Loạn đả tại quán Internet

Thứ sáu, 09/02/2018 17:00

Sáng 5-2, sau 2 ngày xét xử (1 và 2-2), TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Nguyễn Thành Sang (1996, trú tổ 3, Bình Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang) 6 năm tù; Nguyễn Vinh Sang (1996, trú Phước Sơn, Phước Đồng, Nha Trang) 5 năm tù; Lê Xuân Bình (1999, trú Phước Hạ, Phước Đồng, Nha Trang) 4 năm tù; Mai Văn Sang (1998, trú Trảng É 2, Phước Sơn, Phước Đồng, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù; Đỗ Ngọc Nghĩa (2000, trú tổ 3, Trường Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang), Nguyễn Thành Đạt (1999, trú 74-Tân Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang), Hồ Chí Tài (1999, trú Xuân Đông, Diên Xuân, Diên Khánh, hiện ở hẻm 50-Võ Thị Sáu, Bình Tân, Vĩnh Trường, Nha Trang), Nguyễn Trương Thảo Khánh (2000, trú Phước Thượng, Phước Đồng, Nha Trang), Mai Xuân Kỳ (1999, trú 25A-Tân Hải, Bình Tân, Nha Trang) mỗi bị cáo 3 năm tù; Lê Huỳnh Đức (2000, trú 11-Võ Thị Sáu, Vĩnh Trường, Nha Trang) 2 năm 3 tháng tù; Lê Văn Đạt (2000, trú 40/10-Trần Khánh, Vĩnh Trường, hiện ở tổ 2, Trường Hải, Vĩnh Trường, Nha Trang) 2 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, Văn Sang và Khánh còn bị tổng hợp mỗi bị cáo 5 năm tù trước đó, buộc Văn Sang phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù, Khánh phải chấp hành là 8 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với nhóm Tèo Héo (chưa xác định) ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang nên 19 giờ 30 ngày 25-3-2016, Nguyễn Thành Sang gọi điện thoại rủ Nguyễn Thành Đạt, Nghĩa đến chân cầu Bình Tân, Phước Đồng, Nha Trang để bàn việc tìm nhóm Tèo Héo để đánh trả thù. 15 phút sau khi Thành Đạt và Nghĩa tới thì Sang nói với Nghĩa có quen ai không thì gọi đến, Nghĩa đồng ý và gọi điện rủ Bình, Mai Văn Sang, Nguyễn Vinh Sang, Tài, Khánh, Đức, Lê Văn Đạt, Kỳ và 2 đối tượng là Cu Bo, Vinh (chưa xác định) đến khu vực cầu Bình Tân để tham gia đánh nhau. Sau khi gọi điện thoại xong thì Nghĩa, Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Thành Sang đến một quán nhậu bia hơi trên đường Nguyễn Tất Thành để uống bia chờ bạn Nghĩa. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, khi cả nhóm tập trung tại bàn nhậu thì Nguyễn Thành Sang nói với cả nhóm: “Lát nhậu xong, anh em xuống Hòn Rớ tìm nhóm Tèo Héo đánh” - cả nhóm đồng ý. Đến 21 giờ cùng ngày, sau khi tính tiền thì cả nhóm quay lại tập trung tại chân cầu Bình Tân. Tại đây, Nghĩa nói mọi người chờ rồi Nghĩa chạy đến khu vực tái định cư Vĩnh Trường, Nha Trang lấy một bao tải bên trong chứa nhiều hung khí các loại đã cất giấu từ trước đem đến và nói: “Hung khí đó, ai lấy gì lấy đi!”. Nguyễn Vinh Sang cầm 1 cây mác, Mai Văn Sang cầm 1 con dao nhọn, Đức cầm 1 cây gương thủy tinh, Bình cầm 1 cây mác, Tài cầm 1 cây kiếm tự chế, Khánh cầm 1 cây gương thủy tinh và 1 tuýp sắt, Đạt cầm 2 cục gạch, Cu Bo cầm 1 cây mác, Kỳ cầm 1 cây gỗ dài, Vinh cầm 1 cây đao tự chế còn Nghĩa cầm 1 cây rựa, Nguyễn Thành Sang cầm 1 cây đao tự chế đã chuẩn bị từ trước. Sau khi chuẩn bị xong hung khí, Nguyễn Thành Sang nói: “Bây giờ tụi mình kéo đến quán Internet ở Hòn Rớ để chém nhóm Tèo Héo” thì cả nhóm đồng ý.

Sau đó, Nguyễn Thành Đạt chở Nguyễn Thành Sang; Lê Văn Đạt chở Kỳ và Đức; Mai Văn Sang chở Nguyễn Vinh Sang, Nghĩa; Bình chở Tài và Cu Bo; Khánh chở Vinh cùng đến quán Internet Z-net. Khi đến nơi, Nguyễn Thành Sang cầm dao, Nguyễn Vinh Sang cầm mác, Nguyễn Thành Đạt cầm 2 cục đá đi vào quán trước, số còn lại đứng ngoài cửa để không cho ai chạy ra ngoài. Thấy Bùi Văn Danh (1995, trú tổ 17, Trường Phúc, Vĩnh Phước, hiện ở Thành Đạt, Phước Đồng, Nha Trang) đang ngồi chơi trong quán, Nguyễn Thành Sang hô lên: “Nó đó!”, rồi cầm cây đao xông vào chém Danh. Danh đưa tay đỡ thì bị trúng 1 nhát vào khuỷu tay trái. Tiếp đó, Nguyễn Thành Đạt ném 1 cục đá vào người Danh nhưng không trúng thì bỏ ra ngoài, Nguyễn Vinh Sang dùng mác chém 1 nhát trúng đỉnh đầu Danh. Thấy Danh bị chém, anh Trần Thanh Bình (chủ quán) cầm cây gỗ xông vào đánh nhóm của Thanh Sang để giải vây cho Danh, Danh vùng bỏ chạy ra phía sau nhà bếp của tiệm Internet trốn. Lúc này, anh Bình dùng một cây gỗ đánh trúng đầu của Nguyễn Vinh Sang thì đối tượng chạy ra ngoài tông vào xe máy của anh Phạm Thiên Phong đang dựng trước quán làm xe đổ. Nguyễn Vinh Sang cầm mác đập một cái vào ốp sườn bên trái của xe, sau đó bị choáng nên ngất xỉu. Sang bị đánh thì Nguyễn Thành Sang đang đuổi theo Danh quay sang dùng đao đánh anh Bình. Sang, Cu Bo, Trần Anh Vinh, Lê Xuân Bình cùng vây đánh anh Bình vào góc tường. Anh Bình cầm ghế đỡ nhưng vẫn bị Sang chém nhiều nhát trúng vào bàn tay phải và gót chân phải; Lê Xuân Bình cầm mác chém trúng đầu anh Bình. Khánh, Kỳ, Sang, Đức và Đạt không chen vào được nên đứng ngoài. Khánh cầm cây thủy tinh ném về phía anh Bình, Kỳ thấy cạnh cửa có nhiều ly thủy tinh dùng để bán cà-phê thì cầm những ly thủy tinh này ném vào người anh Bình khi anh Bình đang ở trong tiệm Internet; Đức đứng ngoài cầm cây gương đập vào xe máy của anh Phong thì cây gương bị gẫy. Khi nghe tiếng hô “Có CA đến” thì nhóm của Sang bỏ chạy ra ngoài. Trước khi đi, nhóm của Sang dùng hung khí đập phá, làm hư hỏng một số tài sản của quán và Kỳ dùng cây gỗ đập vào thân xe và lốc máy của chiếc xe Exciter của anh Phong. Bình, Nghĩa, Tài đạp đổ chiếc xe Sirius (chưa xác định được chủ) xuống đất. Quá trình bỏ chạy, Mai Văn Sang, Nguyễn Thành Sang, Khánh vứt hung khí đã sử dụng xuống cầu Bình Tân rồi cả nhóm chạy về tập trung tại xóm Đò, Vĩnh Trường, Nha Trang. Ngay sau đó, Danh và anh Bình được đưa đến Bệnh viện 87 chữa trị vết thương. Hậu quả, anh Bình bị thương tật 12%, Danh bị thương tật 38%.

Đối với hành vi hủy hoại tài sản tại quán Internet Z-net và cố ý làm hư hỏng xe Exciter của anh Phong, giá trị tài sản thiệt hại dưới 2 triệu đồng nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với chiếc xe Sirius bị Bình, Nghĩa, Tài xô ngã hiện chưa xác định được người bị hại nên không có căn cứ để xử lý. Đối với 2 đối tượng Cu Bo, Trần Anh Vinh hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, cơ quan CA sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Đối với thương tích của Nguyễn Vinh Sang do anh Bình gây ra, Sang từ chối giám định xác định tỷ lệ thương tật và không yêu cầu xử lý nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hoàng Văn