Lý Sơn sắp có nhà máy xử lý chất thải rắn

Thứ ba, 04/11/2014 11:29

(Cadn.com.vn) - Sau gần một năm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay công trình Nhà máy xử lý chất thải rắn trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), có vốn đầu tư trên 22 tỷ đồng, thuộc dự án xây dựng mô hình quản lý tổng hợp Xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo của Bộ TN-MT (do Tổng cục Môi trường là chủ đầu tư) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Khi hoàn thành và đi vào sử dụng, công trình này sẽ góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan trên đảo Lý Sơn vốn đang có nguy cơ bị ô nhiễm nặng, bởi rác thải sinh hoạt.

Những ngày này, công trình nhà máy xử lý chất thải rắn, bằng công nghệ nung đốt, công suất xử lý 15 tấn/ ngày đêm trên đảo Lý Sơn đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động chính thức vào giữa tháng 11 này. Tuy thời tiết bất thường nhưng hàng chục kỹ sư, công nhân của các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt trang thiết bị máy móc để đưa nhà máy đi vào vận hành.

Kỹ sư Nguyễn Thành Võ, Chỉ huy trưởng công trường, Phó giám đốc Cty Tài nguyên- Môi trường Việt Nam cho biết: “Hiện nay, các khâu quan trọng như hệ thống nung đốt, máy rung, nghiền sàn... được đưa từ đất liền ra đảo để kịp thời lắp đặt. Là dự án được Bộ TN-MT triển khai thí điểm tại huyện đảo Lý Sơn và là công trình lớn nhất trong lĩnh vực xử lý chất thải từ trước đến nay được đầu tư tại đảo Lý Sơn, do vậy chất lượng và hiệu quả của công trình này luôn được chủ đầu tư và đơn vị thi công đặt lên hàng đầu, nhằm phát huy hiệu quả, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên đảo Lý Sơn khi nhà máy đi vào hoạt động”.

Lắp đặt hệ thống nung đốt tại nhà máy chất thải rắn trên đảo Lý Sơn.

Là địa phương được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng với tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành du lịch. Tuy nhiên, những năm qua, công tác thu gom và xử lý rác thải trên đảo gặp nhiều khó khăn, bởi nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hạn hẹp, công tác quản lý, quy hoạch chưa đồng bộ, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái của một bộ phận người dân còn hạn chế nên vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải đã làm ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe cũng như sự phát triển KTXH của địa phương, làm hủy hoại môi trường sinh thái biển, và gây không ít bức xúc cho người dân và khách du lịch khi ra tham quan đảo.

Bà Hoàng Thị Hương, ở thôn Đông, xã An Hải cho rằng nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường hiện nay trên đảo Lý Sơn là do chưa có nhà máy xử lý rác thải, toàn bộ rác thải sinh hoạt được người dân thu gom rồi mang đổ xả dọc theo tuyến bờ biển nên gây ô nhiễm nặng. Nay có nhà máy xử lý rác thải tình trạng trên sẽ được  khắc phục, môi trường sẽ được cải thiện.

Xác định là công trình trọng điểm để cải thiện môi trường vốn đang bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt và là điều kiện để địa phương phát triển KTXH. Trong buổi làm việc mới đây với chủ đầu tư H. Lý Sơn cam kết đã tập trung vào cuộc, một mặt tạo mọi điều kiện cho chủ đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, như điện, nước... mặt khác, huyện có kế hoạch nâng cao năng lực quản lý, công tác tổ chức của đội thu gom tại các địa phương, để đưa nhà máy đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất đạt hiệu quả như mong đợi.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND H. Lý Sơn khẳng định: “Khi nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả sẽ góp phần cải thiện môi trường, thúc đẩy phát triển KTXH của địa phương, do vậy, huyện sẽ tạo mọi điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, để nhà máy sớm đi vào hoạt động”.

Với sự tập trung quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, tin rằng khi đi vào hoạt động nhà máy xử lý chất thải rắn trên đảo Lý Sơn sẽ phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường trên đảo Lý Sơn ngày càng xanh – sạch – đẹp.

Anh Thư