Lĩnh 8 năm tù vì tổ chức đưa người vượt biên trái phép

Thứ tư, 23/02/2022 08:22

Hai lần tổ chức cho 15 công dân Hà Tĩnh vượt biên ra nước ngoài trái phép, Thân Cương (1981, trú xã Mỹ Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ. Với tội danh "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", ngày 21- 2, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Cương 8 năm tù giam.

Các công dân bỏ tiền để thuê Thân Cương tổ chức đưa ra nước ngoài trái phép bị bắt giữ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Thân Cương là chủ nhà xe Linh Cương chạy tuyến Việt- Lào nên quen biết nhiều người Việt Nam lao động tại Lào và Thái Lan. Đầu năm 2020, do Việt Nam đóng cửa khẩu để phòng dịch COVID-19, Thân Cương đã liên hệ, thống nhất với một phụ nữ người Lào tên là Ly tổ chức đưa người từ Việt Nam qua Thái Lan tại khu vực Cửa khẩu Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) với chi phí 8,8 triệu đồng/người. Đồng thời, liên hệ với một người đàn ông Thái Lan tổ chức đưa lao động vượt biên từ Lào sang Thái Lan qua sông Mê Kông với chi phí 3 triệu đồng/người.

Có được đầu mối làm ăn ở Lào và Thái Lan, tại quê nhà, Cương thông báo cho những lao động muốn sang Thái Lan làm việc thì chi phí trọn gói là 20.000 baht/người (tương đương 15 triệu đồng tiền Việt). Số tiền này, Cương tính toán chi phí các khoản chỉ hết 13 triệu đồng, còn lại 2 triệu đồng Cương trục lợi. Sau một thời gian, Cương gom được 15 lao động tại H. Can Lộc, H. Thạch Hà… có nhu cầu sang Thái làm việc. 

Ngày 12- 10- 2020, để thực hiện hành vi đưa người trốn đi nước ngoài trái phép, Cương đã liên hệ với xe khách T.G. mang BKS 37B-005.90 do Lê Văn G. (1978, trú TP Vinh, Nghệ An) làm chủ, đón và chở 10 công dân nói trên từ Hà Tĩnh vào khu vực Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Tại đây, Cương liên hệ với người phụ nữ tên Ly đưa những người này qua Lào. Tối cùng ngày, Ly tổ chức trước cho 3 người vượt biên trái phép trốn sang Lào rồi đưa sang Thái Lan. 

Bị cáo Thân Cương.

Hai ngày sau, Ly tiếp tục thuê người đưa 3 người nữa vượt biên sang Lào theo đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt- Lào (thuộc khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo) thì bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PCMT&TP (BĐBP Hà Tĩnh), Phòng An ninh đối nội, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Can Lộc, Đồn Biên phòng Quốc tế Lao Bảo (BĐBP Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ. Ngay sau đó, 4 lao động còn lại đang chờ Thân Cương tổ chức vượt biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 14- 10- 2020, 5 lao động khác cũng được Cương thuê người chở lên khu vực Cửa khẩu Lao Bảo, chờ thời cơ để tổ chức vượt biên trái phép ra nước ngoài cũng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau khi lấy lời khai của những người có liên quan, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ đối với đối tượng Thân Cương về hành vi "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài". Đối với người phụ nữ tên Ly và người đàn ông Thái Lan được Thân Cương thuê để đưa công dân vượt biên từ Việt Nam sang Lào và từ Lào sang Thái Lan, do thông tin Cương cung cấp không đầy đủ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

Tại phiên tòa, trước bục xét hỏi, bị cáo Thân Cương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu và diễn biến tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Thân Cương 8 năm tù giam, phạt bổ sung số tiền 20 triệu đồng về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

X.S