Mưa đá xuất hiện ở nhiều địa phương ở Nghệ An

Thứ sáu, 29/03/2024 09:55
Các trận mưa đá kéo dài khoảng 20 -30 phút, lần lượt xuất hiện ở các bản thuộc xã Mai Sơn, Hữu Khuông, huyện Tương Dương và Mỹ Lý, Mường Lống, Huồi Tụ…huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vào ngày 28-3.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 28-3, trên địa bàn các xã như Hữu Khuông, Mai Sơn, Yên Thắng, Yên Hòa huyện Tương Dương lần lượt xuất hiện mưa đá kèm theo giông mạnh. Rất may trận mưa đá lớn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên những viên đá có đường kính khá lớn đã xuyên thủng mái froximang của một số nhà người dân, cây trồng, hoa màu cũng bị dập nát.

Đá có kích thước 1-2cm được người dân gom lại
Mưa đá xuất hiện tại nhiều địa phương của huyện Tương Dương

Trước đó, mưa đá cũng xuất hiện tại các xã Mỹ L‎ý, Mường Lống, Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn đã làm mái tôn, hoa màu của người dân hư hỏng khá nhiều.

Một nhà dân tại huyện Dương Dương bị thủng mái
Mưa đá xuất hiện 2 đợt ở huyện Kỳ Sơn

Theo ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ L‎ý, huyện Kỳ Sơn, cho biết, mưa đá lớn xảy ra tại địa bàn bản Phà Chiếng, làm nhà cửa, hoa màu của người dân hư hỏng khá nhiều. Mưa đá diễn ra hai thời điểm, khoảng 15 giờ và khoảng 18 giờ thêm một trận nữa kéo dài khoảng 30 phút. Có khá nhiều hộ dân bị hư hỏng mái nhà do mưa đá làm thủng, thiệt hại hoa màu. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại.

Đá có kích thước 1-2cm được người dân gom lại

Tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn cũng xảy ra mưa đá lớn, kéo dài khoảng 30 phút. Những viên đá có đường kính 2-3cm trút xuống bản làng ở xã Mường Lống.

Dương Hóa