Mở rộng điều tra đường dây làm, tàng trữ, lưu hành hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả, trữ vũ khí trong nhà

Thứ ba, 20/12/2022 07:33
Mở rộng điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” số lượng hàng tỷ đồng, ngày 19-12, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Đà Nẵng kêu gọi đối tượng liên quan trong đường dây nhanh chóng trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Hồ Văn Tiện
Đoàn Văn Dương

Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Nguyễn Như Phú
Hồ Văn Tiện

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận tin báo tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ 4 đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau nằm trong đường dây “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” với số lượng tiền lớn cùng các hành vi phạm tội có liên quan gồm: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26-11, có 2 đối tượng đi xe SH màu vàng liên lạc và mua từ chị Nguyễn Thị Phượng (1995), tạm trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) 1 điện thoại Iphone 11 Promax với giá 10,2 triệu đồng do chị Phượng đăng bán trên trang Chợ tốt. Sau khi nhận tiền, chị Phượng phát hiện có 10 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 500.000 đồng) nên đã trình báo CAQ Sơn Trà. Trong quá trình giao dịch, đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để che giấu về hình ảnh, biển số xe, số điện thoại liên lạc. Ngay khi tiếp nhận thông tin tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra đã khẩn trương truy xét, xác định 2 đối tượng đã có hành vi “Lưu hành tiền giả” nêu trên là Đoàn Văn Dương (1989) và Hồ Văn Tiện (1988), cùng trú xã Bình Chánh, H.Thăng Bình (Quảng Nam). Ngày 5-12, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Dương và Hồ Văn Tiện, qua đó thu giữ trên người, tại chỗ ở của 2 đối tượng 62 triệu đồng tiền giả (124 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng). Các đối tượng khai nhận đã lên mạng tìm kiếm thông tin và đã mua tiền giả từ một đối tượng khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra thu thập thông tin, xác định 2 đối tượng đã bán tiền giả cho Dương, Tiện là Nguyễn Thị Cẩm Duyên (1988) và Nguyễn Như Phú (1971)- cùng trú tại xã Phong Phú, H.Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh). Thực hiện khám xét tại nhà của 2 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện mà đối tượng sử dụng để sản xuất tiền giả, tài liệu, giấy tờ giả gồm: máy in màu, máy cắt, máy dập, máy tính sử dụng để tạo ra phôi tiền, giấy in tiền, giấy ni-lông. Cùng với đó là hơn 1,3 tỷ đồng tiền giả (2.684 tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng). Ngoài ra, cơ quan điều tra thu giữ thêm số lượng lớn giấy tờ giả (CMND, CCCD, giấy phép lái xe,…), 3 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), 3 cây súng ngắn tự chế, 8 viên đạn và 1 quả lựu đạn. Với chứng cứ rõ ràng, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Duyên và Nguyễn Như Phú. Qua test nhanh, đối tượng Duyên dương tính ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng kêu gọi một đối tượng liên quan khác là Huỳnh Quốc Thái (1989), quê quán Cai Lậy (Tiền Giang) nhanh chóng đến Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 80 Lê Lợi, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu hoặc điều tra viên Nguyễn Hoàng Vũ (0694260241 hoặc 0946 258 607) trình diện, khai báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Lãnh đạo Phòng An ninh điều tra – Công an TP Đà Nẵng cho biết, thông tin ban đầu về vụ án là rất ít, các đối tượng chủ động che mặt, BKS xe máy, nhanh chóng rời đi sau khi mua hàng. Mặt khác, các đối tượng trong đường dây trú ở nhiều địa phương xa nhau, hành tung phức tạp, luôn chủ động ứng phó nên gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh, điều tra. Mặc dù vậy, với sự vào cuộc quyết liệt của các mũi công tác, vụ án đã được làm sáng tỏ trong vòng 5 ngày. Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh điều tra nói riêng, của Công an TP Đà Nẵng nói chung trong thực hiện Điện của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công Khanh