiểm tra trong người Hồng, tổ công tác phát hiện có 10 viên thuốc lắc, 2 gói ketamine, 1 ĐTDĐ và 1 xe máy. Tiến hành khám xét nơi trọ của Hồng, Đội CSMT CAQ Hải Châu còn tạm giữ thêm 2 gói ketamine khác cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng, phân chia ma túy. Qua đấu tranh, Hồng thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình. Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu đang tạm giữ Hồng để điều tra vụ việc theo quy định.

NGUYỄN TUẤN