Liên tục lập chiến công

Thứ năm, 30/06/2016 10:15

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-6, tại buổi họp báo công bố phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ (VLN) do ông Phạm Phong (1952, trú đường Tô Hiệu, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)- Giám đốc Cty TNHH Sơn Hà cầm đầu, Đại tá Dương Tấn Bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) CA tỉnh Quảng Nam không khỏi vui mừng, xúc động khi nói rằng: “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào trong thời gian ngắn đã 2 lần được gặp các nhà báo để công bố những kết quả nổi bật đạt được của đơn vị. Lần thứ nhất là buổi gặp mặt báo chí để công bố phá thành công Chuyên án tàng trữ, lưu hành tiền giả. Qua đó bắt, khởi tố 7 bị can, thu giữ 1.258 tờ tiền polymer giả mệnh giá 200.000 đồng. Và chỉ 20 ngày sau, chúng tôi lại gặp các nhà báo trong buổi công bố phá chuyên án mua bán vật liệu nổ hôm nay...”.

Để triệt phá được đường dây mua bán, vận chuyển trái phép VLN trên, các trinh sát, cán bộ điều tra trong chuyên án đã theo dõi, bám sát đối tượng suốt thời gian dài, đồng thời xác định chính xác thời điểm phá án. “Thời gian ông Phạm Phong vận chuyển số vật liệu nổ trên đều vào buổi tối, với sự cảnh giới kỹ lưỡng của các cá nhân liên quan, cán bộ điều tra đã phải khá vất vả để có thể bám sát. Có những lúc các trinh sát không thể sử dụng phương tiện di chuyển nên phải bò trườn theo mục tiêu trong đêm tối để tránh bị phát hiện... Nhờ sự quyết tâm của toàn đơn vị nên cuối cùng đường dây mua bán vật liệu nổ lớn nhất từ trước đến nay đã được triệt phá hoàn toàn” - Đại tá Dương Tấn Bộ cho biết.

Đại tá Dương Tấn Bộ trao đổi với báo chí về việc phá thành công các chuyên án gần đây.

Đối với vụ mua bán tiêu thụ tiền giả, kết quả điều tra cho thấy có đến 4 trong 7 đối tượng bị bắt không những nghiện ma túy mà còn nhiễm HIV. Một điều tra viên cho biết, khi các anh bắt giữ các đối tượng, trong túi quần chúng còn nguyên cả kim tiêm dính đầy máu. Với những đối tượng trên thì công tác đấu tranh không hề đơn giản. Chúng tuyên bố, “đằng nào bị HIV cũng chết nên chẳng sợ bất cứ điều gì”... Nắm được tâm lý “không còn gì để mất” của các đối tượng, Đại tá Dương Tấn Bộ chỉ đạo các điều tra viên phải khôn khéo trong đấu tranh, đồng thời luôn cảnh giác để bảo vệ an toàn cho bản thân... Một đối tượng cho biết, khi biết anh ta nghiện ngập và bị HIV, ngay cả người thân anh ta cũng sợ hãi không dám gần gũi. Thế nhưng, những chiến sĩ CA không chút ngần ngại khi tiếp xúc, trò chuyện. Đặc biệt, họ đã dùng tình cảm của mình để động viên, thuyết phục anh ta khai ra sự thật...

Trên đây chỉ là 2 trong rất nhiều vụ án lớn mà Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam triệt phá trong thời gian gần đây. Nói như Đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, thành tích của lực lượng ANĐT đạt được trong thời gian qua thể hiện bản lĩnh của chiến sĩ lực lượng an ninh nói chung và lực lượng ANĐT nói riêng, thành tích đó cũng góp phần vào giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam được thành lập chưa tròn 20 năm (1997), nhưng qua thời gian công tác, chiến đấu với các loại tội phạm, đơn vị đã chứng tỏ sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo. Qua đó đã làm rõ hàng trăm vụ án, trong đó có nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, góp phần bảo vệ ANTQ, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, gần 20 năm qua, lực lượng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam đã được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 13 năm đạt danh hiệu thi đua “Đơn vị quyết thắng”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Trần Tân