Lo lắng của người dân là chính đáng

Thứ năm, 05/02/2015 10:28

(Cadn.com.vn) - Bà Đặng Thị Hồng (1959, trú nhà số 205- Nguyễn Tri Phương, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) gửi đơn đến Báo Công an TP Đà Nẵng, phản ánh: Tại nhà số 207 và 209- Nguyễn Tri Phương đang cho thuê kinh doanh gas và gia công gỗ gây ô nhiễm môi trường, ồn ào và có nguy cơ cháy nổ cao...

Theo phản ánh của bà Hồng, việc gia công gỗ suốt ngày gây ồn và phát tán bụi gỗ, ảnh hưởng sức khỏe của người dân trong khu dân cư và đặc biệt là gia đình bà sinh sống sát bên. "Việc một xưởng gỗ chế biến cả ngày ồn ào, ô nhiễm đã ảnh hưởng đến đời sống của gia đình tôi và những hộ xung quanh. Sát bên cạnh lại là một cửa hàng gas, chẳng ai đảm bảo được sự an toàn của nó. Trong trường hợp có cháy nổ xảy ra thì hậu quả khôn lường", bà Hồng nói. Lo lắng của bà Hồng cũng chính là điều rất nhiều người dân trong khu dân cư quan tâm.

Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề bà Hồng nêu, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với bà Nguyễn Thị Xuân, Tổ trưởng tổ 112, P. Vĩnh Trung và được biết: Việc cơ sở gia công gỗ gây ồn, ô nhiễm bụi và cửa hàng kinh doanh gas tồn tại trong khu dân cư khiến người dân lo lắng là có thật. Tổ dân phổ cũng đã có đơn kiến nghị về vấn đề này với phường và chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra. "Là tổ trưởng, tôi ghi nhận thực tế cũng như phản ánh của người dân rồi kiến nghị lên cấp trên với mong muốn chung đó là đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân trong khu dân cư", bà Xuân nói. Cũng theo bà Xuân, người dân mong muốn các ban ngành, các cấp nghiên cứu tìm phương án để các cửa hàng gas kinh doanh ở khu vực chuyên doanh để đảm bảo an toàn.

Cơ sở gia công gỗ ngay trong khu dân cư gây ồn, ô nhiễm bụi.

Về kiến nghị của người dân Tổ dân phố 112 về vấn đề trên, ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch UBND P. Vĩnh Trung, cho biết: Khi nhận được phản ánh của người dân, Đội quy tắc phường đã cùng với Phòng TN&MT quận tiến hành kiểm tra, kết quả cho thấy về ô nhiễm tiếng ồn cũng như ô nhiễm bụi đều dưới mức quy định. Đối với cửa hàng kinh doanh gas, quá trình kiểm tra cửa hàng đều xuất trình đầy đủ các quyết định, giấy phép kinh doanh cũng như có đầy đủ trang thiết bị PCCC theo quy định. Vì vậy, UBND phường ghi nhận kiến nghị của các hộ dân và sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh tuân thủ quy định xử lý rác thải, bụi, hoạt động đúng giờ giấc quy định để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh...

Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi nhận thấy những lo lắng của người dân là chính đáng. Do đó, để đảm bảo an toàn cho người dân, nên chăng các cơ quan chức năng cần có những giải pháp cụ thể, lâu dài cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có tính đặc thù như trên.  

Trang Trần