Lời cảm tạ

Thứ bảy, 18/02/2023 10:15
Mẹ chúng tôi là cụ bà NGUYỄN THỊ LIỄU, sinh năm 1939, do tuổi cao sức yếu đã qua đời lúc 00 giờ 23 phút ngày 14/02/2023 ( nhằm ngày 24 tháng giêng năm Quý Mão), hưởng thọ 85 tuổi.

Trong những ngày qua các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thuộc Trung ương và địa phương, các bên thông sui gia, bà con nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã trực tiếp hoặc gửi vòng hoa đến viếng, thăm hỏi, chia buồn, động viên, giúp đỡ gia đình trong tang lễ.

Thay mặt gia đình, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến :

Chi bộ, Tổ dân phố, Mặt trận, các hội đoàn thể và bà con tổ 21, phường Hải Châu 1

Các cơ quan, ban ngành thuộc: Bộ Công an; Văn phòng Trung ương Đảng; Tập đoàn VNPT; Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Long; Thanh tra Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc; Công an thành phố Đà Nẵng và các đơn vị địa trực thuộc.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ Công an, công an các tỉnh thành phố; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Thanh tra Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ Cục Quản trị T26; các đồng chí nguyên lãnh đạo, các vụ, cục, các ban Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên lãnh đạo các phòng, nguyên cán bộ chiến sĩ công an thành phố Đà Nẵng;

Bà con nội, ngoại, thông sui gia cùng bạn bè thân hữu gần xa.

Đội ngũ dịch vụ phục vụ tang lễ :Thiện Tâm, đội Dân công, Ban nhạc lễ; Phòng1, phòng 2 Thanh tra Bộ Công an; phòng Tổ chức cán bộ, phòng Thanh tra, phòng công tác chính trị, phòng cảnh sát hỗ trợ tư pháp, phòng Cảnh sát cơ động, phòng Hậu cần, Công an quận Thanh khê, công an quận Hải châu, công an phường Hải châu 1 thuộc Công an Thành phố Đà Nẵng; Cục Quản trị T36

Đã giúp đỡ chu đáo trong lễ tang và đưa Mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, gia đình rất mong quý vị và bà con lượng thứ.

Một lần nữa, thay mặt gia đình, cho phép tôi được cảm tạ quý vị.

Thay mặt gia đình

Thứ nam : Phạm Hồng Hà

Con rể : Thiếu tướng Lê Thanh Hải