“Lính 06” ở vùng sâu, vùng xa

Thứ bảy, 03/12/2022 12:25
Những ngày này, lực lượng Công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam đã tăng cường tới từng thôn, bản, khu phố thu thập dữ liệu cấp bổ sung căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho công dân. Đặc biệt, “lính 06” nhiều nơi phải mang vác trang thiết bị chuyên dụng trèo đèo, lội suối, đến tận nhà dân làm thủ tục cấp CCCD và cấp định danh điện tử. 
Lực lượng Công an các huyện miền núi Quảng Nam đến tận nhà người dân vùng sâu, vùng xa để thu nhận hồ sơ cấp CCCD.
Lực lượng Công an các huyện miền núi Quảng Nam đến tận nhà người dân vùng sâu, vùng xa để thu nhận hồ sơ cấp CCCD.

Là địa phương vùng cao, đời sống cũng như việc đi lại của bà con đồng bào ở nhiều xã của huyện Nam Trà My còn nhiều khó khăn, nhất là mùa mưa, đường vào các thôn, nóc nguy cơ sạt lở cao; hơn nữa nhận thức của đồng bào về việc làm thủ tục cấp CCCD còn rất hạn chế. Để đẩy nhanh việc cấp CCCD, cấp định danh điện tử cho người dân trong độ tuổi quy định, nhất là đảm bảo người dân phải có mã định danh điện tử, Công an huyện Nam Trà My đã triển khai 2 tổ công tác, trong đó, một tổ làm nhiệm vụ trực tiếp tại trụ sở Công an huyện, một tổ phối hợp với Công an các xã, thị trấn về tận nhà người dân để rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD, tài khoản điện tử cho công dân.

Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng Công an huyện Nam Trà My cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Nam Trà My đã phát động đợt “thi đua cao điểm 90 ngày, đêm”; qua đó, từng cán bộ chiến sĩ (CBCS) phát huy tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ công tác để hoàn thành các chỉ tiêu công tác, mục tiêu lớn nhất là phục vụ tốt cho người dân”.

Tại xã Trà Vân, vượt qua quãng đường dài trong điều kiện bùn, đất đỏ trơn trượt, với các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc cấp CCCD, CBCS Đội Cảnh sát QLHC Công an huyện Nam Trà My đã phối hợp với Công an xã Trà Vân tiến hành rà soát, lập danh sách và tổ chức đến tận nhà để làm thủ tục cấp CCCD cho nhân dân khó khăn trong việc đi lại, đau ốm. Anh Hồ Văn Thức (1981) bị tàn tật chân phải, đi lại khó khăn, sống với mẹ già, cả 2 mẹ con đều không thể đến cơ quan Công an để làm thủ tục cấp CCCD. Sửa soạn gọn gàng để cán bộ Công an đến tận nhà làm thủ tục cấp CCCD, 2 mẹ con anh Thức đều rất cảm động: “Công an huyện đến tận nhà cấp CCCD cho tôi và mẹ, tôi rất mừng”. Bà Hồ Thị Hiền, 75 tuổi bị bệnh phải nằm 1 chỗ, việc sinh hoạt rất khó khăn, CBCS Công an đã đến tận giường bệnh để làm thủ tục cấp CCCD. Đối với những trường hợp người bị ốm đau như thế, CBCS Công an đều cố gắng làm tốt nhất để thu nhận hồ sơ CCCD.

3 ngày ròng rã CBCS Công an phải lội bộ, leo dốc núi đến từng nhà dân ở các thôn, nóc của xã Trà Vân để thu nhận hơn 80 hồ sơ CCCD cho bà con. Không chỉ xã Trà Vân mà tổ cấp CCCD lưu động của Công an huyện cũng đã đến các xã vùng xa như Trà Vinh, Trà Don... để phục vụ người dân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Hùng Mẫn - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Nam Trà My, việc thu nhận 1 hồ sơ CCCD đối với bà con vùng sâu, vùng xa rất khó khăn, vất vả. Nếu tại Công an huyện mỗi giờ cán bộ Công an có thể thu nhận hàng chục hồ sơ thì khi về cơ sở phải mất nhiều giờ mới thu nhận được 1 hồ sơ. Bởi bà con đồng bào các xã vùng sâu của Nam Trà My đều sống rải rác, vì thế, việc CBCS đi đến từng nhà trong điều kiện đường trơn, dốc, trời mưa lội rất vất vả, mất nhiều thời gian. Nhưng chứng kiến nhiều bà con bị ốm đau không thể đi lại được nên anh em CBCS cố gắng đến với bà con để làm thủ tục cấp CCCD, chia sẻ phần nào vất vả của người dân.

Nhận thức rõ được việc cấp CCCD là “chìa khóa” để công dân thực hiện mọi giao dịch trên môi trường điện tử, Công an tỉnh Quảng Nam xác định công tác cấp CCCD gắn chip cho số người dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp CCCD là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm “90 ngày, đêm” lần này. Đến nay, lực lượng Công an đã thu nhận 1.297.271 hồ sơ CCCD, đã trả 1.209.932 CCCD cho người dân, thu nhận 94.997 hồ sơ định danh điện tử. Cùng với đó, lực lượng Công an các cấp cũng tăng cường đẩy mạnh công tác bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời đúng quy định của Luật Cư trú năm 2020; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: “Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương rà soát, giải quyết hồ sơ định danh cá nhân, tăng cường các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư; phân loại công dân trên địa bàn chưa được cấp CCCD theo diện thường trú, tạm trú, chưa được đăng ký thường trú; cập nhật biến động dân cư trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh, điều chỉnh. Để tiếp tục triển khai hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục khó khăn, hạn chế; tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp, biện pháp phù hợp tình hình, đặc điểm đơn vị mình. Đồng thời gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương và các tập thể, cá nhân; duy trì chế độ báo cáo và kiểm điểm tiến độ thường xuyên, liên tục”.

Đợt cao điểm “90 ngày đêm” đã qua nửa thời gian triển khai và đạt kết quả tích cực. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các CBCS Công an, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của người dân, tin rằng, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đợt cao điểm, đem lại lợi ích tốt nhất đến cho người dân.

Xuân Mai