Mai "con" và đường dây ma túy liên tỉnh

Thứ tư, 01/07/2015 10:35

Mai “con” trong tầm ngắm

(Cadn.com.vn) - Từng có 2 tiền án về tội "Môi giới mại dâm" và "Mua bán trái phép chất ma túy" nhưng Phạm Thị Tuấn Anh (tự là Mai "con", 1979, trú xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) vẫn không chịu tu chí làm ăn. Ngựa quen đường cũ, Anh tiếp tục sa chân vào buôn bán "hàng trắng" và bị các TS CATP Vinh phát hiện, bắt giữ vào ngày 24-6.

Trước đó, qua quá trình điều tra xác minh và công tác TS tại địa bàn, đầu tháng 5-2015, các TS Đội CSĐTTPVMT CATP Vinh phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy đá và thuốc lắc với số lượng lớn từ Hà Nội, Hải Phòng về Nghệ An tiêu thụ. Theo xác minh ban đầu, đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ và do Phạm Thị Tuấn Anh cầm đầu.

Tiếp tục đi sâu xác minh, các TS nhận thấy, Mai "con" là đối tượng có 2 tiền án, năm 2005, Mai "con" từng bị TAND TP Vinh tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội "Mua bán dâm". Sau khi mãn hạn tù, Anh không lấy đó làm bài học để hoàn lương mà năm 2007 lại tiếp tục sa chân vào mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND TP Vinh tuyên phạt 7 năm tù giam. Là đối tượng sành sỏi trong giới mua bán "hàng trắng" cộng với có nhiều mối quan hệ trong làm ăn nên sau khi mãn hạn tù, Anh tiếp tục thiết lập một đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội, Hải Phòng về Nghệ An và các vùng phụ cận tiêu thụ. Với sự giúp sức của nhiều "chân rết", đặc biệt đã thiết lập một hệ thống cảnh giới là những "đàn em" thân cận mà mình thu nạp về nên hoạt động của đường dây do Mai "con" điều khiển đều hết sức tinh vi, kín kẽ.

Phạm Thị Tuấn Anh tại CQĐT.

Trước tình hình đó, lãnh đạo CATP Vinh quyết định xác lập Chuyên án 615LT do đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CATP Vinh làm trưởng ban; trung tá Cao Thanh Sâm - Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT làm phó ban và các TS giỏi, dày dạn kinh nghiệm của Đội được huy động vào cuộc.

Nhận định Mai "con" sẽ sử dụng nhiều "chân rết" hoạt động để cung cấp ma túy đá và thuốc lắc từ Hà Nội về TP Vinh nên để đấu tranh, bắt giữ các đối tượng trong đường dây này, kế hoạch hành động của BCA phải hết sức tỉ mỉ, linh hoạt để chờ thời cơ phá án, tránh "rút dây động rừng".

Sau một thời gian kiên trì bám sát di biến của đối tượng, ngày 24-6, các TS trong BCA xác nhận thông tin tại nhà riêng của Phạm Thị Tuấn Anh đang cất giấu một lượng hàng lớn từ Hà Nội về chuẩn bị phân phối và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu tại TP Vinh, Hà Tĩnh. Xác định thời cơ đã chín muồi, lãnh đạo BCA dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Mai Chiến Thắng nhanh chóng triển khai lực lượng gồm 10 TS thuộc Đội CSĐTTPVMT trực tiếp tham gia đánh án, bắt quả tang đối tượng cầm đầu.

Tang vật được BCA thu giữ.

Phá Chuyên án 615LT

Tuy nhiên, để vào được "tư dinh" của nữ quái Mai "con" quả là một điều khó khăn, bởi ngôi nhà của đối tượng nằm ở khu vực xóm 9, xã Nghi Phú, TP Vinh là giữa cánh đồng, bao quanh là nghĩa địa nên rất khó tiếp cận. Đặc biệt, ngôi nhà được bao bọc bởi một hệ thống "đàn em" cảnh giới rất dày, xung quanh được trang bị hệ thống tường rào, thép gai rất cao, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Nếu vào bằng cổng chính là điều không thể, nên các TS thống nhất phương án vào cổng sau để tiếp cận.

 Chập choạng tối 24-6, 10 TS trong Đội CSĐTTPVMT CATP Vinh bất ngờ ập vào vô hiệu hóa hệ thống cảnh giới và tiến hành bắt giữ Phạm Thị Tuấn Anh. Thấy có động, Anh đã nhanh tay vơ một gói ma túy lao ra cửa sau hòng phi tang, nhưng nhanh chóng bị các TS khống chế. Tại hiện trường, BCA thu giữ tang vật gồm 3 gói ma túy dạng đá có trọng lượng 264g, 1 gói ma túy dạng ketamin có trọng lượng 50g, hơn 1.000 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng ngắn G88 cùng 6 viên đạn, 5 ĐTDĐ và 350 triệu đồng. Ngay lập tức, Anh bị dẫn giải về trụ sở CATP Vinh để điều tra, làm rõ.

Tại CQĐT, Phạm Thị Tuấn Anh khai nhận, nhận thấy thị trường tiêu thụ ma túy đá và thuốc lắc tại Nghệ An và các vùng phụ cận rất "sôi động" nên sau khi mãn hạn tù, với mối quan hệ rộng trong giới làm ăn từ trước, Anh nhanh chóng thiết lập đường dây mua bán ma túy. Để có hàng tiêu thụ, Anh móc nối với các đối tượng ở Hà Nội, Hải Phòng để mua hàng. Sau mỗi chuyến ra Bắc lấy hàng, Anh đem về nhà riêng cất giấu và cho các "đàn em" canh gác cẩn mật. Sau khi liên hệ được các đối tượng có nhu cầu sử dụng, Anh sẽ thực hiện việc phân phối và tiêu thụ hàng để kiếm tiền chênh lệch. Số tiền kiếm được do mua bán ma túy, một phần Anh dùng để tiêu xài cá nhân, phần còn lại để nuôi các "đàn em". Chính vì có sự bao bọc của một hệ thống các "chân rết" nên đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Anh hoạt động từ năm 2015 đến nay mới bị triệt phá.

Hiện chuyên án đang được Cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục điều tra mở rộng và hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng theo quy định của pháp luật.

D. Hóa