Muôn kiểu lừa tiền của “nữ quái” 9x

Thứ năm, 20/06/2024 07:49

Bằng các hình thức khác nhau, Nguyễn Xuân Quỳnh đã lừa đảo nhiều người để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Điều đáng nói, trong thời gian được hoãn chấp hành bản án 9 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do nuôi con nhỏ, thì mới đây Quỳnh tiếp tục hầu tòa cũng với tội danh như lần trước.

Bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh tại tòa.

Ngày 18-6, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh (1991, trú P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dù mới hơn 30 tuổi nhưng nữ bị cáo này đã có 6 đứa con. Cũng vì cần tiền tiêu xài nên Quỳnh đã làm liều bằng cách nghĩ ra những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều hình thức khác nhau.

Cụ thể, từ ngày 25-7-2022, Nguyễn Xuân Quỳnh biết thông tin anh C.X.Đ. (trú tại TP Vinh) bị Công an TP.Vinh bắt về hành vi: “Trộm cắp tài sản” nên Quỳnh sử dụng tài khoản facebook nhắn tin với chị N.P.T. (vợ anh Đ.) để thăm hỏi động viên. Sau đó, Quỳnh “nổ” có thể xin được cho anh Đ. tại ngoại và xét xử được hưởng án treo. Vì cả tin nên chị T. đã nghe theo lời hướng dẫn của Quỳnh. “Nữ quái” này đã yêu cầu chị T. đưa tiền cho mình để “lo việc” cho anh Đ. và được người phụ nữ này đồng ý. Qua nhiều lần chuyển tiền, Quỳnh đã nhận của chị T. tổng số tiền 384 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Xuân Quỳnh sử dụng chi tiêu cá nhân hết rồi cắt đứt mọi liên lạc với người nhà anh Đ. Còn đối với C.X.Đ. sau đó vẫn bị tạm giam và bị TAND TP Vinh tuyên mức án 4 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.

Tiếp đó, ngày 26-5-2023, Nguyễn Xuân Quỳnh biết anh T.H. (trú TP Vinh) có nhà cho thuê nên vào hỏi giá. Anh H. ra giá thuê là 4 triệu đồng/ tháng và phải đặt cọc tiền trước 7 tháng. Do cần tiền tiêu xài nên Quỳnh sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin căn nhà anh H. thành nhà của mình rồi cho thuê để lấy tiền. Với thủ đoạn này, Quỳnh đã chiếm đoạt của anh N.V.C. (người thuê nhà) hơn 45 triệu đồng và chị P.T.H.P. hơn 15 triệu đồng.

Chưa dừng lại, Nguyễn Xuân Quỳnh còn thực hiện hành vi thuê xe máy điện rồi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Cụ thể, từ ngày 18-1-2023 đến ngày 23-4-2023, Quỳnh đến 2 cửa hàng cho thuê xe máy điện trên địa bàn TP Vinh thuê 7 chiếc xe điện với mục đích để đi lại. Tuy nhiên, “nữ quái” này không sử dụng cho việc đi lại mà sau đó đưa đi bán lấy số tiền 92,5 triệu đồng để tiêu xài. Cơ quan chức năng làm rõ, tổng số tiền Nguyễn Xuân Quỳnh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 536 triệu đồng. Quỳnh sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, ngày 31-8-2023, Nguyễn Xuân Quỳnh bị TAND TP Vinh tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do nuôi con nhỏ nên bị can đang được hoãn chấp hành án. Trong thời gian án cũ chưa thi hành, Quỳnh lại bị đưa ra xét xử về cùng tội danh.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quỳnh 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp 2 bản án, bị cáo Quỳnh phải chấp hành 22 năm 6 tháng tù.

DƯƠNG HÓA

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia “siêu lừa” Huỳnh Thị Châu

Sau 2 ngày xét xử (14 và 15-6) vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị cáo Huỳnh Thị Châu (1975, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), ngày 17-6, TAND TP Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra làm rõ chứng cứ mới phát sinh tại phiên tòa.

“Nữ quái” chiếm đoạt tài sản của em họ

Cùng người em họ góp tiền mua đất, nhưng sau đó Huỳnh Thị Cơ (1965, trú P. Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam) tự ý chuyển nhượng mà không thông báo cho em họ biết. Ngày 12-6, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Cơ về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt “cò đất” chiếm đoạt 265 triệu đồng của chủ đất

Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho hay, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Hữu Bình (1994, trú xã Bình Dương, H. Thăng Bình) để điều tra làm rõ hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.