Mít tinh kỷ niệm 47 năm xây dựng và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng

Thứ tư, 17/05/2023 06:57
Nhân kỷ niệm 50 năm, ngày truyền thống lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21-5-1973 – 21-5-2023), ngày 16-5-2023, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 47 năm xây dựng và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm thành phố (1976-2023). Dự buổi lễ có ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đại diện  Thành ủy, HĐND, các Sở Ban ngành trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Cờ Thi đua xuất sắc cho ngành Kiểm lâm TP Đà Nẵng.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao Cờ Thi đua xuất sắc cho ngành Kiểm lâm TP Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, ông Phan Thế Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã báo cáo công tác xây dựng và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm thành phố trong 47 năm qua. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm TPĐà Nẵng được thành lập năm 1976, với tổng biên chế không quá 60 người, đa phần là những người lính trở về sau chiến tranh, chưa qua đào tạo nghiệp vụ, nhưng có lòng nhiệt huyết yêu ngành, yêu nghề và phẩm chất đạo đức chính trị vững vàng. Cho đến nay, lực lượng Kiểm thành phố đã phát triển gồm 3 phòng nghiệp vụ, 3 Hạt Kiểm lâm, 1 Ban Quản lý rừng đặc dụng, 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng, chữa cháy rừng, 1 Trạm Kiểm lâm, 6 Trạm quản lý bảo vệ rừng, 1 Trạm lâm sinh với tổng số công chức, viên chức, lao động 126 người, trong đó gần 82% là đảng viên, gần 14% có trình độ thạc sỹ, 59% có trình độ đại học… Đội ngũ cán bộ Kiểm lâm đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác thực tiễn trong lĩnh vực quản lý rừng, cảnh báo cháy rừng, giải đoán ảnh vệ tinh, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng, thành lập bản đồ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Các cán bộ, công chức Kiểm lâm đều yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức trước khó khăn trong cuộc sống và hoàn cảnh công tác.

Những năm qua, lực lượng Kiểm lâm đã tham mưu cấp thẩm quyền quyết định khoanh cấm để bảo vệ các khu rừng có giá trị về môi trường, cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên sinh học với diện tích 16.000 ha. Đây là những khu rừng đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển đến nay của 3 khu rừng đặc dụng là Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Bà Nà - Núi Chúa và Khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân và 2 khu rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Hòa Trung và Đồng Nghệ với tổng diện tích 33.226 ha. Lực lượng Kiểm lâm đã tổ chức quản lý tốt hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ TP Đà Nẵng theo đúng quy hoạch, kế hoạch của nhà nước. Trong công tác phát triển rừng, thực hiện chương trình quốc gia về phát triển rừng qua các thời kỳ, bình quân hàng năm Ban quản lý rừng, các Hạt Kiểm lâm đã thực hiện giao, khoán cho các hộ dân địa phương 18.000 ha rừng, trồng mới 100 - 150 ha rừng, chăm sóc 250 - 300 ha rừng, làm giàu và khoanh nuôi 150 - 200 ha rừng tự nhiên. Đã thu hút hơn 300 hộ gia đình tham gia, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Lực lượng Kiểm lâm đã tham mưu chính quyền địa phương và ngành quản lý, phát triển hiệu quả quy hoạch hơn 18.000 ha rừng và đất rừng sản xuất, trong đó có 14.000 ha rừng trồng gỗ nhỏ cung cấp nguyên liệu phục vụ công nghiệp, dân sinh. Độ che phủ rừng thành phố được duy trì và phát triển ổn định hằng năm, cao hơn mức bình quân cả nước trên 42%. Để giữ rừng tận gốc, hàng năm lực lượng Kiểm lâm thành phố đã duy trì, phối hợp với lực lượng Công an, quân đội, địa phương thực hiện từ 100 - 200 lần kiểm tra, truy quét tại rừng, đưa ra khỏi rừng hàng trăm người hoạt động khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng và đào đãi vàng trái phép. Đặc biệt trong năm 2021, lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với Công an, quân đội đánh sập 29 hầm vàng trái phép trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Trong 10 năm trở lại đây, thành phố không xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ rừng trái phép, cháy rừng. Trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên, ngành Kiểm lâm thường xuyên phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia thực hiện các điều tra chuyên đề về đa dạng sinh học, theo dõi, giám sát tài nguyên động, thực vật địa phương. Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện một số hành động khẩn cấp để bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt là loài Vọoc chà vá chân nâu tại Đà Nẵng. Thực hiện đúng quy định về quản lý nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã… Trong thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó nhận thức cộng đồng ngày càng chuyển biến tích cực, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa người dân với chính quyền địa phương và lực lượng Kiểm lâm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng Kiểm lâm thành phố qua 47 năm, tuy còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng Kiểm lâm Đà Nẵng vẫn phấn đấu vươn lên cùng Kiểm lâm cả nước đóng góp cả sức lực, trí tuệ trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý” luôn có ý nghĩa trong mọi hành động của lực lượng Kiểm lâm và càng có ý nghĩa sâu sắc khi toàn lực lượng Kiểm lâm Việt Nam kỷ niệm ngày truyền thống lần thứ 50. Với những thành tích đạt được trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng Kiểm lâm Đà Nẵng được UBND TP Đà Nẵng tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp khen thưởng trong dịp này.

HỒNG THANH