Lộ diện các ứng cử viên Thủ tướng Thái Lan

Thứ sáu, 07/04/2023 08:39
Ngày 5-4, đảng Pheu Thai đã chính thức đệ trình danh sách 3 ứng cử viên thủ tướng lên Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 14-5 tới.

Trong 3 ứng cử viên được đề cử có Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, con gái cựuThủ tướng Thaksin Shinawatra. Hai ứng viên còn lại là ông Srettha Thavisin, cựu trùm bất động sản và là cố vấn cho bà Paetongtarn; và ông Chaikasem Nitisiri, lãnh đạo chiến lược và định hướng chính trị của đảng Pheu Thai. Danh sách 3 ứng cử viên này đã được Tổng Thư ký đảng Pheu Thai Prasert Chanthararuangthong trình lên EC.

Quá trình các đảng chính trị tại Thái Lan trình danh sách đề cử ứng cử viên thủ tướng sẽ kéo dài đến hết ngày 7-4. Theo quy định, mỗi đảng được phép đề cử tối đa 3 ứng cử viên. Trong số 54 đảng đã gửi tên các ứng cử viên trong danh sách đảng của họ cho EC vào ngày 4-4, chỉ có 24 đảng gửi danh sách đề cử ứng cử viên thủ tướng. Trong số các ứng cử viên thủ tướng nổi bật có Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP) cho biết sẽ triển khai hơn 90.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc tổng tuyển cử. Người phát ngôn của RTP, Trung tướng Archayon Kraithong, cho biết lực lượng này cũng sẽ vận hành một trung tâm an toàn bầu cử hoạt động từ ngày 20-4 đến17-5. Nội các Thái Lan mới đây đã thông qua khoản ngân sách 5,94 tỷ baht (khoảng 174,5 triệu USD) để tổ chức cuộc tổng tuyển cử năm 2023, khoản chi cho bầu cử lớn nhất từ trước đến nay ở quốc gia nay.

T.N