Mạo danh cán bộ đăng ký đất đai, lừa 37 người dân Huế hơn 10,4 tỷ đồng

Thứ tư, 10/06/2026 21:07

Dù không còn làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai, một người đàn ông ở Huế vẫn tự nhận là cán bộ đang công tác tại đơn vị này, khoe có nhiều mối quan hệ và khả năng giải quyết các thủ tục đất đai. Bằng thủ đoạn đó, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10,4 tỷ đồng của 37 người dân trước khi bị tuyên phạt 16 năm tù.

Ngày 10-6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên tòa.
Bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2021 đến tháng 9-2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và cần tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, mặc dù không còn là nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), nhưng Nguyên vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân.

Bị cáo tự giới thiệu đang công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan chức năng và có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin tưởng những lời giới thiệu này, nhiều người dân đã giao tiền cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan cho Nguyên để nhờ thực hiện các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,45 tỷ đồng của 37 bị hại trên địa bàn TP Huế.

Không chỉ mạo danh cán bộ đăng ký đất đai, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyên còn sử dụng một phiếu thu giả có đóng dấu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú nhằm tạo thêm lòng tin cho bị hại. Với thủ đoạn này, bị cáo tiếp tục chiếm đoạt 178,84 triệu đồng của bà Trương Thị Thủy.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại, Nguyên đã sử dụng một phần để trả nợ theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”, hoàn trả một phần cho một số bị hại nhằm kéo dài thời gian bị phát hiện, phần còn lại dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và bày tỏ sự ăn năn hối cải.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, TAND TP Huế buộc bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên chấp hành mức án 16 năm tù giam. Bị cáo đồng thời có trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Võ Thế Nghĩa

Cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng để rửa tiền, 4 bị cáo lĩnh án

Mở tài khoản, quét sinh trắc học và luân chuyển dòng tiền cho các đối tượng tại Campuchia, bốn bị cáo đã góp phần che giấu nguồn gốc gần 2 tỷ đồng do lừa đảo mà có. Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

Khởi tố đối tượng xâm nhập hệ thống quốc gia, mua bán 20 triệu dữ liệu cá nhân

Chiều 10/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố một đối tượng ở Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép vào Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia để thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân của nhiều người dân trên phạm vi cả nước. Thông qua hành vi trên, đối tượng này đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Khởi tố đối tượng lừa đảo

Đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để tất toán khoản vay tại ngân hàng, Nguyễn Thị Thu (1991, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) đã tạo lòng tin để anh P.A.K cho vay 3 tỷ đồng.

Lần theo dấu vết trên mạng, bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới hoạt động tại Lào

Núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp ở Lào, các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, vận hành chức năng đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Sau thời gian kiên trì theo dõi và đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới.

Mất quyền kiểm soát điện thoại, mất luôn tiền trong tài khoản

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến thủ đoạn giả danh hỗ trợ cài đặt loa thông báo chuyển tiền MoMo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an Đà Nẵng khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng với chiêu trò “bán đất ngoại giao”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Oanh (1991, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng)