Lực lượng An ninh kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng với hoạt động về nguồn

Thứ ba, 04/04/2023 08:10
Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực  lượng An ninh kinh tế (13 -5-1953 – 13-5-2023), cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa tổ chức hoạt động “về nguồn”, dâng hương, báo công tại Khu Di tích lịch sử An ninh khu V (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Đoàn công tác Báo công dâng Bác tại chuyến về nguồn.
Lực lượng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích An ninh khu V.

Khu di tích An ninh Khu 5 là một công trình lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân (CAND) ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Để tri ân và tôn vinh những hy sinh, cống hiến lớn lao của CBCS An ninh Khu V cũng như của hàng ngàn đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trên địa bàn Khu V, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quyết định lấy địa điểm đóng quân của Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang bảo vệ Khu ủy Khu V trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại thôn 6, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, để xây dựng Khu di tích An ninh Khu V.

Đoàn đã đến dâng hương, báo công, tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu; tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và ngã xuống trên chiến trường khu V, vì nền độc lập tự do của dân tộc. Tại khu Di tích, Đoàn đã báo cáo nhiều chiến công, thành tích, kết quả trong công tác xây dựng Chi bộ, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt công tác đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tại đây, Đoàn cũng đã tham quan một số địa điểm, khu trưng bày hiện vật để cảm nhận được một thời thế hệ đi trước sống, chiến đấu tại chiến trường Khu V…

Báo công dâng Bác tại Nhà truyền thống An ninh khu V, Thượng tá Võ Duy Huân – Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng ANND cả nước nói chung, lực lượng an ninh kinh tế Công an TP Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, không quản ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, khôn khéo trong đấu tranh với các thế lực thù địch.

Thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và khu vực, hoạt động nguy hiểm của các loại đối tượng, lực lượng An ninh Kinh tế Công an TP đã tập trung tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, phát hiện nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực an ninh kinh tế. Điển hình như lợi dụng chính sách phòng chống COVID-19 để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, làm rõ hoạt động lợi dụng tín nhiệm trong hoạt động đăng kiểm đường thủy…

Đoàn công tác Báo công dâng Bác tại chuyến về nguồn.

Trước anh linh của Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, CBCS Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Đà Nẵng nguyện một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc cũng như của lực lượng CAND; nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi CBCS với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Việt Thành