Mất hơn 3 tỷ đồng vì sập bẫy lừa liên hoàn

Thứ năm, 06/07/2023 08:51
Sau khi “xuống tay” 1,5 tỷ đồng “đầu tư tài chính” qua mạng facebook và không còn khả năng đầu tư tiếp, một “nhà đầu tư” muốn rút vốn thì bị dụ dỗ tiếp vào bẫy “cho vay online”. Bị sa vào 2 bẫy lừa liên hoàn, nạn nhân đã mất hơn 3 tỷ đồng. 
Khi nạn nhân chuyển tiền để đủ điều kiện “gỡ” vốn đầu tư thì cũng là lúc dính vào một bẫy lừa mới, liên hoàn mà đối tượng giăng ra.
Khi nạn nhân chuyển tiền để đủ điều kiện “gỡ” vốn đầu tư thì cũng là lúc dính vào một bẫy lừa mới, liên hoàn mà đối tượng giăng ra.

Ngày 5-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị V.T.T (1974, trú quận Ba Đình, Hà Nội) về việc bị lừa đảo liên hoàn qua facebook mất 3 tỷ đồng. Theo đó, giữa tháng 6-2023, chị T. nhận được tin nhắn quảng cáo đầu tư hợp tác kiếm tiền qua mạng xã hội facebook và được hướng dẫn mời vào nhóm đầu tư qua mạng xã hội Telegram. Tại đây, chị T. được đối tượng chuyên gia hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền đầu tư bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, hứa hẹn sẽ nhận được lợi nhuận cao và nhanh chóng.

Cả tin, chị T. chuyển khoản tiền đầu tư theo các gói từ 3 triệu đồng đến gói 100 triệu đồng. Sau đó vài ngày, chị T. nhận được thông báo lợi nhuận được hưởng trong sàn đầu tư là 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện thao tác rút tiền lợi nhuận thì bị báo lỗi không rút được, nhân viên hướng dẫn chị phải nạp thêm tiền để khắc phục lỗi mới rút ra được. Từ đó, chị T. bị nhân viên, chuyên gia cao cấp dẫn dụ nhiều lần nạp tiền lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Đến khi chị T. không đủ tiền nữa thì các đối tượng liên tục hối thúc chị T. vay mượn tiền để tiếp tục nạp tiền mới có thể rút hết tiền đầu tư và lợi nhuận ra được. Từ đó, chị T. tìm vay online qua các đường link quảng cáo trên mạng xã hội facebook. Chị T. liên hệ vay gói 250 triệu đồng thì được hướng dẫn làm hồ sơ và yêu cầu đóng tiền phí làm hồ sơ vay thì mới giải ngân được. Vì quá cần tiền nên chị T. cứ thế đóng tiền từ phí làm hồ sơ đến phí sửa hồ sơ bị lỗi với số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng. Đến khi không còn khả năng nộp thêm tiền thì chị T. mới phát hiện bản thân bị lừa đảo tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Theo Phòng ANM, không chỉ trường hợp chị T., gần đây đơn vị còn nhận nhiều đơn tố giác về việc bị lừa đảo liên hoàn tương tự. Đối tượng sau khi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, nắm bắt tâm lý nạn nhân muốn rút tiền hoàn vốn lại tiếp tục giăng bẫy lừa mới, các điều kiện ràng buộc để được rút khoản đầu tư trước. Cứ thế, tâm lý càng muốn “gỡ” càng “lún” sâu vào khiến nạn nhân không nhận ra.

Phòng ANM khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch “ảo”, công ty “ảo” lấy lãi suất cao trên mạng; cẩn thận khi muốn đầu tư, giao dịch trên mạng để tránh mất tài sản oan ức. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay nhằm đảm bảo quyền lợi của mình trước pháp luật.

HẢI QUỲNH