Lừa tiền tỷ “đầu tư” vào trò chơi trực tuyến

Thứ tư, 16/09/2020 12:20

Ngày 14–9, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Dương Văn Thuấn (1994, trú xã Triệu An, H. Triệu Phong, Quảng Trị). Trong vụ án này, Thuấn đã lừa đảo 23 người, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng rồi “ném” vào trò chơi trực tuyến “Nổ hủ” và thua sạch.

23 bị hại có mặt tại phiên xét xử bị cáo Dương Văn Thuấn (bên phải).

Những bị hại trong vụ án này đều là người thân quen của Thuấn, nhiều người cùng thôn, có người bà con, một số ở xã kế bên, chỉ có 2 trường hợp trú Nghệ An. Họ là nam nữ thanh niên khao khát tìm việc làm, vì tin Thuấn mà nay rơi vào cảnh khốn đốn, nợ nần bủa vây. Để lừa tiền thiên hạ, Thuấn vẽ ra “tương lai” xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Nhật rồi nhận tiền làm hồ sơ của các bị hại.

Trên cơ sở điều tra, xác định được vào năm 2017, Thuấn đi XKLĐ tại Nhật do Cty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (gọi tắt Cty Hoàng Long, trụ sở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tổ chức. Thuấn đi theo dạng thực tập sinh, thời hạn 1 năm và hằng tháng đều gửi tiền về giúp gia đình trang trải khó khăn. Khi về lại quê nhà, Thuấn cũng không nhậu nhẹt đàn đúm nên trong mắt làng xóm, Thuấn là người hiền lành, đầy tin tưởng. Tuy nhiên, không ai biết Thuấn mê trò chơi trực tuyến có thưởng “Nổ hủ” và mỗi lần cày game, Thuấn đều đến địa bàn khác chơi thay vì ở làng, xã. Sa vào trò này, Thuấn chìm trong chuỗi thắng, thua không dứt, mới được vài trăm triệu đồng xong thì cuộc chơi sau đã trắng tay.

Nắm được tình hình nhiều người có nhu cầu đi XKLĐ tại Nhật, Thuấn liền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm lấy tiền tiêu xài. Đầu tháng 5-2019, Thuấn biết Cty Hoàng Long hết đơn hàng XKLĐ, không liên kết liên doanh với tổ chức cá nhân trong việc đưa người XKLĐ nhưng vẫn tự giới thiệu bản thân là nhân viên đại diện tuyển dụng của công ty và “rao” đang cần tuyển lao động sang Nhật với mức lương trên 30 triệu đồng/tháng. Thuấn sử dụng facebook cá nhân đăng tải những thông tin liên quan đến việc tuyển dụng, cùng số điện thoại lên trang facebook. Ngoài ra, Thuấn còn đưa thông tin gian dối như bản thân là nhân viên của Nghiệp đoàn ở Nhật, chủ cũ ở Nhật nhận làm con nuôi, liên kết với Cty Hoàng Long rồi ủy quyền cho Thuấn tuyển dụng lao động tại Việt Nam... Thuấn đảm bảo hồ sơ chắc chắn XKLĐ, có thu nhập cao, chỗ ăn ở đàng hoàng, nếu không được, cam kết trả tiền lại.

Cùng với thủ đoạn trên, Thuấn còn dùng hồ sơ tuyển dụng lao động của Cty Hoàng Long (loại hồ sơ thực tập kỹ năng tại Nhật) còn cất giữ khi đối tượng làm hồ sơ XKLĐ năm 2017, in sao thành nhiều bản đưa cho những người đăng ký. Thuấn cũng soạn, in phiếu thu tiền mang tên, địa chỉ Cty Hoàng Long... Theo yêu cầu của Thuấn, trung bình mỗi trường hợp nộp 52,8 triệu đồng, được chia làm 2 đến 3 đợt. Với mức tiền đó, nhiều người cảm thấy xoay xở được nên tìm đến Thuấn để làm hồ sơ. Đối tượng hứa ngày 10-8-2019 sẽ đưa đi học tiếng Nhật tại Hà Nội và đến 20-9-2019 thì xuất cảnh sang Nhật, đảm bảo không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào ngoài số tiền đã nộp và hứa trực tiếp đưa người sang Nhật nhận việc, sắp xếp chỗ ở, chỗ làm xong mới quay về Việt Nam. Với thủ đoạn trên, từ ngày 1-5 đến ngày 16-8-2019, Thuấn đã trực tiếp thực hiện hành vi hướng dẫn, nhận làm hồ sơ XKLĐ và tiền của 23 người, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng.

Đến ngày 10-8-2019, là ngày hẹn đưa người ra công ty ở Hà Nội học tiếng Nhật, Thuấn tiếp tục đưa thông tin gian dối ông bà chủ bên Nhật có người thân qua đời, bận khai trương văn phòng tuyển dụng ở Gio Linh... nhằm trì hoãn. Bị kéo dài thời gian, có bị hại đã lần theo địa chỉ trên phiếu thu để xác tín thì mới hay không chính xác. Qua đó, nhiều người đã viết đơn tố cáo lên CAH Triệu Phong. Tại đây, Thuấn hứa với bị hại sẽ trả lại tiền trong vòng 1 tháng. Nhưng do tiền chiếm đoạt đã thua sạch trong trò chơi “Nổ hủ”, tối 18-8-2019, Thuấn đã bỏ trốn khỏi địa bàn, đến ngày 4-10-2019, Thuấn trở về đầu thú.

Tại phiên tòa, Thuấn thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố. VKS đề xuất mức án dành cho bị cáo từ 14 đến 15 năm tù. Luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho bị cáo đã nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ để xem xét trong quá trình lượng hình, đề nghị HĐXX xử bị cáo ở mức khởi điểm khung hình phạt. Áp dụng các quy định, Tòa đã tuyên Thuấn 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

BẢO HÀ